Xe buýt màu cam thân thiện với phụ nữ và trẻ em lăn bánh tại TP HCM

VOV.VN - Xe buýt màu cam mang thông điệp về những chuyến xe an toàn, chấm dứt bạo lực giới - Vì một TP HCM an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em.

Sáng nay (28/11), tại TP HCM, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng ra quân tuyến xe buýt mang màu cam và khu nhà chờ tiêu điểm tại Hàm Nghi (Quận 1), nhằm lan tỏa thông điệp về những chuyến xe buýt an toàn, chấm dứt bạo lực giới - Vì một TP HCM an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em.

Xe buýt màu cam thân thiện với phụ nữ và trẻ em lăn bánh tại TP HCM.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” và “Chiến dịch toàn cầu 16 Ngày Hành động Đoàn kết Chấm dứt Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái” do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phát động.

Cụ thể, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng phối hợp cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UN Women và Action Aid đã dán thông điệp truyền thông “Vì thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em” trên 26 xe buýt tuyến số 53 (có lộ trình đi từ trung tâm thành phố đến Đại học quốc gia TP HCM, quận Thủ Đức) và trên một số nhà chờ xe buýt, thể hiện thông điệp truyền thông ý nghĩa đến nam giới và cộng đồng xã hội. Những chiếc xe buýt này cùng với nhà chờ trung tâm tại bến Hàm Nghi (Quận 1) và nhiều bến xe buýt khác được sơn màu cam - màu đặc trưng của chiến dịch.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng triển khai các biện pháp nhằm cải cách, răn đe và hạn chế tình trạng quấy rối tình dục và xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng và tại các điểm dừng xe buýt, với mục đích tạo nên hình ảnh xe buýt “thân thiện, an toàn và văn minh”, thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần cùng với thành phố giải quyết ùn tắc và tai nạn giao thông.

“Thông qua chương trình này, chúng tôi một lần nữa quan tâm hơn đến phụ nữ và trẻ em khi đi xe buýt. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ cụ thể về phương tiện, hệ thống nhà chờ, con người… để mang lại sự an toàn nhất cho hành khách đi xe buýt, trong đó quan tâm vấn đề phòng ngừa bạo lực giới và phòng ngừa, chống quấy rối tình dục cho phụ nữ và trẻ em khi tham gia giao thông công cộng”, ông Hà Lê Ân, Phó Giám đốc Trung tâm giao thông công cộng TP HCM cho biết.

Việc TP HCM triển khai tuyến xe buýt chú trọng hơn đến vấn đề ngăn ngừa bạo lực, phòng ngừa, chống quấy rối tình dụng cho phụ nữ và trẻ em đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân, nhất là giới sinh viên.

Xe buýt màu cam mang thông điệp về những chuyến xe an toàn, chấm dứt bạo lực giới.

“Đi lên xe buýt đương nhiên phải có va chạm. Nhưng mỗi lần người va chạm nói xin lỗi thì mình cũng nhẹ lòng hơn. Hy vọng khi đọc những dòng chữ này họ sẽ biết người phụ nữ suy nghĩ gì về hành động họ đã làm trước đó và sẽ thay đổi. Xe buýt văn minh hơn thì nhiều người sẽ đi hơn”, bạn Nguyễn Kim Nguyên, sinh viên Đại học Sài Gòn nói.

Trong khuôn khổ sự kiện, sáng nay còn diễn ra “Bữa sáng Ruy băng Trắng”, với sự tham gia của trên 100 đại biểu nam giới là lãnh đạo các sở, ban ngành, quận, huyện, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các Lãnh sự quán, các tổ chức Phi chính phủ, các doanh nghiệp và cơ quan truyền thông báo chí trên địa bàn TP HCM.

Đây là diễn đàn để nam giới, cộng đồng và toàn xã hội thảo luận đóng góp, đưa ra các giải pháp để chấm dứt vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là quấy rối tình dục và bạo lực tình dục đối với phụ nữ, trẻ em ở nơi công cộng.

Dịp này, UBND Quận 1 và Quận 10 cũng ra mắt 5 câu lạc bộ  “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới”, với 150 thành viên nam giới tham gia.

Theo một nghiên cứu của tổ chức Action Aid Việt Nam năm 2014, 87% phụ nữ tại Hà Nội và TP HCM tham gia phỏng vấn cho biết họ đã từng bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng. Chính vì vậy, phòng chống bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em là vấn đề được các ban ngành và xã hội quan tâm, trong đó, nam giới đóng vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân viên Google xuống đường biểu tình, phản đối nạn quấy rối tình dục
Nhân viên Google xuống đường biểu tình, phản đối nạn quấy rối tình dục

Hàng nghìn nhân viên đã đồng loạt rời khỏi bàn làm việc và xuống phố biểu tình trong một chiến dịch mang tên "Google Walkout For Real Change".

Nhân viên Google xuống đường biểu tình, phản đối nạn quấy rối tình dục

Nhân viên Google xuống đường biểu tình, phản đối nạn quấy rối tình dục

Hàng nghìn nhân viên đã đồng loạt rời khỏi bàn làm việc và xuống phố biểu tình trong một chiến dịch mang tên "Google Walkout For Real Change".

Miss Earth 2018: Thí sinh tố cáo bị quấy rối tình dục
Miss Earth 2018: Thí sinh tố cáo bị quấy rối tình dục

VOV.VN - Sau chung kết  Miss Earth 2018, người đẹp Canada và Anh đã đồng loạt lên tiếng tố bị một nhà tài trợ của chương trình quấy rối tình dục.

Miss Earth 2018: Thí sinh tố cáo bị quấy rối tình dục

Miss Earth 2018: Thí sinh tố cáo bị quấy rối tình dục

VOV.VN - Sau chung kết  Miss Earth 2018, người đẹp Canada và Anh đã đồng loạt lên tiếng tố bị một nhà tài trợ của chương trình quấy rối tình dục.

Ám ảnh quấy rối tình dục tại nơi làm việc
Ám ảnh quấy rối tình dục tại nơi làm việc

VOV.VN- Theo khảo sát của Tổ chức ILO, có tới 17% số người được hỏi cho biết đã được đề nghị liên quan đến tình dục để đổi lấy các lợi ích tại nơi làm việc.

Ám ảnh quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Ám ảnh quấy rối tình dục tại nơi làm việc

VOV.VN- Theo khảo sát của Tổ chức ILO, có tới 17% số người được hỏi cho biết đã được đề nghị liên quan đến tình dục để đổi lấy các lợi ích tại nơi làm việc.

Kinh nghiệm phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc
Kinh nghiệm phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

VOV.VN - Thực trạng quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc đang diễn ra âm ỉ, nhức nhối, gây bức xúc cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Kinh nghiệm phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Kinh nghiệm phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

VOV.VN - Thực trạng quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc đang diễn ra âm ỉ, nhức nhối, gây bức xúc cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.