Chuyến công tác của Thủ tướng tại Australia, New Zealand: Những con số ấn tượng

VOV.VN - Sáng 12/3, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand.

 

Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia đã thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, các nhà Lãnh đạo hai bên cùng đề cao tầm quan trọng và giá trị của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đối với mỗi bên cũng như khu vực, trong đó, tin cậy chính trị ngày càng gia tăng; hợp tác thương mại, kinh tế, văn hóa-xã hội… và những lĩnh vực mới đều đang được triển khai rất năng động và hiệu quả.

Hội nghị đã thông qua hai văn kiện quan trọng là “Tuyên bố Melbourne - Đối tác vì tương lai” và “Tuyên bố Tầm nhìn của Lãnh đạo ASEAN-Australia - Đối tác vì hòa bình và thịnh vượng”, làm cơ sở để triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia thời gian tới.

Ngay từ đầu, Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực, cả trong quá trình chuẩn bị, xây dựng chương trình nghị sự và đàm phán văn kiện, cũng như tham gia, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Hội nghị. Đặc biệt, các phát biểu sâu sắc, toàn diện, mang tầm chiến lược của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được các nước đánh giá cao, vừa đánh giá đúng tầm mức quan hệ ASEAN - Australia 50 năm qua, vừa đề xuất tầm nhìn, định hướng tương lai và các đề xuất, sáng kiến thAustralia đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ: “Các nước ấn tượng những số 3 mà Thủ tướng Việt Nam đã đề xuất đó là ba đột phá gồm đột phá trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, đột phá trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và hợp tác lao động; và đột phá trong hợp tác về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, những ngành, lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Ba tăng cường gồm tăng cường tin cậy chính trị, đề cao văn hóa đối thoại và hợp tác, thAustralia đẩy xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa, khuyến khích các nước lớn đóng góp có trách nhiệm với khu vực; tăng cường hợp tác tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển vì phát triển bao trùm, bền vững; và tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai bên, qua đó củng cố nền tảng xã hội lâu dài, bền chặt quan hệ. Ba cùng gồm cùng xây dựng một khu vực đoàn kết và tự cường; cùng thAustralia đẩy một khu vực tôn trọng luật pháp quốc tế và hành xử dựa trên luật lệ; và cùng xây dựng, định hình cấu trAustralia khu vực mở, bao trùm, đề cao chủ nghĩa đa phương với ASEAN đóng vai trò trung tâm”.

Nhân dịp tham dự Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tận dụng thời gian để gặp tất cả Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Timor Leste, Australia, New Zealand và Tổng Thư ký ASEAN. Các đối tác đều đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai bên trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân.

Ngay sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Australia và New Zealand, hai Đối tác Chiến lược của Việt Nam ở Nam Thái Bình Dương.

Chuyến thăm đến hai nước đã thành công về mọi mặt, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với hai nước. Đây chính là bước triển khai thiết thực chủ trương đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống.

Đặc biệt về lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết: “Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và các nước được nâng lên một bước về cả chiều rộng chiều sâu, quy mô và chất lượng của sự hợp tác, trong chuyến đi lần này của Việt Nam và Australia cũng như là với New Zealand đang tiếp tục ký hiệp định hợp tác toàn diện trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó thì trong đoàn cũng có đại diện của 12 trường đại học của Việt Nam và 3 Sở Giáo dục cũng sang để tiếp tục ký các hiệp định, các bản ghi nhớ trong sự hợp tác, đã có 12 bản ghi nhớ trong hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đã được các trường đại học của Việt Nam và các trường đại học của Australia và New Zealand ký kết và triển khai trong thời gian sắp tới”.

Còn đây là nhận định của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan: “Ngoài tăng cường giao thương nông sản thì cái hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ nông nghiệp chúng ta nâng lên một tầm cao mới. Australia và New Zealand, họ có tiềm lực khoa học công nghệ cao nông nghiệp cao mà chúng ta cần phải giao lưu học hỏi thông qua các dự án để họ chuyển giao những công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao nâng cao chất lượng nông sản, tạo ra giá trị gia tăng hơn, nhất là khâu bảo quản sau thu hoạch cũng như tiếp cận với những vấn đề trồng trọt, chăn nuôi nông nghiệp trong vấn để thích ứng biến đổi khí hậu”.

Tại Australia, trong không khí nồng ấm tình hữu nghị, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Hôn thê chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân với nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ. 19 loạt đại bác dưới sự điều khiển của Quân đội Australia lần lượt vang lên trên đồi Capital.

Dưới ánh nắng chan hòa và cờ hoa rực rỡ, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Australia đã vang lên rộn rã. Điểm nổi bật nhất của chuyến thăm là việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trước báo giới hai nước và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “Tại cuộc hội đàm rất thành công, tôi và Thủ tướng Anthony Albanese đã thay mặt Chính phủ hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên mức cao nhất - quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Khuôn khổ quan hệ mới này sẽ góp phần tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Với khuôn khổ quan hệ mới này giữa hai nước, tôi khái quát, bổ sung thành “6 điểm hơn”, thứ nhất là tin cậy chính trị, ngoại giao cao hơn; thứ 2 là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư bao trùm, thực chất, hiệu quả hơn; 3 là Australia đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn; 4 là hợp tác văn hoá, giáo dục đào tạo, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn diện, sâu sắc hơn; 5 là Giao lưu nhân dân, kết nối giữa các thế hệ rộng mở, chân thành hơn; 6 là Hiểu nhau, thông cảm và chia sẻ nhiều hơn về an ninh - quốc phòng, hướng tới hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới”.

Về phần mình, Thủ tướng Anthony Albanese bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia có thêm một số trụ cột về hợp tác chống biến đổi khí hậu, môi trường và hợp tác về năng lượng, trong khi cả Australia và Việt Nam đều có cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

“Tôi tự hào khi thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới của chúng ta có những trụ cột cụ thể về hợp tác về khí hậu, môi trường và năng lượng. Cả Australia và Việt Nam đều cam kết đạt phát thải ròng bằng 0. Hôm nay tôi rất vui mừng vì chúng ta đã đồng ý thiết lập cơ chế đối thoại thường niên giữa Bộ trưởng Tài nguyên Australia và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam. Hai nước cũng đã ký một thỏa thuận mới nhằm tăng cường khả năng giám sát tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường biển. Thủ tướng Chính phủ và tôi đã thảo luận về quyết tâm chung của chúng ta nhằm phát triển các mối liên kết thương mại và đầu tư để đạt được sự thịnh vượng về kinh tế của cả hai nước. Chúng tôi cũng thảo luận về tầm quan trọng của hợp tác nhằm bảo vệ và thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực. Hôm nay, tôi tự hào rằng chúng ta công bố quan hệ đối tác gìn giữ hòa bình mới nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác quan trọng của chúng ta trong lĩnh vực này và chúng ta đã nâng Đối thoại An ninh Australia-Việt Nam lên cấp Bộ trưởng để thúc đẩy hợp tác về các vấn đề thực thi pháp luật”, Thủ tướng Anthony Albanese nói.

Trong chuyến thăm, các bộ, ngành hai nước đã ký kết 13 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau. Các trường đại học hai nước cũng đã ký 09 thỏa thuận hợp tác.

Tại New Zealand, Chính phủ New Zealand đã dành nghi lễ cao nhất dành cho Người đứng đầu Chính phủ Việt nam. Đặc biệt là nghi lễ của người thổ dân Maori. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ông đã có cuộc hội đàm sâu rộng và đặc biệt với Thủ tướng Christopher Luxon.

“Cuộc hội đàm rất đặc biệt trên tinh thần xây dựng và hợp tác chúng tôi đã thảo luận toàn diện về các lĩnh vực hợp tác, đề ra phương hướng để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand tiếp tục phát triển mạnh mẽ sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới và tiến tới sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, trong đó tôi xin khái quát bằng 3 cặp từ khóa là “ổn định và củng cố”, “tăng cường và mở rộng”, và “tăng tốc và bứt phá”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết, Việt Nam và New Zealand thúc đẩy quan hệ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giao lưu nhân dân. Ông nhấn mạnh, hai bên  phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 2 tỷ USD trong năm 2024 và sớm tăng gấp đôi đầu tư hai chiều thông qua các biện pháp phù hợp và cùng xây dựng thực hiện kế hoạch giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

“Chúng tôi cũng thấy rằng trong những hoạt động mà hai quốc gia thảo luận và cam kết với nhau thì Chính phủ Việt Nam và Chính phủ New Zealand cũng còn có rất nhiều các lĩnh vực mà chúng ta có thể phát triển tiềm năng, và đặc biệt là hai quốc gia cam kết với nhau sẽ cùng nhau xây dựng kế hoạch net zero về các bon, tức là đến 2050 thì chúng ta sẽ hoàn toàn sử dụng các công nghệ khí thải CO2 bằng 0 không. Chính vì vậy, chúng tôi cũng xin tuyên bố một cách trịnh trọng rằng New Zealand cũng sẽ đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực về phát triển nông nghiệp cũng như là về lĩnh vực về bảo vệ môi trường với trị giá là 6,24 triệu USD”, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhấn mạnh.

Nhân dịp này, các bộ, ngành hai bên đã ký kết ba văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế - thương mại và tài chính.

Cả Australia và New Zealand đều đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; nhất trí tiếp tục hợp tác và ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Australia và New Zealand
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Australia và New Zealand

VOV.VN - Sáng 12/3, Chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Australia và New Zealand

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Australia và New Zealand

VOV.VN - Sáng 12/3, Chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Thủ tướng
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Thủ tướng

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Thủ tướng

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Thủ tướng

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

VOV.VN - Trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 11/3 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam, Giáo sư Roberto Rabel của Đại học Victoria Wellington.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

VOV.VN - Trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 11/3 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam, Giáo sư Roberto Rabel của Đại học Victoria Wellington.