5 trường ở TP.Thủ Đức ngưng tổ chức suất ăn bán trú

VOV.VN - Liên quan đến việc phụ huynh phát hiện có thực phẩm hư hỏng, ôi thiu, không rõ nguồn gốc khi đến kiểm tra bếp ăn và kho thực phẩm của công ty cung cấp suất ăn cho trường Tiểu học Phú Hữu (TP.Thủ Đức), nhiều trường tại TP cũng thông báo ngưng cung cấp suất ăn bán trú vì liên quan đến cơ sở cung cấp bữa ăn này.

Sáng nay (28/10), bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Thủ Đức cho biết, đến nay có 5 trường học trên địa bàn đã và sẽ tạm ngưng việc cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh từ ngày 30/10 sắp tới.

Cụ thể, đó là các trường: Tiểu học Trường Thạnh, THCS Trường Thạnh, Tiểu học Phước Thạnh, Tiểu học Long Thạnh Mỹ và Trường Tiểu học Phú Hữu. Các trường đều sử dụng suất ăn công nghiệp cho học sinh bán trú do cùng một công ty cung cấp nằm trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức.

Phòng Giáo dục và Đào Thủ Đức cũng yêu cầu các trường lấy ý kiến phụ huynh về việc cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh. Nếu dừng thực hiện việc công ty cũ thì phải chọn đối tác mới để cung cấp suất ăn cho học sinh. Các trường cũng sẽ gặp khó khăn vì nhà cung cấp mới không thể có ngay trong một vài ngày tới được.

 Như VOV đưa tin, ngày 26/10, trên mạng xã hội đăng tải và lan truyền hình ảnh, video về thực phẩm hư hỏng, ôi thiu, không rõ nguồn gốc được phụ huynh trường Tiểu học Phú Hữu (TP.Thủ Đức) quay lại trong quá trình cùng nhà trường đi kiểm tra bếp ăn và kho thực phẩm của công ty cung cấp suất ăn.

 Ông Phan Thanh Phải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hữu (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) xác nhận, những hình ảnh, video ảnh trên được phụ huynh quay ở đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường. Trường không có bếp nên suất ăn bán trú của học sinh do đơn vị cung cấp nấu và chuyển đến trường. Đơn vị cung cấp suất ăn giải thích số thịt, chân gà mà phụ huynh phản ánh ôi thiu, có màu đen là đồ còn thừa của nhân viên. Những nguyên liệu này không dùng để nấu ăn cho học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường tiểu học ở TP.HCM bác bỏ thông tin bếp ăn không đảm bảo vệ sinh
Trường tiểu học ở TP.HCM bác bỏ thông tin bếp ăn không đảm bảo vệ sinh

VOV.VN - Ngày 27/10, mạng xã hội lan truyền clip được cho là nơi chuẩn bị thức ăn của học sinh trường Tiểu học Phú Hữu (TP.Thủ Đức) không đảm bảo vệ sinh, có sản phẩm trong tủ cấp đông đã hư hỏng. Trưa nay, lãnh đạo nhà trường đã có thông tin bác bỏ những nội dung trên. 

Trường tiểu học ở TP.HCM bác bỏ thông tin bếp ăn không đảm bảo vệ sinh

Trường tiểu học ở TP.HCM bác bỏ thông tin bếp ăn không đảm bảo vệ sinh

VOV.VN - Ngày 27/10, mạng xã hội lan truyền clip được cho là nơi chuẩn bị thức ăn của học sinh trường Tiểu học Phú Hữu (TP.Thủ Đức) không đảm bảo vệ sinh, có sản phẩm trong tủ cấp đông đã hư hỏng. Trưa nay, lãnh đạo nhà trường đã có thông tin bác bỏ những nội dung trên. 

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh bán trú ở vùng cao Yên Bái
Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh bán trú ở vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là nỗi lo thường trực của các đơn vị trường học bán trú và nội trú, nhất là ở vùng cao Yên Bái, nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Do đó, ngành giáo dục cùng chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đến tất cả các đơn vị trường học có tổ chức nấu ăn cho học sinh.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh bán trú ở vùng cao Yên Bái

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh bán trú ở vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là nỗi lo thường trực của các đơn vị trường học bán trú và nội trú, nhất là ở vùng cao Yên Bái, nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Do đó, ngành giáo dục cùng chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đến tất cả các đơn vị trường học có tổ chức nấu ăn cho học sinh.

Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn bán trú ở Sơn La
Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn bán trú ở Sơn La

VOV.VN - Năm học này, toàn tỉnh Sơn La có trên 400 trường học tổ chức nấu ăn bán trú cho khoảng 126.000 học sinh.

Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn bán trú ở Sơn La

Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn bán trú ở Sơn La

VOV.VN - Năm học này, toàn tỉnh Sơn La có trên 400 trường học tổ chức nấu ăn bán trú cho khoảng 126.000 học sinh.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở các trường bán trú vùng cao
Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở các trường bán trú vùng cao

VOV.VN - Đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang là một trong những giải pháp quan trọng để thầy và trò huyện vùng cao Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu hướng tới nâng cao chất lượng dạy và học. 

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở các trường bán trú vùng cao

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở các trường bán trú vùng cao

VOV.VN - Đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang là một trong những giải pháp quan trọng để thầy và trò huyện vùng cao Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu hướng tới nâng cao chất lượng dạy và học.