Xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng

Sân bay quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng là một trong những điểm nóng về ô nhiễm dioxin tại Việt Nam.

Sáng 8/8, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng là một trong những điểm nóng về ô nhiễm dioxin tại Việt Nam, do mức độ tồn dư dioxin cao trong bùn đất từ nhiều thập kỷ qua.

Năm 2011, Quân chủng Phòng không Không quân Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ phối hợp triển khai Dự án xử lý ô nhiễm môi trường dioxin tại khu vực Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Dự án này do Chính phủ Hoa kỳ tài trợ 41 triệu USD và nguồn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 35 tỷ đồng.

Theo đó, Dự án tiến hành xử lý khoảng 73.000 m3 đất và trầm tích ô nhiễm tại khu vực Sân bay Đà Nẵng xuống dưới mức tiêu chuẩn về ngưỡng dioxin trong đất và trầm tích do Chính phủ Việt Nam ban hành.

Mục tiêu dự án là làm sạch bùn đất ô nhiễm dioxin, ngăn ngừa phát tán chất ô nhiễm ra môi trường không khí và nước, bảo vệ sức khỏe cho người dân ở cộng đồng. Dự án kết thúc vào năm 2016.

Đại tá Thân Thành Công, Trưởng phòng Quản lý Môi trường, Cục Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ Quốc phòng cho biết: Qua đánh giá của các nhà khoa học, việc ô nhiễm môi trường xung quanh và sức khỏe người dân là do các phù du, trầm tích, động thực vật nhiễm thể ở trong ao hồ bị nhiễm chất độc. Người dân sử dụng các thủy sản ở trong hồ ăn uống, nguy cơ dioxin tích lủy ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe. Dự án này sau khi xử lý sẽ khắc phục sự lan tỏa ô nhiễm, đất sẽ được làm sạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên