Ngăn chặn thực phẩm "bẩn" trà trộn dịp cuối năm

VOV.VN - Cuối năm thường là dịp thực phẩm “bẩn” tấn công thị trường. Các lực lượng chức năng đang ráo riết kiểm tra, siết chặt các biện pháp ngăn chặn thực phẩm "bẩn".

Mới đây 1.400 kg thịt bò nhập khẩu đã hết hạn sử dụng từ tháng 4 năm 2019, bốc mùi hôi thối đã bị lực lượng cảnh sát giao thông và Đội quản lý thị trường số 26 Hà Nội phát hiện và thu giữ khi kiểm tra xe tải chạy quá tốc độ trên đường Cienco5, quận Hà Đông.

Trước đó, đơn vị quản lý thị trường các tỉnh, thành cũng đã bắt giữ và tiêu hủy số lượng lớn thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điển hình như: Cục quản lý thị trường Hà Giang đã thu giữ 1,2 tấn các loại sủi cảo, chả cá dạng viên có xuất xứ nước ngoài không có hoá đơn, chứng từ liên quan.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện một tấn rưỡi thực phẩm nhập lậu bao gồm ô mai, ngô cay,  kẹo mềm tại tỉnh Bình Dương, ngăn chặn và tiêu hủy 2 tạ thực phẩm và một lượng lớn củ cải khô, dầu hào không rõ nguồn gốc tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo ông Trần Hữu Linh – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường – Bộ Công thương, cuối năm nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng cao, do đó, hoạt động vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, kém chất lượng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Các sản phẩm gian lận thương mại có thể được trà trộn và xâm nhập vào nhiều kênh tiêu thụ, từ bán lẻ ngoài đường phố, chợ dân sinh đến các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng khách sạn  nếu đầu vào không kiểm soát tốt.

Đặc biệt, để đối phó với cơ quan chức năng và tránh né xử phạt nếu bị phát hiện, những đối tượng buôn lậu thực phẩm thường vận chuyển bằng nhiều con đường khác nhau và thường chia nhỏ hàng hóa nhằm dễ tẩu tán trong quá trình vận chuyển, lưu trữ.

Thực phẩm cũng có thể được nhập về dưới dạng nguyên liệu hoặc bán thành phẩm sau đó được đóng gói, sang chiết và dán nhãn mác hàng Việt Nam để tiêu thụ. Việc mua bán các loại thực phẩm giả, thực phẩm không đảm bảo chất lượng thường được thực hiện online hoặc dưới hình thức chuyển phát nhanh cũng gây khó khăn cho lực lượng quản lý thị trường trong quá trình kiểm soát.

Ông Trần Hữu Linh cho biết, dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán công tác kiểm tra, kiểm soát thực phẩm lưu thông trên thị trường sẽ được tiếp tục được đẩy mạnh.

“Chúng tôi trước hết kiểm tra xử lý vi phạm những nhóm mặt hàng trọng điểm, là thực phẩm  thiếu yếu trong dịp Tết như  bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, đường, mỳ chính. Tập trung vào những tuyến địa bàn trọng điểm như khu vực gần cửa khẩu, đường mòn lối mở, khu vực tập kết hàng gần biên giới, chợ đầu mối, các tuyến đường sắt, đường thủy và hàng không. Đồng thời phối hợp với các lực lượng khác tăng cường ngăn chặn các đường dây buôn lậu và tiến hành hậu kiểm đối với thực phẩm đang lưu hành trên thị trường”, ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Muốn ngủ ngon hãy "tránh xa" những thực phẩm sau
Muốn ngủ ngon hãy "tránh xa" những thực phẩm sau

VOV.VN - Có những loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn vào buổi tối, chúng sẽ có hại nhiều hơn là có lợi.

Muốn ngủ ngon hãy "tránh xa" những thực phẩm sau

Muốn ngủ ngon hãy "tránh xa" những thực phẩm sau

VOV.VN - Có những loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn vào buổi tối, chúng sẽ có hại nhiều hơn là có lợi.

Tổng thống Nga yêu cầu ngừng tăng giá thực phẩm
Tổng thống Nga yêu cầu ngừng tăng giá thực phẩm

VOV.VN - Tại cuộc họp với Chính phủ về các vấn đề kinh tế ngày 9/12, Tổng thống Nga V.Putin đã yêu cầu ngừng tăng giá thực phẩm, đồng thời không để xảy ra tình trạng người dân không có đủ tiền để mua.

Tổng thống Nga yêu cầu ngừng tăng giá thực phẩm

Tổng thống Nga yêu cầu ngừng tăng giá thực phẩm

VOV.VN - Tại cuộc họp với Chính phủ về các vấn đề kinh tế ngày 9/12, Tổng thống Nga V.Putin đã yêu cầu ngừng tăng giá thực phẩm, đồng thời không để xảy ra tình trạng người dân không có đủ tiền để mua.

9 loại thực phẩm tốt cho tiêu hóa
9 loại thực phẩm tốt cho tiêu hóa

VOV.VN - Chứng khó tiêu, dù là ở mức độ nhẹ, cũng có thể đi kèm với những rối loạn thậm chí gây nguy hại tới tính mạng. 

9 loại thực phẩm tốt cho tiêu hóa

9 loại thực phẩm tốt cho tiêu hóa

VOV.VN - Chứng khó tiêu, dù là ở mức độ nhẹ, cũng có thể đi kèm với những rối loạn thậm chí gây nguy hại tới tính mạng. 

Điểm danh 10 loại "thực phẩm vàng" bổ sung sắt cực tốt cho cơ thể
Điểm danh 10 loại "thực phẩm vàng" bổ sung sắt cực tốt cho cơ thể

VOV.VN - Thịt gà, thịt bò, đậu, trứng... đều là những thực phẩm giúp bổ sung sắt cho cơ thể. Người ốm yếu, thiếu máu nên biết để cải thiện ngay trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Điểm danh 10 loại "thực phẩm vàng" bổ sung sắt cực tốt cho cơ thể

Điểm danh 10 loại "thực phẩm vàng" bổ sung sắt cực tốt cho cơ thể

VOV.VN - Thịt gà, thịt bò, đậu, trứng... đều là những thực phẩm giúp bổ sung sắt cho cơ thể. Người ốm yếu, thiếu máu nên biết để cải thiện ngay trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Những thực phẩm giúp giải rượu bia vô cùng hiệu quả
Những thực phẩm giúp giải rượu bia vô cùng hiệu quả

VOV.VN - Dưới đây là những thực phẩm có tác dụng rất tốt trong việc giúp giải rượu nhanh chóng và hiệu quả.

Những thực phẩm giúp giải rượu bia vô cùng hiệu quả

Những thực phẩm giúp giải rượu bia vô cùng hiệu quả

VOV.VN - Dưới đây là những thực phẩm có tác dụng rất tốt trong việc giúp giải rượu nhanh chóng và hiệu quả.

Tạm biệt da khô nứt nẻ vào mùa đông với những thực phẩm sau
Tạm biệt da khô nứt nẻ vào mùa đông với những thực phẩm sau

VOV.VN - Mùa đông khiến da rất dễ bị khô nẻ do tác động của thời tiết. Nếu bạn không cung cấp đủ nước cho cơ thể, tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Tạm biệt da khô nứt nẻ vào mùa đông với những thực phẩm sau

Tạm biệt da khô nứt nẻ vào mùa đông với những thực phẩm sau

VOV.VN - Mùa đông khiến da rất dễ bị khô nẻ do tác động của thời tiết. Nếu bạn không cung cấp đủ nước cho cơ thể, tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Ngư dân gặp khó vì tàu cá không có giấy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Ngư dân gặp khó vì tàu cá không có giấy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang siết chặt các quy định, buộc các chủ tàu phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định mới cho ra khơi và mới được bán cá xuất khẩu.

Ngư dân gặp khó vì tàu cá không có giấy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngư dân gặp khó vì tàu cá không có giấy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang siết chặt các quy định, buộc các chủ tàu phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định mới cho ra khơi và mới được bán cá xuất khẩu.