“Xà xẻo” gạo cứu trợ, cán bộ xin lỗi dân

VOV.VN - Hiện nay, chính quyền xã Hòa Xuân Đông, Phú Yên đã yêu cầu các cán bộ thôn làm tường trình, xem xét xử lý kỷ luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên vừa yêu cầu cán bộ xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa phải mua gạo để cấp bù cho dân, đồng thời xin lỗi những hộ dân đã bị “xà xẻo” gạo cứu trợ sau bão số 12.

Sau bão số 12, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên có 44 hộ dân trong diện được cấp phát gạo cứu đói. Theo quy định, mỗi khẩu được nhận 15kg/tháng.

Người dân Phú Yên phòng chống cơn bão số 12 (ảnh: Nông nghiệp VN)
Sau khi gạo cứu trợ chuyển về đến thôn, các cán bộ thôn đã tự ý phân chia thành nhiều phần hơn để nhiều người khác được nhận gạo cứu trợ. Vì thế, mỗi người dân chỉ nhận khoảng 10kg gạo. Hộ nhiều khẩu bị thiếu từ 30 đến 35 kg gạo.

Số hộ được nhận gạo cũng tăng từ 44 hộ lên hơn 180 hộ. Bức xúc vì không được nhận đúng tiêu chuẩn, nhiều hộ dân đã trả lại gạo và báo cáo vụ việc này lên các cơ quan chức năng.

Các cán bộ thôn cho rằng, những hộ dân trong thôn ai cũng ít nhiều bị thiệt hại do bão số 12 nên chia nhỏ gạo phân bổ đều cho nhiều người cùng hưởng. Hiện nay, chính quyền xã Hòa Xuân Đông đã yêu cầu các cán bộ thôn làm tường trình, xem xét xử lý kỷ luật.

Trước mắt, địa phương đã tạm ứng ngân sách, mua 1,4 tấn gạo để cấp đủ cho các hộ dân theo danh sách đã được phê duyệt. Đồng thời, các cán bộ cũng đã xin lỗi các hộ dân.

Ông Nguyễn Phất, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết: “Đó là do các ông ở thôn làm bậy và ép những hộ được nhận chia nhỏ cho những hộ không có tên trong danh sách. Chúng tôi đã mua và trả lại cho những hộ nhận thiếu. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức xin lỗi các hộ đó”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 7 nghìn hộ gia đình ở Đắc Lắc nhận gạo cứu trợ từ Chính phủ
Hơn 7 nghìn hộ gia đình ở Đắc Lắc nhận gạo cứu trợ từ Chính phủ

VOV.VN - 500 tấn gạo đợt này, sẽ được tỉnh Đắc Lắc phân bổ tới hơn 7 nghìn hộ gia đình với khoảng gần 30 nghìn nhân khẩu ở 14 huyện, thị xã.

Hơn 7 nghìn hộ gia đình ở Đắc Lắc nhận gạo cứu trợ từ Chính phủ

Hơn 7 nghìn hộ gia đình ở Đắc Lắc nhận gạo cứu trợ từ Chính phủ

VOV.VN - 500 tấn gạo đợt này, sẽ được tỉnh Đắc Lắc phân bổ tới hơn 7 nghìn hộ gia đình với khoảng gần 30 nghìn nhân khẩu ở 14 huyện, thị xã.

Quảng Trị phân bổ 200 tấn gạo cứu trợ người dân
Quảng Trị phân bổ 200 tấn gạo cứu trợ người dân

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị vừa quyết định phân bổ gạo cứu trợ các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong năm 2017.

Quảng Trị phân bổ 200 tấn gạo cứu trợ người dân

Quảng Trị phân bổ 200 tấn gạo cứu trợ người dân

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị vừa quyết định phân bổ gạo cứu trợ các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong năm 2017.