Ngắm thiên hà xoắn ốc đẹp như tranh vẽ từ kính viễn vọng Hubble

VOV.VN - Kính viễn vọng không gian Hubble đã chụp lại hình ảnh một thiên hà xoắn ốc tuyệt đẹp, được tô điểm bởi hai ngôi sao tỏa sáng lấp lánh gần đó.

Thiên hà NGC 5495 nằm cách Trái đất 300 triệu năm ánh sáng. Theo các quan chức của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA), NGC 5495 là một thiên hà Seyfert. Thiên hà Seyfert chiếm khoảng 10% tổng số thiên hà và là một trong những vật thể được nghiên cứu nhiều nhất trong thiên văn học. Theo NASA, thiên hà Seyfert có “lõi hoạt động bất thường” và thuộc nhóm “thiên hà hoạt động”.

Thiên hà Seyfert là một trong hai nhóm thiên hà hoạt động lớn nhất, cùng với các chuẩn tinh. Chúng có nhân giống chuẩn tinh với độ sáng bề mặt rất cao, thể hiện qua một quang phổ có những đường phát xạ của trạng thái ion hóa cao và mạnh, nhưng không giống chuẩn tinh, thiên hà chủ của chúng có thể được xác định rõ ràng.

Thiên hà NGC 5495 rất đáng chú ý vì nó được định hướng trực diện, cho phép nhìn thấy rõ ràng các nhánh xoắn ốc và lõi. Mặc dù hình ảnh không quá rõ ràng khi nhìn từ góc này, nhưng thiên hà xoắn ốc NGC 5495 có thể được bao bọc trong một vầng hào quang nằm ngay trên và dưới đĩa thiên hà.

Các nhà thiên văn học cho rằng các thiên hà xoắn ốc cuối cùng tiến hóa thành các thiên hà hình elip, các thiên thể có các ngôi sao cũ hơn và ít khí hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh mới nhất về Thiên hà ma quái cách trái đất 32 triệu năm ánh sáng
Hình ảnh mới nhất về Thiên hà ma quái cách trái đất 32 triệu năm ánh sáng

VOV.VN - NASA và Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) vừa công bố những hình ảnh mới nhất về Thiên hà ma quái thường được biết đến với tên gọi M74 cách Trái Đất khoảng 32 triệu năm ánh sáng.

Hình ảnh mới nhất về Thiên hà ma quái cách trái đất 32 triệu năm ánh sáng

Hình ảnh mới nhất về Thiên hà ma quái cách trái đất 32 triệu năm ánh sáng

VOV.VN - NASA và Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) vừa công bố những hình ảnh mới nhất về Thiên hà ma quái thường được biết đến với tên gọi M74 cách Trái Đất khoảng 32 triệu năm ánh sáng.

Ngắm nhìn thiên hà hiếm có rực sáng từ kính viễn vọng James Webb
Ngắm nhìn thiên hà hiếm có rực sáng từ kính viễn vọng James Webb

VOV.VN - Kính viễn vọng không gian James Webb đã xuyên qua lớp bụi vũ trụ để ghi lại những chi tiết mới và hình ảnh tuyệt đẹp về một thiên hà hiếm có.

Ngắm nhìn thiên hà hiếm có rực sáng từ kính viễn vọng James Webb

Ngắm nhìn thiên hà hiếm có rực sáng từ kính viễn vọng James Webb

VOV.VN - Kính viễn vọng không gian James Webb đã xuyên qua lớp bụi vũ trụ để ghi lại những chi tiết mới và hình ảnh tuyệt đẹp về một thiên hà hiếm có.

Phát hiện ngôi sao xoắn bí ẩn giống như Dải Ngân hà thu nhỏ
Phát hiện ngôi sao xoắn bí ẩn giống như Dải Ngân hà thu nhỏ

VOV.VN - Các nhà khoa học đã phát hiện ra một ngôi sao kỳ lạ trong một khu vực đặc biệt của Dải Ngân hà.

Phát hiện ngôi sao xoắn bí ẩn giống như Dải Ngân hà thu nhỏ

Phát hiện ngôi sao xoắn bí ẩn giống như Dải Ngân hà thu nhỏ

VOV.VN - Các nhà khoa học đã phát hiện ra một ngôi sao kỳ lạ trong một khu vực đặc biệt của Dải Ngân hà.