Xúc động và ấp áp tình yêu thương trong khoảnh khắc Song Nhi xuất viện

VOV.VN - Sáng nay (7/10), 2 bé song sinh dính liền Trúc Nhi – Diệu Nhi đã được xuất viện sau gần 3 tháng được phẫu thuật tách dính tại Bệnh viện Nhi đồng TP HCM.

Sáng nay, Song Nhi đã rất hoạt bát, tươi tỉnh vui đùa và còn biểu hiện “làm xấu” tạo dáng ngộ nghĩnh trước ống kính khi chụp hình chung với các y bác sĩ. Các bé tự ngồi rất vững, tự đứng được với trục chân thẳng nhờ sự hỗ trợ của ba mẹ. Trúc Nhi – Diệu Nhi còn bi ba bi bô, nói “dạ” khi được người xung quanh gọi tên thân thương là Dâu tây – Táo đỏ

Giáo sư – Bác sĩ Trần Đông A, cố vấn chuyên gia cho cuộc đại phẫu có mặt tại buổi lễ xuất viện, bày tỏ niềm vui khi các bé đã phục hồi rất tốt từng ngày. Giáo sư Trần Đông A đã tham gia ca này từ năm 2019, khi các y bác sĩ cùng hội chẩn ca song sinh dính liền, đến khi phẫu thuật tách dính cho Song Nhi và giờ là hai bé với hai cơ thể độc lập rạng rỡ nụ cười, chuẩn bị trở về nhà. Đây là ca thứ 2 mổ tách dính đúng chuẩn quốc tế, đi đến một kết quả như dự kiến là một sự nỗ lực của cả ê kíp, là niềm tự hào về thế hệ y bác sĩ trẻ Việt Nam.

Giáo sư Trần Đông A xúc động: "Tôi cũng đã nói với bác sĩ Định là nhiệm vụ của chúng tôi là trả các bé dù mắc bệnh hiểm nghèo, dính liền phức tạp vẫn trở về với cha mẹ như những đứa trẻ bình thường. Ê kíp cố gắng giữ lời hứa với gia đình. Đó là điều mà những người làm phẫu thuật như chúng tôi luôn cố gắng".

Theo TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trưởng ê kíp phẫu thuật tách dính thì Song Nhi, Trúc Nhi– Diệu Nhi phục hồi không giống nhau, vì vậy các điều dưỡng, bác sĩ đã rất sát sao, theo dõi từng thay đổi của các bé để có biện pháp chăm sóc, điều trị phù hợp. Việc điều trị, chăm sóc đều được tính toán, dựa trên các hình ảnh, y văn, nghiên cứu.

Bác sĩ Định cho biết, sau khi phẫu thuật, bé Diệu Nhi được đặt hậu môn tạm 2 đầu và hậu môn thật, còn Trúc Nhi có hậu môn tạm. Vì vậy các bác sĩ đã hướng dẫn gia đình chăm sóc hậu môn tạm cho bé. Sau 2 tuổi, Trúc Nhi sẽ được đánh giá khả năng tạo hình hậu môn, còn Diệu Nhi thì sau 1 tháng xuất viện sẽ được đóng hậu môn tạm. 

Trước khi phẫu thuật, 2 bé chỉ cân nặng 14,5kg. Hiện tại Trúc Nhi nặng 7,7kg, Diệu Nhi nặng 8kg, cùng cao 72 cm, đây là cân nặng được xem là vừa đủ, không bị suy dinh dưỡng cấp nhưng thiếu chiều cao, sẽ được tiếp tục theo dõi, hỗ trợ dinh dưỡng. Hàng tháng các bé sẽ được tái khám bình thường, được kiểm tra và tiêm ngừa.  

Về chi phí điều trị, từ khi sinh ra đến lúc mổ và hậu phẫu các bé khoảng 1,2 tỷ đồng, trong đó BHYT chi trả 620 triệu. Các mạnh thường quân khắp cả nước đã hỗ trợ hơn 2,3 tỷ cho hai bé. Gia đình Song Nhi được tặng sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỉ đồng là tấm lòng của các mạnh thường quân dành cho các bé.

Gần 3 tháng được nhìn thấy con trong hình hài mới nguyên vẹn, rồi những ngày đằng đẵng đi - về liên tục để được nhìn thấy con hồi phục mỗi giờ, lớn khôn mỗi ngày, chị Trần Thị Thúy– mẹ của Song Nhi xúc động trong ngày lễ xuất viện ấm áp: "Đến giây phút này, nhận giấy ra viện gia đình tôi mừng lắm. Tại đây đã hơn 1 năm giống như ngôi nhà của mình vậy. Giờ đây mong muốn con trở về với ngôi nhà thật sự. Có sự luyến tiếc, lưu luyến vì các con đã gắn bó các y bác sĩ. Còn việc chăm sóc các kỹ thuật viên, y bác sĩ đã hướng dẫn để các bé tập luyện được".

Tại buổi lễ, Sở Y tế TP HCM cũng đã trao tặng giấy khen cho các cá nhân trong ê kíp phẫu thuật ngày 15/7.  Ê kíp phẫu thuật đã nhận bằng Kỷ lục Guiness “Ca đại phẫu thuật phức tạp với đội ngũ y bác sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam để mổ tách dính vùng bụng chậu thành công cho cặp song sinh”.

Giờ đây, hai cuộc đời mới hoàn toàn độc lập được trở về mái ấm gia đình, như lời chia sẻ của TS Trương Quang Định, trưởng ê kíp phẫu thuật cho Song Nhi: “Cuộc hành trình trở về yêu thương của hai con đã đi gần cuối con đường. Các con hãy thương yêu ba mẹ mình nhiều hơn nữa nhé bởi vì chính họ là những người can đảm nhất trong chuyến đi bão táp của 90 ngày qua tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện bây giờ mới kể về ca mổ tách song Nhi
Chuyện bây giờ mới kể về ca mổ tách song Nhi

VOV.VN - Một tuần sau ca mổ tách rời cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi, 2 bé hiện đã tỉnh, tươi cười, linh hoạt hơn, riêng Diệu Nhi vừa được cai máy thở.

Chuyện bây giờ mới kể về ca mổ tách song Nhi

Chuyện bây giờ mới kể về ca mổ tách song Nhi

VOV.VN - Một tuần sau ca mổ tách rời cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi, 2 bé hiện đã tỉnh, tươi cười, linh hoạt hơn, riêng Diệu Nhi vừa được cai máy thở.

Ba mẹ 2 bé Song Nhi: Bằng mọi giá để mang các con đến với thế giới này
Ba mẹ 2 bé Song Nhi: Bằng mọi giá để mang các con đến với thế giới này

VOV.VN - Sau ca mổ kéo dài, hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi đã ổn định về sức khỏe. Ba mẹ Song Nhi đã được vào ngắm nhìn con trong hình hài nguyên vẹn.

Ba mẹ 2 bé Song Nhi: Bằng mọi giá để mang các con đến với thế giới này

Ba mẹ 2 bé Song Nhi: Bằng mọi giá để mang các con đến với thế giới này

VOV.VN - Sau ca mổ kéo dài, hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi đã ổn định về sức khỏe. Ba mẹ Song Nhi đã được vào ngắm nhìn con trong hình hài nguyên vẹn.

Cứu sống cánh tay bị hoại tử nặng của bệnh nhi sinh non
Cứu sống cánh tay bị hoại tử nặng của bệnh nhi sinh non

VOV.VN - Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM vừa tiến hành cứu sống cánh tay bị hoại tử nặng của một bệnh nhi sinh non 30 tuần tuổi được chuyển lên từ tỉnh An Giang.

Cứu sống cánh tay bị hoại tử nặng của bệnh nhi sinh non

Cứu sống cánh tay bị hoại tử nặng của bệnh nhi sinh non

VOV.VN - Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM vừa tiến hành cứu sống cánh tay bị hoại tử nặng của một bệnh nhi sinh non 30 tuần tuổi được chuyển lên từ tỉnh An Giang.