Bạn nên lo lắng hay thoải mái nếu chưa từng mắc COVID?

VOV.VN - Nếu bạn là một trong những người bằng cách nào đó giữ được an toàn với corona virus thì chắc chắn giờ đây, bạn đang tự hỏi liệu có nên lo lắng về điều đó hay cảm thấy thoải mái? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.

Trong các đợt bùng phát Covid-19 trên thế giới, các bệnh viện đông nghẹt bệnh nhân, nhà thuốc hết thuốc và các phòng xét nghiệm quá tải. Thời điểm dịch bùng phát mạnh nhất tại Ấn Độ, mỗi gia đình đều có ít nhất một thành viên bị nhiễm virus hoặc tử vong do virus corona gây ra. Trong sự hỗn loạn đó, một câu hỏi được đặt ra, nếu bạn là một trong những người bằng cách nào đó giữ được an toàn, giờ đây, chắc chắn rằng bạn đang tự hỏi liệu có nên lo lắng về điều đó hay cảm thấy thoải mái?

Những người “không COVID”

Theo thống kê, cứ 6 người bị nhiễm corona virus truyền nhiễm, thì một số người không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Mặc dù họ sống gần những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng vẫn thoát khỏi Covid-19. Thường được gọi là những người “không COVID” hoặc “không bao giờ bị COVID”.

Những cá nhân này dường như bất khả chiến bại trước loại virus chết người, nhưng điều này không có nghĩa là họ có thể thoải mái.

Không có triệu chứng: Nó có nghĩa là gì?

Có nhiều khả năng người đó đã bị nhiễm virus truyền nhiễm, nhưng có thể cơ thể họ không xuất hiện triệu chứng. Điều đó có nghĩa là nếu họ bị nhiễm virus và hồi phục, nhưng vì không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào nên tình trạng bệnh sẽ không bao giờ được chẩn đoán.

Một lý do khác có thể là do tải lượng virus thấp bởi các dấu hiệu của corona virus chuyển từ nhẹ đến nặng. Ngoài ra, hầu hết các triệu chứng của nó trùng lặp với cảm lạnh và cúm. Vì vậy, nếu tải lượng virus hoặc số lượng virus trong người thấp, cơ thể có thể biểu hiện các triệu chứng nhẹ, rất dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Điều đó cho thấy rằng một số người có thể đã nhiễm virus nhưng không được chẩn đoán do nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Đề kháng di truyền cũng có thể là nguyên nhân

Một lý do khác giải thích tại sao một số người không bị ảnh hưởng bởi corona virus có thể là do gene của họ. Các nhà khoa học tin rằng việc di truyền kháng SARS-CoV-2 ở một số người có thể khiến họ miễn nhiễm với virus. Mặc dù nó xảy ra trong một số trường hợp hiếm hoi, nhưng vẫn có thể xảy ra. Người ta tin rằng các gene này có thể tạo ra sự khác biệt trong thụ thể ACE2 mà virus gắn vào để xâm nhập vào tế bào người. Một lý do khác có thể là hệ thống phản ứng miễn dịch mạnh, ngăn không cho virus nhân lên trong phổi. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng thu thập thêm thông tin về vấn đề này.

Bạn nên lo lắng hay thoải mái?

Nếu bằng cách nào đó, bạn vẫn không bị ảnh hưởng bởi virus có nghĩa là bạn không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào hoặc bạn đã được miễn dịch, nhưng điều quan trọng là phải hiểu lý do thực tế.

Vì vậy, dù có bị nhiễm virus truyền nhiễm hay không, bạn cũng không nên nghĩ rằng mình là kẻ bất khả chiến bại. Corona virus đang đột biến và không thể khẳng định chắc chắn loại virus đột biến tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta như thế nào. Vì thế, mọi người đều phải tiêm chủng, đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách với xã hội và tuân theo các thói quen vệ sinh lành mạnh. Tất cả chúng ta đều có nguy cơ bị nhiễm virus như nhau và không ai miễn dịch với nó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

70% bệnh nhân COVID-19 kéo dài bị 2 triệu chứng này
70% bệnh nhân COVID-19 kéo dài bị 2 triệu chứng này

VOV.VN - Các vấn đề về trí nhớ và thiếu tập trung là hai triệu chứng phổ biến được phát hiện trong khoảng 70% các trường hợp mắc COVID kéo dài.

70% bệnh nhân COVID-19 kéo dài bị 2 triệu chứng này

70% bệnh nhân COVID-19 kéo dài bị 2 triệu chứng này

VOV.VN - Các vấn đề về trí nhớ và thiếu tập trung là hai triệu chứng phổ biến được phát hiện trong khoảng 70% các trường hợp mắc COVID kéo dài.

Nội tạng hiến tặng từ người từng mắc COVID-19 có an toàn?
Nội tạng hiến tặng từ người từng mắc COVID-19 có an toàn?

VOV.VN - Đại dịch đã làm tăng tình trạng thiếu nội tạng hiến tặng vì các bác sĩ phẫu thuật lo ngại về việc sử dụng nội tạng từ những người hiến tặng bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Giờ đây, nghiên cứu mới sẽ giúp mọi người yên tâm hơn.

Nội tạng hiến tặng từ người từng mắc COVID-19 có an toàn?

Nội tạng hiến tặng từ người từng mắc COVID-19 có an toàn?

VOV.VN - Đại dịch đã làm tăng tình trạng thiếu nội tạng hiến tặng vì các bác sĩ phẫu thuật lo ngại về việc sử dụng nội tạng từ những người hiến tặng bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Giờ đây, nghiên cứu mới sẽ giúp mọi người yên tâm hơn.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám hậu COVID-19?
Khi nào cần đưa trẻ đi khám hậu COVID-19?

VOV.VN - Theo các chuyên gia y tế, hiện có một tỷ lệ nhất định trẻ sau khi mắc COVID-19 tồn tại kéo dài các triệu chứng như ho, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn hành vi, mất vị giác…

Khi nào cần đưa trẻ đi khám hậu COVID-19?

Khi nào cần đưa trẻ đi khám hậu COVID-19?

VOV.VN - Theo các chuyên gia y tế, hiện có một tỷ lệ nhất định trẻ sau khi mắc COVID-19 tồn tại kéo dài các triệu chứng như ho, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn hành vi, mất vị giác…

Kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà có thể gây hại nếu không được bảo quản an toàn
Kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà có thể gây hại nếu không được bảo quản an toàn

VOV.VN - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo, kit xét nghiệm nhanh COVID-19 có thể gây hại nếu chúng không được sử dụng đúng. Do đó, cần một số biện pháp phòng ngừa an toàn để ngăn chặn những tình huống xấu trong quá trình thực hiện xét nghiệm.

Kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà có thể gây hại nếu không được bảo quản an toàn

Kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà có thể gây hại nếu không được bảo quản an toàn

VOV.VN - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo, kit xét nghiệm nhanh COVID-19 có thể gây hại nếu chúng không được sử dụng đúng. Do đó, cần một số biện pháp phòng ngừa an toàn để ngăn chặn những tình huống xấu trong quá trình thực hiện xét nghiệm.