Tiền Giang: Hàng hóa thiết yếu vẫn đủ dù đóng cửa nhiều chợ

VOV.VN - Để phòng chống dịch Covid-19 lây lan, nhất là khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, nhiều chợ, cửa hàng bách hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tạm ngưng hoạt động. Song đến thời điểm này, các mặt hàng thiết yếu vẫn đảm bảo, nguồn cung dồi dào.

Do đã xuất hiện ca mắc Covid-19 nên tại địa bàn thành phố Mỹ Tho có hơn 10 chợ, cửa hàng bách hóa, cảng cá và hàng trăm điểm bán hàng hóa nhỏ lẻ trong vùng dịch phải ngưng hoạt động; trong đó, có nhiều chợ có quy mô lớn phục vụ cho đại bộ phận người dân ở đô thị này bị đóng cửa như: chợ Cũ (phường 8), chợ Thạnh Trị, chợ Hàng Cồng (phường 4).

Tuy nhiên, hiện nay, các cửa hàng Bách Hóa Xanh, Vimart +, các siêu thị... trên địa bàn hàng hóa vẫn dồi dào, đa dạng chủng loại. Một số điểm bán tạp hóa còn đủ điều kiện hoạt động vẫn bày bán hàng hóa, nhất là hàng nông sản đủ đầy; song, các loại hải sản, thịt bò, thịt heo, có phần khan hiếm hơn trước đây.

Tùy theo từng loại hàng hóa, giá cả có tăng hơn tuần trước từ 10-15%; trong điều kiện dịch bệnh, người tiêu dùng vẫn chấp nhận được.

Tại các vùng nông thôn, hàng hóa thiết yếu cũng không xảy ra khan hàng, sốt giá. Ở thời điểm này, tình hình sản xuất nông, thủy sản của người dân tỉnh Tiền Giang diễn ra bình thường, nguồn cung rất dồi dào.

“Tôi thấy điểm bán hàng ở thành phố Mỹ Tho hôm nay đã thu hẹp hơn, khó mua hơn vì nhiều chợ đã ngưng hoạt động. Tuy nhiên, tôi đi tìm mua vẫn có hàng về tiêu dùng cho gia đình. Tôi thấy hàng hóa bán vẫn còn nhiều, đa dạng, giá có tăng chút ít nhưng vẫn chấp nhận được. Tôi cũng mong dịch bệnh sớm đi qua để cuộc sống người dân trở lại bình thường”, bà Nguyễn Thị Lan, người dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang sau khi đi mua hàng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng hóa cung ứng tại thị trường TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam được cải thiện
Hàng hóa cung ứng tại thị trường TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam được cải thiện

VOV.VN - Tại TP.HCM, tính đến 11h sáng nay (9/7) hàng hóa cung ứng tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích được cải thiện nhưng vẫn còn thiếu cục bộ một số nơi tại một số thời điểm.

Hàng hóa cung ứng tại thị trường TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam được cải thiện

Hàng hóa cung ứng tại thị trường TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam được cải thiện

VOV.VN - Tại TP.HCM, tính đến 11h sáng nay (9/7) hàng hóa cung ứng tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích được cải thiện nhưng vẫn còn thiếu cục bộ một số nơi tại một số thời điểm.

Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu để ứng phó chống dịch Covid-19
Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu để ứng phó chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Công Thương vừa ra Công điện gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chuỗi siêu thị lớn nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương để ứng phó, phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu để ứng phó chống dịch Covid-19

Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu để ứng phó chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Công Thương vừa ra Công điện gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chuỗi siêu thị lớn nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương để ứng phó, phòng, chống dịch Covid-19.

Không để đứt gãy nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống
Không để đứt gãy nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống

VOV.VN - Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 đã lây lan ra hơn 50 tỉnh, thành phố, đại diện Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương khẳng định, các địa phương vẫn đảm bảo các phương án cung ứng hàng hóa.

Không để đứt gãy nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống

Không để đứt gãy nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống

VOV.VN - Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 đã lây lan ra hơn 50 tỉnh, thành phố, đại diện Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương khẳng định, các địa phương vẫn đảm bảo các phương án cung ứng hàng hóa.