“Delilah Show" của Thanh Duy tuyệt vời ngoài sự mong đợi

VOV.VN - Liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát “Delilah Land" của Thanh Duy được diễn ra tại rạp xiếc Gia Định với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ

Tối ngày 15/9, liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát “Delilah Land" của Thanh Duy được diễn ra tại rạp xiếc Gia Định với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ như: NSƯT Hồng Vân, Ốc Thanh Vân, Lê Dương Bảo Lâm, Hải Triều, Ái Phương, Khả Như, Trung Quân, Hoàng Yến Chibi, Jun Phạm, Lâm Khánh Chi, Lynk Lee, Hoa hậu Khánh Vân, Xuân Lan,... Bên cạnh đó, còn có xuất hiện của những vị khách quý đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, những drag queen Việt Nam, quốc tế và đặc biệt là những khán giả đã yêu mến và theo dõi Thanh Duy suốt chặng đường dài.

Đúng như tên gọi của show “Delilah Land”,mọi người khi đến với show đều thấy những điều kỳ diệu. Với khu vực thảm đỏ dài 20m, tất cả những khách mời tham gia chương trình đều được tận hưởng những khoảnh khắc vừa thú vị vừa lạ mắt, như lạc bước vào thế giới cổ tích. Chưa dừng ở đó, ekip của Delilah Land đã chuẩn bị một màn diễu hành hoành tráng trên thảm đỏ với sự xuất hiện của những drag queen cùng tạo hình bắt mắt, ấn tượng. Nhiều khách mời đã vô cùng choáng ngợp trước sự đầu tư chỉn chu đến không tưởng này. Tất cả đều tạo ra một không gian đầy màu sắc, ảo diệu cùng âm nhạc sôi động với sự đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết. 

Là liveshow đầu tiên trong sự nghiệp sau 15 năm ra mắt, Thanh Duy và ekip đã dày công chuẩn bị để mang đến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời nhất. Suốt 3 tháng làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng khi khán giả đã lấp đầy rạp xiếc hơn 700 chỗ. Thanh Duy mở màn ca khúc Delilah Song với hình ảnh đu dây đặc sắc bên những vũ công thể hiện nhiều động tác uyển chuyển đẹp mắt. Liveshow không chỉ dừng lại ở những màn biểu diễn đơn thuần như mọi người từng thấy, mà được kết hợp từ nhiều loại hình nghệ thuật sáng tạo khác nhau như xiếc, ảo thuật, nhảy hiện đại, múa, nhào lộn trên không, uốn dẻo, múa lửa,...

Không như những nghệ sĩ khác, Thanh Duy là nghệ sĩ hiếm hoi khi chọn rạp xiếc là nơi tổ chức liveshow vì muốn đem đến cho khán giả một cảm giác mới lạ. Hơn thế nữa, anh muốn mọi người có thể một lần nhìn thấy được sự mộc mạc nhất của những màn trình diễn, nơi mà mọi thứ đều phải được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều đó được thể hiện qua màn trình diễn múa lửa của đoàn xiếc TPHCM cùng nghệ sĩ múa Bảo Bảo. Có thể nói, trong suốt hơn 10 phút biểu diễn, khán giả không rời mắt trước những khoảnh khắc thót tim của các nghệ sĩ xiếc khi biểu diễn cùng lửa. Qua đó có thể thấy được sự cống hiến cho nghệ thuật của họ, mỗi một giây một phút của họ đều đánh đổi bằng mồ hôi và cả nước mắt. 

Trên sân khấu Delilah Land, Thanh Duy đã trò chuyện với khán giả bằng chính âm nhạc của mình, đặc biệt hơn hết là không chỉ có Thanh Duy mà còn có cả nhân vật bên trong con người anh đó chính là Delilah. Trong xuyên suốt chương trình, Thanh Duy đã đưa Delilah ra ánh sáng, và giúp cô tỏa sáng qua những màn trình diễn độc đáo. Thanh Duy trình diễn gần 10 ca khúc, trong đó có hơn ⅔ ca khúc được chính Thanh Duy sáng tác, và làm mới lại hoàn toàn. Với giọng ca nội lực vốn có, Thanh Duy đem đến được những màn biểu diễn mãn nhãn, cùng với hình ảnh Delilah vừa máu lửa, vừa dịu dàng, e ấp. 

Liveshow được chia thành 3 chương với 3 màu sắc hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn giữ được sự kết nối xuyên suốt đem đến cho khán giả những trải nghiệm vô cùng thú vị. Nếu chương 1 là hình ảnh mạnh mẽ, nhiệt huyết, muốn được giải phóng bản thân, muốn được là chính mình của Delilah thì chương 2 lại là sự nhẹ nhàng, cần được yêu thương che chở của cô nàng. 

Thanh Duy chia sẻ, anh tìm thấy được 2 con người bên trong mình. Một đó là đứa bé, hai là người phụ nữ mà anh đặt tên là Delilah. Và trong đêm diễn, cả hai nhân vật ấy đều được Thanh Duy hóa thân một cách xuất sắc. “Đứa trẻ" cần được vỗ về trong Thanh Duy đã trò chuyện với khán giả bằng âm nhạc qua ca khúc Sugar Daddy. Anh đã khóc khi hát: “Ầu ơ ba sẽ là cánh chim Cho con bay thật xa. Thênh thang bao mùa hoa.  Ầu ơ mẹ sẽ là đoá hoa Cho con tươi đời vui .Ôi thiên nhiên màu nhiệm”. Thanh Duy nói rằng: “Đây là ca khúc Duy rất tâm đắc, và khi sáng tác ca khúc này Duy đã nghĩ về ba của mình. Đây là một ca khúc rất thuần khiết như chính đứa trẻ bên trong, chỉ muốn hòa mình vào thiên nhiên để thấy được những điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất trên thế gian này".  

Sự xuất hiện của người chị em Miranda - Trung Quân là một điểm nhấn vô cùng ấn tượng trong liveshow, khi cả hai hòa giọng nội qua ca khúc “Chân Tâm". Một màn trình diễn đặc biệt khiến khán giả “nổi da gà” ngay từ phút đầu tiên, có thể thấy Thanh Duy đã chuẩn bị rất nhiều để có thể tạo ra những bất ngờ cho khán giả. Dù rằng, ca khúc này được cả hai thể hiện trong một chương trình truyền hình, nhưng với hình tượng Miranda và Delilah, họ đã đem đến một màn song ca xuất sắc mà tuyệt vời, chỉ có trong Delilah Land. 

Ngoài ra, sự xuất hiện của dàn Drag Queen quốc tế cũng thổi một làn gió mới cho liveshow. Thanh Duy từng nói bằng tình yêu và sự mến mộ rất thuần khiết, anh muốn đây là cơ hội để được giới thiệu các Drag Queen Việt Nam cũng như các Drag Queen quốc tế tới đông đảo khán giả, và mỗi Drag Queen đã thật sự tỏa sáng với chính màn trình diễn của mình.

Chương trình kéo dài 120 phút không quá ngắn cũng không quá dài nhưng cũng đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả. Trên hết, điều ấn tượng đọng lại đó chính là sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật của Thanh Duy. Nam ca sĩ chia sẻ vào cuối show: “Thanh Duy đã chuẩn bị show này trong suốt 3 tháng không ngừng nghỉ. Tất cả mọi người trong ekip đã giúp Thanh Duy sống và thăng hoa với con đường mà mình đã chọn. Điều mà Duy cảm thấy hài lòng nhất đó chính là sự nhiệt tình của ekip và mọi người xung quanh, họ đã yêu thương và ủng hộ Duy, giúp Duy biến giấc mơ này thành sự thật. Họ đã thâu đêm suốt sáng vì Duy, Duy rất biết ơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên