Xe khách đâm đoàn đưa tang 7 người chết tăng tốc bất ngờ trước tai nạn

VOV.VN -Thời điểm xe khách đâm vào đoàn người đưa đám ma là 78km/h, có dấu hiệu tăng tốc đột ngột trước khi gây tai nạn, cần phải điều này cần làm rõ.

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ TNGT khiến 7 người chết ở Vĩnh Phúc, sáng 27/3 ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã lập tức có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc này.

Hiện trường vụ TNGT khiến 7 người chết.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn đường xảy ra tai nạn có đầy đủ biển báo giao thông, sáng nay sương mù cũng không nhiều. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng cần điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh cần xử lý vụ việc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong trong vụ TNGT sáng 27/3 ở Vĩnh Phúc.

“Tốc độ mà thời điểm gây tai nạn của xe khách là 78km/h. Theo thiết bị giám sát hành trình trước đó 20 giây, tốc độ xe là 67km/h. Như vậy có dấu hiệu tăng tốc trước khi gây tai nạn. Điều này cần làm rõ, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cần phối hợp với Sở GTVT tỉnh Điện Biên làm rõ về trách nhiệm và các vấn đề liên quan", ông Khuất Việt Hùng nói.

Cùng với đó, lãnh đạo Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm đến việc điều trị của các nạn nhân bị thương và động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong lo hậu sự chu đáo.

Các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo về vụ TNGT tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia.

Trưa cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã tới thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong ở thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia động viên người thân các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau để lo hậu sự chu đáo cho người xấu số.

Trước đó, khoảng 5h sáng 27/3, xe khách BKS 27B-003.43 của Công ty Long Giang (Điện Biên), do Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) điều khiển đã bất ngờ tông vào đoàn người đi đưa tang trên địa bàn thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc khiến 10 người thương vong.

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính 7 người tử vong gồm: Nguyễn Thị Long (SN 1933), Nguyễn Văn Kiên (SN 1976), Nguyễn Thị Mai (SN 1962), Nguyễn Văn Tuyến (SN 1960), Nguyễn Thị Cộng (SN 1946), Nguyễn Thị Lũng (SN 1949) và Nguyễn Văn Đảng (SN 1989) cùng trú tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

3 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện là: Lê Xuân Qúy, Nguyễn Thị Mậu và Nguyễn Thị Ten.

Xe khách biển số 27B-003.43 có nhãn hiệu - số loại: TRACOMECO - UNIVERSENOBLEK42G, sản xuất năm 2012 tại Việt Nam; số người cho phép chở: 2 chỗ ngồi/40 chỗ nằm.

Chủ xe khách này theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Long Giang, thành phố Điện Biên (địa chỉ tại 518 tổ 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Chiếc xe này được kiểm định lần gần nhất ngày 7/12/2018, hạn kiểm định đến ngày 6/6 tới, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2701S - tỉnh Điện Biên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe khách đâm vào đoàn người đưa đám ma: Số người chết đã tăng lên 7
Xe khách đâm vào đoàn người đưa đám ma: Số người chết đã tăng lên 7

VOV.VN -Sáng nay 27/3, một xe khách tông thẳng vào xe đưa tang ở Vĩnh Phúc khiến cho ít nhất 4 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương.

Xe khách đâm vào đoàn người đưa đám ma: Số người chết đã tăng lên 7

Xe khách đâm vào đoàn người đưa đám ma: Số người chết đã tăng lên 7

VOV.VN -Sáng nay 27/3, một xe khách tông thẳng vào xe đưa tang ở Vĩnh Phúc khiến cho ít nhất 4 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 8 người chết ở Hải Dương
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 8 người chết ở Hải Dương

VOV.VN - Trên QL 5 đoạn qua xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 8 người chết ở Hải Dương

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 8 người chết ở Hải Dương

VOV.VN - Trên QL 5 đoạn qua xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong.

Ảnh: Xe khách đâm vào đoàn người đưa đám ma, 5 người chết
Ảnh: Xe khách đâm vào đoàn người đưa đám ma, 5 người chết

VOV.VN - Xe khách đâm vào đoàn đưa đám ma được xác định của nhà xe An Vinh, BKS 27B 003.43 chạy tuyến Điện Biên – Lập Thạch (Vĩnh Phúc).

Ảnh: Xe khách đâm vào đoàn người đưa đám ma, 5 người chết

Ảnh: Xe khách đâm vào đoàn người đưa đám ma, 5 người chết

VOV.VN - Xe khách đâm vào đoàn đưa đám ma được xác định của nhà xe An Vinh, BKS 27B 003.43 chạy tuyến Điện Biên – Lập Thạch (Vĩnh Phúc).