Xử lý ô tô khách chở quá số người quy định ở Đà Nẵng

VOV.VN - Lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý một  xe ô tô khách nhồi nhét, chở quá khách quy định.

Qua kiểm tra xe khách biển kiểm soát 99B-021.55 lưu thông từ Nam ra Bắc, trên xe chở 57 hành khách, vượt 15 người so với quy định. Lái xe khách này đã không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định như: Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định xe... Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ phương tiện xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp Sở Giao thông - Vận tải chuyển toàn bộ số hành khách trên xe vi phạm sang một xe khách khác tiếp tục hành trình về quê ăn tết.

Trong thời gian chờ thực hiện việc sang xe, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ, cung cấp nước uống, thức ăn nhẹ, động viên hành khách trên xe an tâm trên hành trình về quê đón Tết.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong những ngày trước, trong và sau tết, Cảnh sát giao thông ra quân triển khai quyết liệt các hành vi nhồi nhét khách.

Thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố triển khai thực hiện cao điểm ra quân trấn áp các loại tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Những ngày cuối năm lưu lượng, phương tiện và người tham gia giao thông rất đông. Chúng tôi huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra xử lý nghiêm các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, nhồi nhét khách trong dịp trước, trong và sau tết”, Đại tá Phan Ngọc Truyền cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

14 ngày, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 240 tỷ đồng
14 ngày, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 240 tỷ đồng

VOV.VN - Chỉ trong 2 tuần đầu thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 29/11/2022) lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 130.057 trường hợp vi phạm, phạt hơn 240 tỷ đồng.

14 ngày, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 240 tỷ đồng

14 ngày, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 240 tỷ đồng

VOV.VN - Chỉ trong 2 tuần đầu thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 29/11/2022) lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 130.057 trường hợp vi phạm, phạt hơn 240 tỷ đồng.

Đắk Nông yêu cầu không can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông
Đắk Nông yêu cầu không can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông

VOV.VN - Cán bộ đảng viên cần gương mẫu khi tham gia giao thông, và tuyệt đối không can thiệp vào công tác xử lý của lực lượng chức năng, đó là đề nghị của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT diễn ra hôm nay (10/1).

Đắk Nông yêu cầu không can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông

Đắk Nông yêu cầu không can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông

VOV.VN - Cán bộ đảng viên cần gương mẫu khi tham gia giao thông, và tuyệt đối không can thiệp vào công tác xử lý của lực lượng chức năng, đó là đề nghị của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT diễn ra hôm nay (10/1).

3 tháng cao điểm, Bắc Giang xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm giao thông
3 tháng cao điểm, Bắc Giang xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm giao thông

VOV.VN - Trong 3 tháng cao điểm kiểm tra (tháng 6-9), xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã lập biên bản xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm, thu nộp kho bạc Nhà nước 31,6 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe hơn 4.160 trường hợp.

3 tháng cao điểm, Bắc Giang xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm giao thông

3 tháng cao điểm, Bắc Giang xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm giao thông

VOV.VN - Trong 3 tháng cao điểm kiểm tra (tháng 6-9), xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã lập biên bản xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm, thu nộp kho bạc Nhà nước 31,6 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe hơn 4.160 trường hợp.

Cán bộ can thiệp xử lý vi phạm giao thông là dung dưỡng cho con cháu
Cán bộ can thiệp xử lý vi phạm giao thông là dung dưỡng cho con cháu

VOV.VN - TS. Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, cán bộ can thiệp xử lý vi phạm giao thông là dung dưỡng cho con cháu. Thậm chí hành động can thiệp này không khác gì chuẩn bị sẵn giấy báo tử cho người thân.

Cán bộ can thiệp xử lý vi phạm giao thông là dung dưỡng cho con cháu

Cán bộ can thiệp xử lý vi phạm giao thông là dung dưỡng cho con cháu

VOV.VN - TS. Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, cán bộ can thiệp xử lý vi phạm giao thông là dung dưỡng cho con cháu. Thậm chí hành động can thiệp này không khác gì chuẩn bị sẵn giấy báo tử cho người thân.