Xuất bản sách mới về Cách mạng Tháng Tám 1945

Cuốn sách có tên “Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Cách mạng Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát hành.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam” của GS, TS Trịnh Nhu và TS Trần Trọng Thơ nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết “cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc” của dân tộc nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu nước; cũng như việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta” làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu của giới sử học, các tác giả đã khai thác các vấn đề từ nhiều khía cạnh, phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng tháng Tám.

Với gần 400 trang sách, cuốn sách sẽ là ấn phẩm hữu ích, góp phần vào việc nghiên cứu sự kiện lịch sử vĩ đại bậc nhất của dân tộc ta, từ đó, giúp chúng ta thấy rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lựa chọn của nhân dân trên con đường đi lên của cách mạng Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên