Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để sân bay ảnh hưởng vì COVID-19

VOV.VN - Các trường hợp chủ quan, lơ là chống dịch COVID-19 sẽ bị quy trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định. Lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 những ngày vừa qua, đặc biệt liên tục xuất hiện nhiều ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc tiếp tục tăng cường cảnh giác, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cảng hàng không, sân bay.

"Trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, kinh nghiệm phòng chống dịch của các nước và các địa phương trong thời gian qua để rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định hiện hành theo tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và cá thể hóa  trách nhiệm cho các cấp chủ động sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình hiện nay", lãnh đạo Cục Hàng không chỉ đạo.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch, trong đó phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nếu chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định của Bộ Y tế, Bộ GTVT đề ra như: hực hiện nghiêm yêu cầu 5K gồm: khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tụ tập-khai báo y tế; thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng (chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, nhà ga, bến tàu…), tại các sự kiện tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

“Các đơn vị này cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cảng hàng không, sân bay; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch; tăng cường công tác phối hợp, sáng suốt bám sát thực tế, chủ động, kịp thời, linh hoạt trong việc xử lý tình huống; tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết”, lãnh đạo Cục Hàng không nhấn mạnh.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly đối với tổ bay bảo đảm đúng các yêu cầu phòng, chống dịch theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế.

Các hãng hàng không tiếp tục yêu cầu tất cả hành khách phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch  trước khi lên tàu bay và trong suốt chuyến bay, đặc biệt đeo khẩu trang trên  chuyến bay; hướng dẫn hành khách khai báo y tế theo quy định; từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh.

Cục yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay phân công ca trực và nêu rõ trách nhiệm của các cá nhân trong ca trực liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

“Các Cảng vụ hàng không khu vực cần rà soát lại việc phân công trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh với các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay đảm bảo việc xử lý các tình huống trong công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, kịp thời. Các cảng vụ có trách nhiệm thông báo nội dung trên đến tất cả các hãng hàng không nước ngoài và cơ quan, đơn vị đang hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay,” lãnh đạo Cục Hàng không cho biết.

Bộ GTVT sẽ quy trách nhiệm tập thể, cá nhân lơ là chống COVID-19

Bộ GTVT cũng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các sở GTVT triển khai nghiêm Công điện 570/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo chống dịch của Bộ GTVT và các quy định, quy chế về phòng chống dịch của Bộ Y tế. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định”, Bộ GTVT chỉ đạo.

Bộ GTVT khẳng định, người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị bám sát tình hình thực tiễn, hoàn thiện các quy định hiện hành về phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa đi đôi với kiểm tra, giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc phòng, chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để phải trả giá đắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp kiểm tra công tác phòng dịch tại sân bay, bến xe
Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp kiểm tra công tác phòng dịch tại sân bay, bến xe

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP nêu rõ, với lưu lượng người đổ về Thủ đô sau dịp nghỉ lễ (trong đó có nhiều người về từ vùng có dịch) là nguy cơ lây lan dịch bệnh rất đáng lo ngại.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp kiểm tra công tác phòng dịch tại sân bay, bến xe

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp kiểm tra công tác phòng dịch tại sân bay, bến xe

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP nêu rõ, với lưu lượng người đổ về Thủ đô sau dịp nghỉ lễ (trong đó có nhiều người về từ vùng có dịch) là nguy cơ lây lan dịch bệnh rất đáng lo ngại.

Ảnh: Sân bay Nội Bài đông nghẹt người chiều 29/4, không xảy ra ùn tắc
Ảnh: Sân bay Nội Bài đông nghẹt người chiều 29/4, không xảy ra ùn tắc

VOV.VN - Chiều 29/4, lượng hành khách lớn đổ về sân bay Nội Bài trước dịp nghỉ lễ khiến sân bay Nội Bài ùn ứ khu vực cửa soi chiếu. 100% người dân và nhân viên hàng không tuân thủ phòng chống dịch COVID-19.

Ảnh: Sân bay Nội Bài đông nghẹt người chiều 29/4, không xảy ra ùn tắc

Ảnh: Sân bay Nội Bài đông nghẹt người chiều 29/4, không xảy ra ùn tắc

VOV.VN - Chiều 29/4, lượng hành khách lớn đổ về sân bay Nội Bài trước dịp nghỉ lễ khiến sân bay Nội Bài ùn ứ khu vực cửa soi chiếu. 100% người dân và nhân viên hàng không tuân thủ phòng chống dịch COVID-19.

Bộ GTVT lập đoàn kiểm tra nhà ga, bến xe, sân bay về phòng chống Covid-19
Bộ GTVT lập đoàn kiểm tra nhà ga, bến xe, sân bay về phòng chống Covid-19

VOV.VN - Bộ GTVT lập đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra đột xuất, giám sát các nhà ga, bến xe, sân bay về phòng chống Covid-19 trong dịp cao điểm nghỉ Lễ 30/4-1/5.

Bộ GTVT lập đoàn kiểm tra nhà ga, bến xe, sân bay về phòng chống Covid-19

Bộ GTVT lập đoàn kiểm tra nhà ga, bến xe, sân bay về phòng chống Covid-19

VOV.VN - Bộ GTVT lập đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra đột xuất, giám sát các nhà ga, bến xe, sân bay về phòng chống Covid-19 trong dịp cao điểm nghỉ Lễ 30/4-1/5.

Hơn 2.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, Pleiku được tiêm vaccine phòng Covid-19
Hơn 2.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, Pleiku được tiêm vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 27/4, hơn 2.000 cán bộ, nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên Cảng hàng không Pleiku được đã tiêm vaccine phòng Covid-19.

Hơn 2.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, Pleiku được tiêm vaccine phòng Covid-19

Hơn 2.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, Pleiku được tiêm vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 27/4, hơn 2.000 cán bộ, nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên Cảng hàng không Pleiku được đã tiêm vaccine phòng Covid-19.

Nâng cấp độ an ninh, khách không có khẩu trang không được vào sân bay
Nâng cấp độ an ninh, khách không có khẩu trang không được vào sân bay

VOV.VN - Tất cả các cảng hàng không, sân bay trên cả nước sẽ nâng kiểm soát an ninh hàng không lên mức độ 1 nhằm đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.

Nâng cấp độ an ninh, khách không có khẩu trang không được vào sân bay

Nâng cấp độ an ninh, khách không có khẩu trang không được vào sân bay

VOV.VN - Tất cả các cảng hàng không, sân bay trên cả nước sẽ nâng kiểm soát an ninh hàng không lên mức độ 1 nhằm đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.

Có biểu hiện lơ là trong phòng, chống COVID-19 ở sân bay
Có biểu hiện lơ là trong phòng, chống COVID-19 ở sân bay

VOV.VN - Tình trạng hành khách người thân đưa, đón không đeo khẩu trang tại khu vực cách ly của sân bay làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 qua đường hàng không.

Có biểu hiện lơ là trong phòng, chống COVID-19 ở sân bay

Có biểu hiện lơ là trong phòng, chống COVID-19 ở sân bay

VOV.VN - Tình trạng hành khách người thân đưa, đón không đeo khẩu trang tại khu vực cách ly của sân bay làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 qua đường hàng không.

Đà Nẵng nhắc nhở, xử phạt hành vi lơ là phòng chống dịch Covid-19
Đà Nẵng nhắc nhở, xử phạt hành vi lơ là phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sau khi ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, cả hệ thống chính trị ở thành phố Đà Nẵng triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch.

Đà Nẵng nhắc nhở, xử phạt hành vi lơ là phòng chống dịch Covid-19

Đà Nẵng nhắc nhở, xử phạt hành vi lơ là phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sau khi ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, cả hệ thống chính trị ở thành phố Đà Nẵng triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch.

Du khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi ở Đà Nẵng, nhiều người lơ là phòng, chống dịch
Du khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi ở Đà Nẵng, nhiều người lơ là phòng, chống dịch

VOV.VN - Hôm nay (1/5), hàng ngàn du khách đổ về vui chơi, giải trí ở các bãi biển, khu du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

Du khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi ở Đà Nẵng, nhiều người lơ là phòng, chống dịch

Du khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi ở Đà Nẵng, nhiều người lơ là phòng, chống dịch

VOV.VN - Hôm nay (1/5), hàng ngàn du khách đổ về vui chơi, giải trí ở các bãi biển, khu du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xử lý nghiêm những nơi lơ là phòng, chống dịch COVID-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xử lý nghiêm những nơi lơ là phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị, biểu dương những nơi làm tốt, thực hiện đúng quy định chống dịch và xử lý nghiêm những nơi không thực hiện để xảy ra dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xử lý nghiêm những nơi lơ là phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xử lý nghiêm những nơi lơ là phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị, biểu dương những nơi làm tốt, thực hiện đúng quy định chống dịch và xử lý nghiêm những nơi không thực hiện để xảy ra dịch.