Xây dựng Đại học Y khoa hàng đầu Nhật Bản tại Việt Nam

VOV.VN -  Dự kiến tiến độ thiết kế và xây dựng trường trong vòng 24 tháng, chính thức đi vào hoạt động vào năm 2015.

Tại khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) vừa diễn ra lễ ký hợp đồng cho thuê đất đầu tư xây dựng trường Đại học Tokyo Việt Nam và công bố quỹ học bổng Ecopark Waseda trị giá trên 6 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án là Học viện Y khoa Waseda với vốn đầu tư lên tới 400 tỷ đồng. Dự án sẽ được thực hiện trong khu đô thị Ecopark bao gồm: khu giảng đường, nghiên cứu, thực hành, khu thể thao phức hợp trong nhà, ngoài trời….

Đây là trường đại học y khoa quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, có cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhằm cung cấp một môi trường học tập, nghiên cứu và giảng dạy hiện đại. Tất cả các công đoạn thiết kế, thi công và giám sát dự án này đều do các nhà thầu nước ngoài đảm nhận.

Bà Mari Kusumi – Chủ tịch hội đồng quản trị Học viện Y khoa Waseda cùng ông Đào Ngọc Thanh – Tổng giám đốc công ty Vihajico ký kết hợp đồng

Dự kiến tiến độ thiết kế và xây dựng trường trong vòng 24 tháng và chính thức đi vào hoạt động tại Ecopark vào năm 2015 với 2 chuyên ngành chính bao gồm: Chuyên ngành điều dưỡng và chuyên ngành Vật lý trị liệu.

Trong những năm tiếp theo, nhà trường sẽ mở rộng thêm chuyên ngành phục hồi chức năng và khoa học kiểm tra lâm sàng. Tổng chi phí đầu tư xây dựng trường là hơn 400 tỷ VND, với quy mô đào tạo 1.500 sinh viên.

Những hợp tác về giáo dục, y tế  góp phần tăng cường mối quan hệ Việt - Nhật

Bà Mari Kusumi, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Viện Trưởng Học viện Y khoa Waseda chia sẻ: “Chúng tôi thành lập Trường đại học Y tại Việt Nam với sứ mệnh đào tạo ra đội ngũ nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu lòng nhân ái và sẵn sàng làm việc trên toàn thế giới, mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho cộng đồng”.

Tại buổi lễ, Ecopark đã công bố Quỹ học bổng Ecopark Waseda trị giá hơn 6 tỷ đồng cùng 5 suất học bổng toàn phần thường niên dành cho con em cư dân, học sinh trường Đoàn Thị Điểm cùng 3 xã Cửu Cao, Phụng Công và Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Học viện Y khoa Waseda Nhật Bản là cơ sở giáo dục có trình độ hàng đầu với hơn 60 năm hoạt động tại Nhật. Trường đã gặt hái được rất nhiều thành tựu trong việc đào tạo chứng chỉ hành nghề quốc gia theo các chuyên ngành: điều dưỡng, làm dụng cụ chỉnh hình chân tay giả, vật lý trị liệu, quản lý dinh dưỡng trong khóa “Y tế bảo vệ sức khỏe”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao nhân dân
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao nhân dân

Thông qua buổi giao lưu này, các nữ thành viên Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân sẽ hiểu biết hơn về đất nước, con người... Việt Nam.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao nhân dân

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao nhân dân

Thông qua buổi giao lưu này, các nữ thành viên Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân sẽ hiểu biết hơn về đất nước, con người... Việt Nam.

Abenomics thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
Abenomics thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

(VOV) - “Việt Nam luôn được coi là địa chỉ đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp Nhật Bản”.

Abenomics thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Abenomics thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

(VOV) - “Việt Nam luôn được coi là địa chỉ đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp Nhật Bản”.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam - Nhật Bản 2013 (VJES) vừa khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của gần 400 đại biểu.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam - Nhật Bản 2013 (VJES) vừa khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của gần 400 đại biểu.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu

Thủ tướng cho rằng, việc 2 bên cùng nhau thực hiện tốt những thỏa thuận đạt được sẽ góp phần thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu

Thủ tướng cho rằng, việc 2 bên cùng nhau thực hiện tốt những thỏa thuận đạt được sẽ góp phần thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nông nghiệp
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nông nghiệp

(VOV) - Hai bên đã trao đổi về hợp tác quản lý chất lượng hàng nông sản, giải pháp nâng cao chất lượng hàng thủy sản Việt Nam vào Nhật Bản.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nông nghiệp

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nông nghiệp

(VOV) - Hai bên đã trao đổi về hợp tác quản lý chất lượng hàng nông sản, giải pháp nâng cao chất lượng hàng thủy sản Việt Nam vào Nhật Bản.

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hỗ trợ phát triển châu Phi
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hỗ trợ phát triển châu Phi

(VOV) -Các lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, lao động… ngày càng được đẩy mạnh. 

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hỗ trợ phát triển châu Phi

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hỗ trợ phát triển châu Phi

(VOV) -Các lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, lao động… ngày càng được đẩy mạnh. 

Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ
Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ

VOV.VN - Công sứ Nhật Bản tại Việt Nam: “Nhật Bản, đang giúp Việt Nam xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp hóa”.

Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ

Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ

VOV.VN - Công sứ Nhật Bản tại Việt Nam: “Nhật Bản, đang giúp Việt Nam xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp hóa”.

Tọa đàm "Tuổi trẻ Việt Nam - Nhật Bản vun đắp tình hữu nghị"
Tọa đàm "Tuổi trẻ Việt Nam - Nhật Bản vun đắp tình hữu nghị"

(VOV) - Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản 

Tọa đàm "Tuổi trẻ Việt Nam - Nhật Bản vun đắp tình hữu nghị"

Tọa đàm "Tuổi trẻ Việt Nam - Nhật Bản vun đắp tình hữu nghị"

(VOV) - Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản