Lừa bán quạt năng lượng mặt trời trên mạng rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc

VOV.VN - Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Trần Quốc Toản (trú tại thôn Xy, xã Tân Lập, huyện Sông Lô) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tố giác về tội phạm của một số công dân ở thành phố Vĩnh Yên và thành phố Hà Nội về việc bị đối tượng giới thiệu và sử dụng CCCD mang tên Trần Quốc Toản và Phùng Thanh Quyền đều trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán quạt điện năng lượng mặt trời trên ứng dụng zalo và facebook rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của các bị hại.

Quá trình kiểm tra, xác minh phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã làm rõ và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Trần Quốc Toản về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Ngoài 2 công dân đã tố giác thì Toản còn lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua quạt năng lượng mặt trời của nhiều người trong và ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Vì vậy, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Trần Quốc Toản thì liên hệ với Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Công Hoan, phường Hội Hợp,thành phố Vĩnh Yên hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, SĐT: 0333.312.999 để được giải quyết theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Trùm siêu xe" Phan Công Khanh thực hiện hành vi lừa đảo như nào?
"Trùm siêu xe" Phan Công Khanh thực hiện hành vi lừa đảo như nào?

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Phan Công Khanh (còn được gọi là "Khanh Supper", SN 1994, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Trùm siêu xe" Phan Công Khanh thực hiện hành vi lừa đảo như nào?

"Trùm siêu xe" Phan Công Khanh thực hiện hành vi lừa đảo như nào?

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Phan Công Khanh (còn được gọi là "Khanh Supper", SN 1994, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam
Bộ Công an cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam

VOV.VN - Theo Bộ Công an, hiện có 3 nhóm lừa đảo chính với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam, nhắm vào các nhóm đối tượng là người cao tuổi, trẻ em, sinh viên/thanh niên, các đối tượng công nhân/người lao động, nhân viên văn phòng.

Bộ Công an cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam

Bộ Công an cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam

VOV.VN - Theo Bộ Công an, hiện có 3 nhóm lừa đảo chính với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam, nhắm vào các nhóm đối tượng là người cao tuổi, trẻ em, sinh viên/thanh niên, các đối tượng công nhân/người lao động, nhân viên văn phòng.

Lên mạng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng
Lên mạng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng

VOV.VN - Để thực hiện hành vi lừa đảo, Bùi Văn Tuấn (SN 1991, Tân Lạc, Hòa Bình) lên mạng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lừa của nạn nhân hơn 1,4 tỷ đồng.

Lên mạng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng

Lên mạng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng

VOV.VN - Để thực hiện hành vi lừa đảo, Bùi Văn Tuấn (SN 1991, Tân Lạc, Hòa Bình) lên mạng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lừa của nạn nhân hơn 1,4 tỷ đồng.