Liên Hợp Quốc hoan nghênh thỏa thuận chuyển giao quyền lực ở Sudan

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 6/12 đã hoan nghênh việc ký kết thỏa thuận đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo quân sự và dân sự ở Sudan và hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ mở đường cho quá trình chuyển giao quyền lực ở Sudan.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi tất cả các bên ở Sudan nỗ lực trong giai đoạn tiếp theo của quá trình chuyển tiếp để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm đạt được một thỏa thuận chính trị lâu dài và toàn diện, đồng thời nhắc lại tuyên bố ủng hộ khát vọng của người dân Sudan về dân chủ, hòa bình và phát triển bền vững.

Tổng thư ký Guterres đưa ra tuyên bố này khi quân đội Sudan và các nhà lãnh đạo dân sự ngày 5/12 đã ký một thỏa thuận mở đường cho việc thành lập một chính phủ dân sự và chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị, khủng hoảng kinh tế trong hơn một năm qua ở Sudan.

Tuyên bố sau khi đạt được thỏa thuận, chỉ huy quân đội Sudan, tướng Abdel Fattah Al-Burhan nói rằng quân đội sẽ rời bỏ quyền lực ngay khi các lực lượng dân sự đạt được thỏa thuận trong việc lựa chọn thủ tướng và cấu trúc chính phủ.

Ông Al-Burhan khẳng định: “Quân đội nỗ lực xây dựng hiện pháp, đồng thời nỗ lực bảo vệ hiến pháp, bảo vệ người dân và an ninh của đất nước, thực hiện bầu cử. Quân đội chúng tôi có một đường lối rõ ràng là không giữ quyền lực, không can thiệp vào tất cả các hoạt động chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư.”

Về việc đảm bảo thực hiện thỏa thuận chính trị, ông Al-Burhan cho rằng sự tham gia rộng rãi là sự đảm bảo cho việc tiếp tục thỏa thuận khung ở Sudan, tách rời các mong muốn cá nhân, phe phái và đảng phái khỏi lợi ích của đất nước. Thỏa thuận vừa đạt được gồm 27 mục, trong đó nổi bật nhất là việc chuyển giao quyền lực chuyển tiếp cho một chính quyền dân sự đầy đủ gồm ba cấp mà không có sự tham gia của lực lượng quân sự chính quy, Thủ tướng dân sự đứng đầu chính phủ.

Quân đội Sudan đã nắm quyền điều hành đất nước sau cuộc đảo chính hồi tháng 10/2021. Tuy nhiên, hơn một năm qua, Sudan đã chìm trong bạo loạn do các cuộc biểu tình và đụng độ giữa các lực lượng quân sự và dân sự. Ít nhất 212 người thiệt mạng do xung đột hơn một năm qua và các vụ bạo lực ngày càng gia tăng ở một số khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau 3 năm, Campuchia tiếp tục cử hơn 300 quân mũ nồi xanh sang Mali và Nam Sudan
Sau 3 năm, Campuchia tiếp tục cử hơn 300 quân mũ nồi xanh sang Mali và Nam Sudan

VOV.VN - Lực lượng mũ nồi xanh Campuchia gồm 346 người, trong đó có 33 nữ đã được cử đi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Cộng hòa Mali và Cộng hòa Nam Sudan, sau thời gian phải tạm dừng do dịch bệnh Covid-19.

Sau 3 năm, Campuchia tiếp tục cử hơn 300 quân mũ nồi xanh sang Mali và Nam Sudan

Sau 3 năm, Campuchia tiếp tục cử hơn 300 quân mũ nồi xanh sang Mali và Nam Sudan

VOV.VN - Lực lượng mũ nồi xanh Campuchia gồm 346 người, trong đó có 33 nữ đã được cử đi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Cộng hòa Mali và Cộng hòa Nam Sudan, sau thời gian phải tạm dừng do dịch bệnh Covid-19.

70 người chết và bị thương trong các cuộc đụng độ ở Sudan
70 người chết và bị thương trong các cuộc đụng độ ở Sudan

VOV.VN - Số người chết và bị thương vì các cuộc đụng độ giữa các bộ lạc ở bang Nile Xanh, Đông Nam Sudan, đã lên tới 70 người.

70 người chết và bị thương trong các cuộc đụng độ ở Sudan

70 người chết và bị thương trong các cuộc đụng độ ở Sudan

VOV.VN - Số người chết và bị thương vì các cuộc đụng độ giữa các bộ lạc ở bang Nile Xanh, Đông Nam Sudan, đã lên tới 70 người.

Làn sóng biểu tình gia tăng phản đối chính quyền quân sự ở Sudan
Làn sóng biểu tình gia tăng phản đối chính quyền quân sự ở Sudan

VOV.VN - Một người biểu tình đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở Khartoum, Sudan ngày 5/5.

Làn sóng biểu tình gia tăng phản đối chính quyền quân sự ở Sudan

Làn sóng biểu tình gia tăng phản đối chính quyền quân sự ở Sudan

VOV.VN - Một người biểu tình đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở Khartoum, Sudan ngày 5/5.