Nga gọi việc Ba Lan, Thụy Điển và Đức trục xuất các nhà ngoại giao là hành động vô lý

VOV.VN - Nga coi việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga tại Thụy Điển, Đức và Ba Lan là hành động vô lý, không thân thiện và cố ý trả đũa sau khi Nga trục xuất các nhà ngoại giao châu Âu do tham gia vào các cuộc biểu tình bất hợp pháp.

Đây là tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp báo sáng nay (9/2).

Văn phòng Ngoại vụ thuộc Bộ Ngoại giao Đức hôm qua (8/2) đã thông báo trục xuất một nhân viên Đại sứ quán Nga tại thủ đô Berlin, Đức. Thông báo nhấn mạnh, việc Nga trước đó đã trục xuất một số nhà ngoại giao Liên minh châu Âu, trong đó có nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Đức, với lý do những nhà ngoại giao này đã tham gia biểu tình ủng hộ một nhân vật đối lập ở Nga là quyết định không hợp pháp. Nhà ngoại giao Đức tham gia biểu tình chỉ là để thực hiện nhiệm vụ thông báo về những diễn biến tại Nga theo cách hợp pháp.

Cùng ngày, Bộ ngoại giao Ba Lan cho biết sẽ trục xuất một nhà ngoại giao Nga làm việc tại thành phố Poznan nhằm đáp trả lại việc trục xuất của Nga đối với nhân viên sứ quán Ba Lan tại Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển cũng đã thông báo với Đại sứ Nga rằng một nhân viên của Đại sứ quán Nga sẽ phải rời Thụy Điển.

Trước đó hôm 5/2, Nga thông báo trục xuất một số nhà ngoại giao châu Âu, trong đó Thụy Điển, Đức và Ba Lan, với cáo buộc tham gia các cuộc biểu tình trái phép hồi tháng trước liên quan đến việc Nga xử tù nhân vật đối lập nhiều tai tiếng Alexei Navalny. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Nga xem hành động của các nhà ngoại giao trên là “không thể chấp nhận được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức, Thụy Điển và Ba Lan tuyên bố trục xuất nhân viên đại sứ quán Nga 
Đức, Thụy Điển và Ba Lan tuyên bố trục xuất nhân viên đại sứ quán Nga 

VOV.VN - Những quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả hành động của Nga sau khi nước này trục xuất một số các nhà ngoại giao tham gia mít tinh ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Navalny.  

Đức, Thụy Điển và Ba Lan tuyên bố trục xuất nhân viên đại sứ quán Nga 

Đức, Thụy Điển và Ba Lan tuyên bố trục xuất nhân viên đại sứ quán Nga 

VOV.VN - Những quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả hành động của Nga sau khi nước này trục xuất một số các nhà ngoại giao tham gia mít tinh ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Navalny.  

Nga sẽ có thể trở lại "cuộc sống bình thường" hậu Covid-19 vào mùa hè năm nay
Nga sẽ có thể trở lại "cuộc sống bình thường" hậu Covid-19 vào mùa hè năm nay

VOV.VN - Hôm nay (8//2), chia sẻ ý kiến với hãng thông tấn Nga Tass, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dự tính rằng, Nga sẽ có thể trở lại "cuộc sống bình thường" như trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 vào mùa Hè năm nay.

Nga sẽ có thể trở lại "cuộc sống bình thường" hậu Covid-19 vào mùa hè năm nay

Nga sẽ có thể trở lại "cuộc sống bình thường" hậu Covid-19 vào mùa hè năm nay

VOV.VN - Hôm nay (8//2), chia sẻ ý kiến với hãng thông tấn Nga Tass, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dự tính rằng, Nga sẽ có thể trở lại "cuộc sống bình thường" như trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 vào mùa Hè năm nay.

EU lên án quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao châu Âu của Nga
EU lên án quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao châu Âu của Nga

VOV.VN - Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell đã kêu gọi Nga xem xét lại quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao của các đại sứ quán Thụy Điển, Ba Lan và Đức khỏi Nga.

EU lên án quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao châu Âu của Nga

EU lên án quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao châu Âu của Nga

VOV.VN - Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell đã kêu gọi Nga xem xét lại quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao của các đại sứ quán Thụy Điển, Ba Lan và Đức khỏi Nga.