Xử lý cán bộ dùng xe công đi lễ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giải quyết dứt điểm số Phó Giám đốc Sở TN &MT vượt quá quy định.

Liên quan việc một số công chức Phòng Tài chính huyện Thạch Thành, Thanh Hóa sử dụng xe công đi thăm khu di tích An Tiêm trong giờ hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm trong việc sử dụng xe công đi lễ hội trong giờ hành chính.

Xét báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra việc báo chí phản ánh Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định có 6 Phó giám đốc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giải quyết dứt điểm số Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường vượt quá quy định. 

Đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định; xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm trong công tác bổ nhiệm.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, nơi có 6 phó giám đốc (Ảnh: báo Zing)

Bộ Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 cơ quan của tỉnh Hải Dương thừa lãnh đạo cấp phó
6 cơ quan của tỉnh Hải Dương thừa lãnh đạo cấp phó

VOV.VN - Ngoài ra, 20 cơ quan thực hiện việc ký 213 hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn là không đúng quy định pháp luật.

6 cơ quan của tỉnh Hải Dương thừa lãnh đạo cấp phó

6 cơ quan của tỉnh Hải Dương thừa lãnh đạo cấp phó

VOV.VN - Ngoài ra, 20 cơ quan thực hiện việc ký 213 hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn là không đúng quy định pháp luật.

Đề nghị tăng cấp phó cho ủy ban, giảm cán bộ của hội đồng
Đề nghị tăng cấp phó cho ủy ban, giảm cán bộ của hội đồng

VOV.VN -Lãnh đạo cấp phó của HĐND thì nhiều mà công việc không phát sinh, trong khi đó phó chủ tịch cấp quận thì công việc ngày càng tăng, áp lực lớn.

Đề nghị tăng cấp phó cho ủy ban, giảm cán bộ của hội đồng

Đề nghị tăng cấp phó cho ủy ban, giảm cán bộ của hội đồng

VOV.VN -Lãnh đạo cấp phó của HĐND thì nhiều mà công việc không phát sinh, trong khi đó phó chủ tịch cấp quận thì công việc ngày càng tăng, áp lực lớn.

Vụ Thanh Hóa bổ nhiệm 8 Phó Giám đốc Sở: Loạn cấp phó?
Vụ Thanh Hóa bổ nhiệm 8 Phó Giám đốc Sở: Loạn cấp phó?

VOV.VN - Việc bổ nhiệm tới 8 Phó Giám đốc ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm nóng thêm chủ đề "loạn cấp phó".

Vụ Thanh Hóa bổ nhiệm 8 Phó Giám đốc Sở: Loạn cấp phó?

Vụ Thanh Hóa bổ nhiệm 8 Phó Giám đốc Sở: Loạn cấp phó?

VOV.VN - Việc bổ nhiệm tới 8 Phó Giám đốc ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm nóng thêm chủ đề "loạn cấp phó".

Chủ tịch UBND TP HCM “mời” nhiều cấp phó họp thay lãnh đạo quận ra về
Chủ tịch UBND TP HCM “mời” nhiều cấp phó họp thay lãnh đạo quận ra về

Chỉ ra tình trạng TNGT gia tăng là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cấp phó ra về để yêu cầu chủ tịch quận lên họp.

Chủ tịch UBND TP HCM “mời” nhiều cấp phó họp thay lãnh đạo quận ra về

Chủ tịch UBND TP HCM “mời” nhiều cấp phó họp thay lãnh đạo quận ra về

Chỉ ra tình trạng TNGT gia tăng là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cấp phó ra về để yêu cầu chủ tịch quận lên họp.

Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo
Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo

VOV.VN - Việc nhiều địa phương, đơn vị “thừa” cán bộ, nhất là cấp phòng không còn là cá biệt đặt ra những dấu hỏi trong công tác cán bộ ở cơ sở.

Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo

Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo

VOV.VN - Việc nhiều địa phương, đơn vị “thừa” cán bộ, nhất là cấp phòng không còn là cá biệt đặt ra những dấu hỏi trong công tác cán bộ ở cơ sở.

Đã xử lý 918 người đứng đầu và cấp phó để xảy ra tham nhũng
Đã xử lý 918 người đứng đầu và cấp phó để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - 10 năm qua cả nước có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Đã xử lý 918 người đứng đầu và cấp phó để xảy ra tham nhũng

Đã xử lý 918 người đứng đầu và cấp phó để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - 10 năm qua cả nước có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng