Chạy dịch về quê, người lao động ở Quảng Ngãi tìm được việc ở địa phương

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Quảng Ngãi đang được kiểm soát, địa phương tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số giải pháp phòng, chống dịch theo hướng linh hoạt, phục hồi phát triển kinh tế.

Hơn hai tháng từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch, chị Nguyễn Thị Hoài ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi quyết định ở lại quê nhà. Trước đây, cuộc sống khó khăn, mấy chị em trong xóm rủ nhau vào miền Nam làm công nhân may. Với mức lương dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, trừ các khoản chi phí cho sinh hoạt, tiền mỗi tháng còn lại chẳng là bao. Khi dịch bệnh bùng phát, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, chị Hoài đã cùng bạn chạy xe máy trở về quê. Mấy tháng ở nhà tránh dịch, khoản tiền dành dụm ít ỏi cũng cạn, cuộc sống vô cùng chật vật.

Thông qua mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Hoài được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi tư vấn kết nối với các doanh nghiệp tìm kiếm việc làm phù hợp: “Về được quê nhà em rất yên tâm. Quảng Ngãi hiện tại nhu cầu tuyển dụng lao động rất cao, mọi chế độ cũng giống như các công ty ở miền Nam nên em quyết định ở lại quê hương để làm việc.”

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận cả chục ngàn người dân từ các vùng dịch phía Nam trở về quê. Dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên việc trở lại nơi cũ để làm việc của người lao động còn nhiều trở ngại. Bài toán giải quyết việc làm cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi rất lớn với số lượng khoảng 10.000 lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Ông Đàm Minh Lễ, Phó Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết: Thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp thực hiện rất nhiều đơn đặt hàng nên cần tuyển thêm lao động để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Ông Đàm Minh Lễ cho biết: “Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang tuyển dụng rầm rộ, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi rất ủng hộ. Con em, người lao động từ các địa phương khác về quê, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thì sắp xếp, tạo điều kiện cho người dân có việc làm, có điều kiện ở lại quê hương sẽ tốt hơn. Trong giai đoạn này, chúng tôi khuyến cáo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch.”

Tỉnh Quảng Ngãi đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát số lượng người lao động trở về từ vùng dịch Covid-19, từ đó có hướng giải quyết việc làm cho người dân. Địa phương tiếp tục vận dụng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ người lao động học nghề, chuyển đổi việc làm phù hợp. Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, huỷ bỏ những quy định, điều kiện chưa phù hợp với quy định của Trung ương và gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống.

“UBND tỉnh khuyến khích và hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp giải quyết công ăn việc làm cho người dân, trong điều kiện người dân quay về địa phương nhưng chưa có việc làm. Đây là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, ngành LĐTB&XH, chính quyền các địa phương và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ động liên hệ với các địa phương tổ chức kênh tiếp nhận lao động từ các địa phương có dịch trở về nay không có việc làm, cố gắng mức cao nhất tiếp nhận người dân có việc làm ổn định cuộc sống trước mắt"- Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cho hay./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá xăng dầu “phi mã” - Sức ép lớn cho lạm phát và hồi phục kinh tế
Giá xăng dầu “phi mã” - Sức ép lớn cho lạm phát và hồi phục kinh tế

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước tăng đáng kể theo đà tăng của thị trường thế giới. Đây là điều đáng ngại với doanh nghiệp và người dân, tạo áp lực đối với sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm và tác động rất mạnh tới tăng trưởng kinh tế.

Giá xăng dầu “phi mã” - Sức ép lớn cho lạm phát và hồi phục kinh tế

Giá xăng dầu “phi mã” - Sức ép lớn cho lạm phát và hồi phục kinh tế

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước tăng đáng kể theo đà tăng của thị trường thế giới. Đây là điều đáng ngại với doanh nghiệp và người dân, tạo áp lực đối với sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm và tác động rất mạnh tới tăng trưởng kinh tế.

Đà Nẵng nỗ lực phục hồi kinh tế trong điều kiện mới
Đà Nẵng nỗ lực phục hồi kinh tế trong điều kiện mới

VOV.VN - Đà Nẵng đang đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc triển khai các dự án lớn và khơi thông nguồn lực đất đai.

Đà Nẵng nỗ lực phục hồi kinh tế trong điều kiện mới

Đà Nẵng nỗ lực phục hồi kinh tế trong điều kiện mới

VOV.VN - Đà Nẵng đang đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc triển khai các dự án lớn và khơi thông nguồn lực đất đai.

Đại biểu Quốc hội: "Cần bình ổn giá xăng dầu để phục hồi nền kinh tế"
Đại biểu Quốc hội: "Cần bình ổn giá xăng dầu để phục hồi nền kinh tế"

VOV.VN - Theo các đại biểu Quốc hội, nếu giá xăng dầu tăng cao sẽ đẩy theo chỉ số tăng giá của tất cả các ngành, lĩnh vực khác, điều này không tốt cho nền kinh tế nói chung.

Đại biểu Quốc hội: "Cần bình ổn giá xăng dầu để phục hồi nền kinh tế"

Đại biểu Quốc hội: "Cần bình ổn giá xăng dầu để phục hồi nền kinh tế"

VOV.VN - Theo các đại biểu Quốc hội, nếu giá xăng dầu tăng cao sẽ đẩy theo chỉ số tăng giá của tất cả các ngành, lĩnh vực khác, điều này không tốt cho nền kinh tế nói chung.