Quận 7, TP.HCM đa dạng sản phẩm du lịch để thu hút du khách

VOV.VN - Với sự đa dạng về các loại hình vui chơi giải trí, lưu trú, nghỉ dưỡng, mua sắm Quận 7, TP.HCM đang trở thành điểm đến vui chơi lý tưởng cho du khách gần xa.

Chiều nay (8/4), UBND Quận 7 tổ chức Hội nghị giới thiệu các điểm đến đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn. Ông Trần Quốc Xuân, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 cho biết, với những khu đô thị mới văn minh, hiện đại, giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng khang trang, địa phương có lợi thế để phát triển các loại hình du lịch cao cấp.

Là trung tâm đô thị phía Nam của TP.HCM, Quận 7 có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng với nhiều điểm đến như: Gò Ô Môi, đình Tân Quy Đông, chùa Long Hoa, địa chỉ đỏ - Nhà tưởng niệm Bác Hồ, cùng nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống như lễ hội đền Đức Quang Khánh, múa rối nước,… Cùng với sự quy tụ nhiều bệnh viện, trường học quốc tế, trung tâm tổ chức sự kiện, thương mại, nhà hàng, khách sạn hiện đại, chất lượng cao như: Bệnh viện Pháp – Việt (FV), Bệnh viện tim Tâm Đức, trường Đại học RMIT, trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Quốc tế Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc…  

Quận 7 nổi bật với 5 nhóm sản phẩm du lịch trọng điểm: du lịch kết hợp triển lãm, hội nghị, hội thảo kèm dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng; du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe; du lịch kết hợp giáo dục; du lịch kết hợp dã ngoại, về nguồn, vui chơi, giải trí; du lịch kết hợp mua sắm.

Về đêm, các dịch vụ vui chơi tại Quận 7, càng trở nên thú vị và hấp dẫn hơn với những tuyến phố ẩm thực lung linh cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố tại khu đô thị hiện đại Phú Mỹ Hưng. Đặc biệt, tuyến du lịch đường thủy Bến Bạch Đằng – Quận 7, đang được TP.HCM đẩy mạnh phát triển cùng với bến du thuyền. Các tour tham quan đường sông của Quận 7 sẽ đưa du khách xuôi dòng sông Sài Gòn tận hưởng cảnh sắc sông nước hữu tình, chiêm ngưỡng thành phố hoa lệ từ một góc nhìn khác biệt, một Quận 7 xanh, thơ mộng và bình yên.

Ông Trần Quốc Xuân, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 cho biết thêm, định hướng phát triển du lịch của địa phương là đến năm 2045, Quận 7 sẽ trở thành điểm đến du lịch sống động, đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước, nơi du khách có thể trải nghiệm nhiều điều thú vị, khác biệt của một đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đánh giá cao những thế mạnh, lợi thế phát triển du lịch của Quận 7. Đây là hiệu quả bước đầu của chương trình “mỗi địa phương một sản phẩm du lịch đặc trưng” của ngành du lịch TP.HCM và sẽ góp phần cùng thành phố đạt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa trong năm 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp du lịch ở TP.HCM “đỏ mắt” tìm lao động
Doanh nghiệp du lịch ở TP.HCM “đỏ mắt” tìm lao động

VOV.VN - Để giải quyết việc thiếu hụt trầm trọng nguồn lao động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, hôm nay (7/4), Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức sàn giao dịch việc làm với hơn 1.000 vị trí.

Doanh nghiệp du lịch ở TP.HCM “đỏ mắt” tìm lao động

Doanh nghiệp du lịch ở TP.HCM “đỏ mắt” tìm lao động

VOV.VN - Để giải quyết việc thiếu hụt trầm trọng nguồn lao động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, hôm nay (7/4), Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức sàn giao dịch việc làm với hơn 1.000 vị trí.

Du lịch Singapore kỳ vọng phục hồi hoàn toàn vào năm 2024
Du lịch Singapore kỳ vọng phục hồi hoàn toàn vào năm 2024

VOV.VN - Số liệu mới công bố của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho thấy "Đảo quốc sư tử" đã đón gần 3 triệu du khách quốc tế trong quý 1/2023, xấp xỉ 2/3 lượng du khách ghi nhận cùng kỳ năm 2019, trước thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19.

Du lịch Singapore kỳ vọng phục hồi hoàn toàn vào năm 2024

Du lịch Singapore kỳ vọng phục hồi hoàn toàn vào năm 2024

VOV.VN - Số liệu mới công bố của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho thấy "Đảo quốc sư tử" đã đón gần 3 triệu du khách quốc tế trong quý 1/2023, xấp xỉ 2/3 lượng du khách ghi nhận cùng kỳ năm 2019, trước thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19.

Chuyển biến mạnh mẽ trên tuyến du lịch Tân Sơn - Thanh Sơn
Chuyển biến mạnh mẽ trên tuyến du lịch Tân Sơn - Thanh Sơn

VOV.VN - Phát huy thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực cùng kết nối giao thông thuận lợi, tỉnh Phú Thọ đang tràn trề cơ hội thúc đẩy du lịch tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn và Thanh Thủy.

Chuyển biến mạnh mẽ trên tuyến du lịch Tân Sơn - Thanh Sơn

Chuyển biến mạnh mẽ trên tuyến du lịch Tân Sơn - Thanh Sơn

VOV.VN - Phát huy thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực cùng kết nối giao thông thuận lợi, tỉnh Phú Thọ đang tràn trề cơ hội thúc đẩy du lịch tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn và Thanh Thủy.