Kỷ niệm Ngày truyền thống quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Chiều 19/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang (Bắc Lào) phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ mít – tinh kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2023).

Tham dự có đại diện Tổng lãnh sự; đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang, các sở ban ngành cùng đông đảo sinh viên tại Luang Prabang.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang đã ôn lại lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào vì sự nghiệp cách mạng của hai Đảng, hai Nhà nước, vì độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Bà Hằng cho biết, ngày 30/10/1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định: “Các lực lượng quân sự của Việt Nam chiến đấu và công tác giúp Lào tổ chức thành hệ thống riêng và lấy danh nghĩa là Quân tình nguyện”. Kể từ đó, ngày 30/10/1949 được lấy làm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Đây là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển và trưởng thành của các lực lượng quân sự trên chiến trường Lào, cũng như đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Bà Kiều Thị Hằng Phúc nhấn mạnh: "Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã có những đóng góp to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng với quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào giành thắng lợi hoàn toàn trong 2 cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược".

Tổng lãnh sự tại Luang Prabang Kiều Thị Hằng Phúc khẳng định, dù có khó khăn, gian khổ đến đâu, hai nước vẫn luôn quyết tâm giữ vững, bảo vệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chính quyền Luang Prabang, Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội cựu chiến binh tỉnh đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự hỗ trợ giúp đỡ to lớn, quý báu, tận tình tận tụy đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay; Khẳng định, tiếp tục tuyên truyền giáo dục tới cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang đặc biệt là thế hệ thanh, thiếu niên Luang Prabang thấm nhuần và hiểu biết sâu sắc hơn nữa về tinh thần quốc tế vô sản, thủy chung trong sáng của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, góp phần phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào – Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du vui đón Tết Trung thu
Học sinh Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du vui đón Tết Trung thu

VOV.VN - Tối 29/9, tại thủ đô Vientiane, Lào, Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu cho các em học sinh. Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Thành Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane cùng đông đảo các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh.

Học sinh Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du vui đón Tết Trung thu

Học sinh Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du vui đón Tết Trung thu

VOV.VN - Tối 29/9, tại thủ đô Vientiane, Lào, Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu cho các em học sinh. Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Thành Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane cùng đông đảo các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh.

Người Việt gốc Lào trên đất Buôn Đôn
Người Việt gốc Lào trên đất Buôn Đôn

VOV.VN - Đến nay, cộng đồng người Việt gốc Lào ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã lên đến hơn một trăm hộ. Họ đang chung sống chan hòa, đoàn kết và có sự giao thoa văn hóa với người dân bản địa.

Người Việt gốc Lào trên đất Buôn Đôn

Người Việt gốc Lào trên đất Buôn Đôn

VOV.VN - Đến nay, cộng đồng người Việt gốc Lào ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã lên đến hơn một trăm hộ. Họ đang chung sống chan hòa, đoàn kết và có sự giao thoa văn hóa với người dân bản địa.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo sức khoẻ cho bà con vùng cao biên giới
Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo sức khoẻ cho bà con vùng cao biên giới

VOV.VN - Những năm qua, các y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo sức khoẻ, tổ chức khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt bệnh nhân khu vực vùng cao biên giới. Quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Nam còn khám chữa bệnh cho người dân tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo sức khoẻ cho bà con vùng cao biên giới

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo sức khoẻ cho bà con vùng cao biên giới

VOV.VN - Những năm qua, các y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo sức khoẻ, tổ chức khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt bệnh nhân khu vực vùng cao biên giới. Quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Nam còn khám chữa bệnh cho người dân tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào.