Xuất hiện nhiều điểm sạt lở, Quảng Nam di dời 4.000 hộ dân

VOV.VN - Mưa lớn làm sạt lở nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở miền núi tỉnh Quảng Nam. Các huyện miền núi đã sơ tán 4000 hộ dân ở vùng nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao khi xảy ra tình huống xấu.

Tối 15/11, đường Hồ Chí Minh, đoạn km1377+500 đoạn qua thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở với khối lượng đất đá từ taluy dương trôi xuống ước tính khoảng 15.000m3. Đến thời điểm hiện tại, khu vực xảy ra sạt lở đã được thông xe bước một.

Tại km89+450, Quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà Cang, huyện Bắc Trà My, đất đá tràn mặt đường khiến phương tiện đi lại khó khăn. Tại km66+700 Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My xảy ra sạt lở đất cũng khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Quốc lộ 40B đoạn qua ngầm sông Trường, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu từ 0,3m đến 0,5m, mặt đường hư hỏng ở nhiều vị trí. Sáng nay 16/11, Quốc lộ 14E đoạn qua xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn bị tắc đường do sạt lở tại km87+750.

Ông Trần Hoàng Tiên, sống tại huyện Phước Sơn cho biết, do khối lượng đất đá quá lớn khiến công tác khắc phục, thông đường mất nhiều thời gian: “Mưa gió, sạt lở khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Tôi và nhiều người đi đường chờ từ sáng sớm đến bây giờ vẫn chưa thể qua được để về nhà. Đất đá sạt lở xuống đường thế này rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đây.”

Trước tình hình mưa lớn, sạt lở, các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã vận động sơ tán khẩn cấp hơn 4.000 hộ dân ở những vị trí nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đến nơi an toàn. Riêng huyện miền núi Bắc Trà My vận động sơ tán 1.100 hộ với 3.790 khẩu ở khu vực nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam thông tin, theo kết quả quan trắc, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất ở các huyện miền núi.

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã sẵn sàng các phương án di dời người dân những nơi nguy cơ cao.

“Trên địa bàn các xã vùng cao Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc có nhiều vị trí nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở. Huyện Phước Sơn đã tập trung xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro. Khi có mưa lớn thế này thì các xã chủ động có phương án di dời người dân ở khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đến nơi an toàn”, theo ông Trung.

Hiện, 5 hồ thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, mực nước đã ngang mực nước đón lũ. 

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo chủ các hồ thủy điện vận hành giảm lũ, tạo dung tích phòng lũ chủ động ứng phó đợt mưa lớn sắp tới. 

“Hiện nay nước đã thấm trong lòng đất vì mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Chúng tôi cảnh báo, yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động người dân phòng tránh những nơi sạt lở cao. Tỉnh chỉ đạo các chủ hồ thuỷ điện, thuỷ lợi thường xuyên theo dõi tình hình mưu lũ, mực nước hồ để có hợp đồng điều tiết nước hồ phù hợp” - ông Bửu nhấn mạnh. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sạt lở gây chia cắt giao thông tại miền núi Quảng Nam
Sạt lở gây chia cắt giao thông tại miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Mưa lớn nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xuất hiện một số điểm sạt lở gây chia cắt giao thông. Ngay khi mưa ngớt, nước lũ rút, các lực lượng tập trung khắc phục, thông đường.

Sạt lở gây chia cắt giao thông tại miền núi Quảng Nam

Sạt lở gây chia cắt giao thông tại miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Mưa lớn nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xuất hiện một số điểm sạt lở gây chia cắt giao thông. Ngay khi mưa ngớt, nước lũ rút, các lực lượng tập trung khắc phục, thông đường.

Sạt lở bờ sông Vu Gia (Quảng Nam), nguy cơ cô lập gần 200 hộ dân
Sạt lở bờ sông Vu Gia (Quảng Nam), nguy cơ cô lập gần 200 hộ dân

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua gây sạt lở gần 100m bờ sông Vu Gia, đoạn qua thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, gần 200 hộ dân tại đây nguy cơ bị cô lập.

Sạt lở bờ sông Vu Gia (Quảng Nam), nguy cơ cô lập gần 200 hộ dân

Sạt lở bờ sông Vu Gia (Quảng Nam), nguy cơ cô lập gần 200 hộ dân

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua gây sạt lở gần 100m bờ sông Vu Gia, đoạn qua thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, gần 200 hộ dân tại đây nguy cơ bị cô lập.

Đêm qua, sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua Quảng Nam gây ách tắc giao thông
Đêm qua, sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua Quảng Nam gây ách tắc giao thông

VOV.VN - Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Nam bị sạt lở gây ách tắc giao thông do mưa lớn. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng khắc phục, thông tuyến trong đêm.

Đêm qua, sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua Quảng Nam gây ách tắc giao thông

Đêm qua, sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua Quảng Nam gây ách tắc giao thông

VOV.VN - Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Nam bị sạt lở gây ách tắc giao thông do mưa lớn. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng khắc phục, thông tuyến trong đêm.

Sạt lở làm sập nhà dân tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam)
Sạt lở làm sập nhà dân tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam)

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn kéo dài 2 ngày qua khiến mực nước các sông lên cao gây ngập lụt, giao thông chia cắt tại một số nơi ở khu vực đồng bằng. Tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, đất đá sạt xuống làm sập một ngôi nhà của người dân.

Sạt lở làm sập nhà dân tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam)

Sạt lở làm sập nhà dân tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam)

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn kéo dài 2 ngày qua khiến mực nước các sông lên cao gây ngập lụt, giao thông chia cắt tại một số nơi ở khu vực đồng bằng. Tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, đất đá sạt xuống làm sập một ngôi nhà của người dân.