​Xe container tông hàng chục xe máy: Nguyên nhân ban đầu do mất phanh

VOV.VN - Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do xe contaier bị mất phanh. 

Liên quan đến vụ tai nạn do một xe container đâm trúng hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ tại Long An, tối nay (2/1), sau khi điều tra khám nghiệm hiện trường bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do xe contaier bị mất phanh. 

Theo ông Phùng Văn On, Trưởng Ban An toàn Giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An cho biết: Trước mắt xác định có 4 nạn nhân đã tử vong và 18 người khác đang bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Trong đó có nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện Bến Lức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. 

Hiện trường vụ việc.

Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã cử nhiều đoàn công tác nỗ lực hỗ trợ thân nhân và gia đình các nạn nhân khắc phục sự cố, trong đó tối cùng ngày tổ công tác do ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cũng đã đến Bệnh viện Bến Lức và Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi động viên và hỗ trợ chi phí cho các nạn nhân đang được điều trị tại đây.

Ông Phùng Văn On nói: "UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan đang tiến hành khắc phục hậu quả bằng cách chỉ đạo cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn để xử lý; khẩn trương thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân. Phía Ban an toàn giao thông cũng đang phối hợp với công an tiếp tục làm rõ vụ tai nạn này".

Như VOV đưa tin: Lúc khoảng 15h30 chiều cùng ngày, xe container biển số 62C - 04348 từ Tiền Giang về TP.HCM đến Quốc lộ 1A đoạn qua ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, Long An thì đâm vào hàng chục xe máy đang chờ đèn đỏ cuốn nhiều người và phương tiện vào gầm xe. Sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lái xe Phạm Thành Hiếu, sinh năm 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, Long An đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn gây ra cảnh hỗn loạn và ùn ứ cục bộ về giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua khu vực này nhiều giờ liền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 ngày nghỉ Tết, 81 người tử vong vì tai nạn giao thông
3 ngày nghỉ Tết, 81 người tử vong vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Qua ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019, toàn quốc đã xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông, làm 81 người chết và 41 người bị thương.

3 ngày nghỉ Tết, 81 người tử vong vì tai nạn giao thông

3 ngày nghỉ Tết, 81 người tử vong vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Qua ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019, toàn quốc đã xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông, làm 81 người chết và 41 người bị thương.

Xe container tông 18 xe máy chờ đèn đỏ ở Long An, 4 người thiệt mạng
Xe container tông 18 xe máy chờ đèn đỏ ở Long An, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, một xe container cán băng 18 xe máy chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhật, Bến Lức, Long An làm 4 người chết thiệt mạng.

Xe container tông 18 xe máy chờ đèn đỏ ở Long An, 4 người thiệt mạng

Xe container tông 18 xe máy chờ đèn đỏ ở Long An, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, một xe container cán băng 18 xe máy chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhật, Bến Lức, Long An làm 4 người chết thiệt mạng.

Nhân chứng bàng hoàng kể giây phút container 'nuốt' hàng chục người
Nhân chứng bàng hoàng kể giây phút container 'nuốt' hàng chục người

VOV.VN - Nhiều nhân chứng cho biết, xe container đã cố vượt đèn đỏ, cán nhiều người thương vong và có ý định bỏ chạy.

Nhân chứng bàng hoàng kể giây phút container 'nuốt' hàng chục người

Nhân chứng bàng hoàng kể giây phút container 'nuốt' hàng chục người

VOV.VN - Nhiều nhân chứng cho biết, xe container đã cố vượt đèn đỏ, cán nhiều người thương vong và có ý định bỏ chạy.

110 người chết vì tai nạn giao thông: Đừng để “buồn như Tết”
110 người chết vì tai nạn giao thông: Đừng để “buồn như Tết”

VOV.VN -Có tới 110 người chết vì tai nạn giao thông và 61 người bị thương trong dịp nghỉ Tết dương lịch. Sao cứ mỗi dịp Tết, số người chết lại gia tăng như vậy?

110 người chết vì tai nạn giao thông: Đừng để “buồn như Tết”

110 người chết vì tai nạn giao thông: Đừng để “buồn như Tết”

VOV.VN -Có tới 110 người chết vì tai nạn giao thông và 61 người bị thương trong dịp nghỉ Tết dương lịch. Sao cứ mỗi dịp Tết, số người chết lại gia tăng như vậy?