Xác minh thông tin một giáo viên quấy rối nữ sinh tại TP.HCM

VOV.VN - Sở GD-ĐT TP.HCM đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè, xác minh, làm rõ thông tin một thầy giáo trường THCS có hành vi quấy rối học sinh nữ gây xôn xao mạng xã hội.

Trước đó tối 8/6, một tài khoản Facebook có tên K.H đăng bài “tố” thầy N.M.H, giáo viên dạy Toán một trường THCS trên địa bàn huyện Nhà Bè có hành vi quấy rối với cháu của mình.

Cụ thể, theo như bài viết và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, một người đàn ông lớn tuổi đã cúi sát, vòng tay phía sau đụng chạm vào người một nữ sinh trong giờ học. Nội dung bài viết còn cho biết, đây chỉ là vài hình ảnh nhận được từ người cháu, do bạn chụp lại sau nhiều lần cháu và các bạn nữ khác bị thầy quấy rối.

Tài khoản này cũng cho biết, gia đình đã lên gặp thầy, đối chứng với học sinh nhưng thầy không thừa nhận và cho rằng, chỉ cúi xuống nhặt đồ rồi vô tình đụng vào đùi các con. Những lần trước thầy còn hăm dọa các con không được về nói với ba mẹ, nếu không sẽ đì. Thầy dụ dỗ các con thích gì thì thầy mua cho và còn nhiều thứ khác. Ngay sau đó, tài khoản này đã gỡ bài.

Hiện Phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè đang xác minh, làm rõ thông tin trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

51,3% sinh viên 3 trường sư phạm được khảo sát cho biết từng bị quấy rối tình dục
51,3% sinh viên 3 trường sư phạm được khảo sát cho biết từng bị quấy rối tình dục

VOV.VN - 51.8% sinh viên tại 3 trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Hồng Đức, ĐH Sư phạm Thái Nguyên được khảo sát cho biết từ đầu năm học 2021-2022 đến nay đã từng trải nghiệm ít nhất một trong những biểu hiện của hành vi quấy rối tình dục.  

51,3% sinh viên 3 trường sư phạm được khảo sát cho biết từng bị quấy rối tình dục

51,3% sinh viên 3 trường sư phạm được khảo sát cho biết từng bị quấy rối tình dục

VOV.VN - 51.8% sinh viên tại 3 trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Hồng Đức, ĐH Sư phạm Thái Nguyên được khảo sát cho biết từ đầu năm học 2021-2022 đến nay đã từng trải nghiệm ít nhất một trong những biểu hiện của hành vi quấy rối tình dục.  

Bộ quy tắc về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc: Liệu đã phù hợp?
Bộ quy tắc về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc: Liệu đã phù hợp?

VOV.VN - Việc xây dựng Bộ quy tắc về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi công sở là cần thiết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng những quy định trong Bộ quy tắc ứng xử thiếu thực tế, thiếu tính khả thi. Vậy câu chuyện này nên được nhìn nhận như thế nào?

Bộ quy tắc về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc: Liệu đã phù hợp?

Bộ quy tắc về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc: Liệu đã phù hợp?

VOV.VN - Việc xây dựng Bộ quy tắc về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi công sở là cần thiết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng những quy định trong Bộ quy tắc ứng xử thiếu thực tế, thiếu tính khả thi. Vậy câu chuyện này nên được nhìn nhận như thế nào?

Đừng đẩy nạn nhân bị quấy rối tình dục đến đường cùng bằng những lời đổ lỗi
Đừng đẩy nạn nhân bị quấy rối tình dục đến đường cùng bằng những lời đổ lỗi

VOV.VN - Trải nghiệm bị quấy rối, bị xâm hại tình dục cực kỳ tồi tệ, nhưng có lẽ không đáng sợ bằng sự đổ lỗi của dư luận. Khi nạn nhân bị QRTD lên tiếng, họ rất cần sự ủng hộ của người thân, sự đồng cảm, chia sẻ của dư luận xã hội.

Đừng đẩy nạn nhân bị quấy rối tình dục đến đường cùng bằng những lời đổ lỗi

Đừng đẩy nạn nhân bị quấy rối tình dục đến đường cùng bằng những lời đổ lỗi

VOV.VN - Trải nghiệm bị quấy rối, bị xâm hại tình dục cực kỳ tồi tệ, nhưng có lẽ không đáng sợ bằng sự đổ lỗi của dư luận. Khi nạn nhân bị QRTD lên tiếng, họ rất cần sự ủng hộ của người thân, sự đồng cảm, chia sẻ của dư luận xã hội.