Ông Phan Đình Trạc làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Sáng 12/4, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác nội chính, cải cách tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Tây Ninh lưu ý, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung về vấn đề an ninh biên giới, an ninh trật tự, tôn giáo, công nhân; nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác phối hợp giữa cơ quan nội chính, tư pháp; tăng cường kiểm tra, giám sát để kiểm soát quyền lực trong hoạt động tố tụng, thi hành án.

Ông Phan Đình Trạc cũng đề nghị Tây Ninh cần lưu ý công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ, đề cao “tự soi, tự sửa” đối với từng cá nhân cán bộ, đảng viên và từng tập thể, nhất là những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Theo Tỉnh ủy Tây Ninh, tỉnh đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đến nay, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã họp 4 phiên định kỳ và 6 cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo để trực tiếp chỉ đạo các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực trên địa bàn. Các vụ án tham nhũng phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm được đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết; các đơn thư khiếu nại tố cáo được tiếp nhận, xử lý kịp thời, tỷ lệ điều tra xử lý các vụ án trong Quí I năm 2023 đạt trên 98%...

Bên cạnh đó, Tây Ninh còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế, khó khăn như: tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm ma tuý, buôn lậu; công tác giám định, định giá tài sản chậm, thiếu kỹ thuật viên giám định; một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực chưa được giải quyết dứt điểm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng cơ chế chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật
Xây dựng cơ chế chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, cần nhận diện rõ “lợi ích nhóm” trong xây dựng pháp luật và xây dựng cơ chế thực chất, hiệu quả để phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác này.

Xây dựng cơ chế chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Xây dựng cơ chế chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, cần nhận diện rõ “lợi ích nhóm” trong xây dựng pháp luật và xây dựng cơ chế thực chất, hiệu quả để phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác này.

Có những ý tưởng đổi mới gặp cản trở bởi chính người đứng đầu
Có những ý tưởng đổi mới gặp cản trở bởi chính người đứng đầu

VOV.VN - Theo ông Bùi Sỹ Lợi, đổi mới, sáng tạo nào cũng gặp phải những lực cản của cái cũ, của sự bảo thủ. Thực tế, có những ý tưởng đổi mới gặp cản trở bởi chính người đứng đầu.

Có những ý tưởng đổi mới gặp cản trở bởi chính người đứng đầu

Có những ý tưởng đổi mới gặp cản trở bởi chính người đứng đầu

VOV.VN - Theo ông Bùi Sỹ Lợi, đổi mới, sáng tạo nào cũng gặp phải những lực cản của cái cũ, của sự bảo thủ. Thực tế, có những ý tưởng đổi mới gặp cản trở bởi chính người đứng đầu.

Chủ trương thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là đúng đắn
Chủ trương thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là đúng đắn

VOV.VN - Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt, với nhiều kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ trương thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là đúng đắn

Chủ trương thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là đúng đắn

VOV.VN - Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt, với nhiều kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.