Yên Bái nỗ lực để 100% trường học khai giảng năm học mới vào ngày 5/9

VOV.VN - Ngành giáo dục và đào tạo, cùng các địa phương tỉnh Yên Bái đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh bước vào năm học mới; trong đó, đặc biệt quan tâm đến các trường ở vùng sâu, vùng xa và các trường bị thiên tai bão lũ gây hư hỏng. 

Đi khắp bản, gặp gỡ từng phụ huynh để vận động học sinh ra lớp là công việc thường ngày của cô giáo Lường Thị Chài và các cô giáo cắm bản ở Điểm trường Mầm non Giàng La Pán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái những ngày qua. Cách điểm chính gần 10km, năm học mới này, điểm trường Giàng La Pán có gần 140 cháu, chia thành 5 lớp, trong đó có 1 lớp ghép 3,4 và 5 tuổi. 

Cô Lường Thị Chài cho biết, ở đây 100% dân tộc Mông sinh sống, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, địa hình thì phức tạp, dân cư phân tán; điểm trường cũng như toàn thôn chưa có điện, sóng điện thoại thì yếu... nên công tác vận động học sinh ra lớp khá vất vả; các cô thường phải nhờ vào sự hỗ trợ của Bí thư chi bộ và Trưởng thôn.

"Chuẩn bị cho việc học sinh ra lớp được thuận lợi, giáo viên chúng tôi đến tận nhà để tuyên truyền, vận động phụ huynh như: đối với những trẻ đã ra lớp rồi thì cho đi học lại đúng ngày quy định, còn đối với những trẻ chưa ra lớp thì đi làm hồ sơ như phô tô giấy khai sinh, xác nhận nơi cư trú để nộp về nhà trường làm thủ tục hưởng chế độ chính sách. Khó khăn nhất là thôn Giàng La Pán rất rộng, đi vào giờ hành chính thì không gặp phụ huynh nên phải đi rất sớm, hai nữa là có những gia đình không nói được tiếng Việt nên cô giáo phải đi học tiếng Mông để rồi sau đó truyền lại cho phụ huynh hiểu", cô Chải nói.

Tại huyện Văn Yên, năm học này có hơn 33.000 học sinh theo học tại 65 trường với hơn 1.000 lớp học.

Để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, ngoài tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường; tổ chức vệ sinh trường lớp... Phòng Giáo dục huyện cũng tiến hành thống kê, rà soát số học sinh thuộc diện khó khăn, diện vùng sâu, vùng xa được Nhà nước hỗ trợ ăn, ở bán trú để đảm bảo quyền lợi cho các em, giúp các em yên tâm học tập và rèn luyện.

Ông Lưu Quang Lợi, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Văn Yên cho biết: "Chúng tôi tiến hành rà soát các em học sinh thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi và các đối tượng khó khăn khác để đề xuất các hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các em yên tâm đến trường".

 Năm học 2023 – 2024, toàn tỉnh Yên Bái có 442 trường mầm non và giáo dục phổ thông với quy mô hơn 7.100 nhóm lớp, trên 230 nghìn học sinh. Trước thềm năm học mới, gần 150 phòng học mới và hơn 100 phòng bộ môn ở các địa phương đã được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh tiếp tục biệt phái giáo viên tiếng Anh từ thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ lên hỗ trợ huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải; bố trí dạy liên trường, liên cấp đối với những bộ môn còn thiếu nhiều giáo viên; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành địa phương tổ chức tuyển dụng theo kế hoạch của tỉnh nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các nhà trường. 

Riêng đối với huyện Mù Cang Chải - địa phương vừa trải qua đợt mưa lũ với những thiệt hại nặng nề, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập một Tổ công tác, giao một Phó Giám đốc làm Tổ trưởng trực tiếp đến huyện để chỉ đạo triển khai công tác khắc phục, cũng như nỗ lực chuẩn bị các điều kiện để các nhà trường có thể bước vào năm học mới 2023 - 2024 theo đúng kế hoạch năm học đề ra. 

Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết: "Đến nay công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng như là các điều kiện cho tổ chức khai giảng đã được đảm bảo một cách cơ bản. Riêng đối với Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Hồ Bốn, Trường Xéo Dì Hồ (hai trường bị thiệt hại nặng bởi mưa lũ vừa qua tại huyện Mù Cang Chải) cũng sẽ được tựu trường, thực hiện các nhiệm vụ hoạt động, học tập theo đúng như tiến độ, kế hoạch, đảm bảo được tổ chức khai giảng cùng với tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh".

Với sự nỗ lực của từng thầy cô giáo và toàn ngành giáo dục, cùng sự chung tay hỗ trợ của các cấp, ngành và chính quyền các địa phương, đến thời điểm này, các điều kiện cơ bản cho dạy và học đã được tỉnh miền núi Yên Bái hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới 2023 -2024.

Những hình ảnh ở Điểm trường Giàng La Pán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu; trường Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Hồ Bốn, Mù Cang Chải

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái khẩn trương làm rõ thông tin về trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi
Yên Bái khẩn trương làm rõ thông tin về trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi

VOV.VN - Ngay khi có thông tin phản ánh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh.

Yên Bái khẩn trương làm rõ thông tin về trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi

Yên Bái khẩn trương làm rõ thông tin về trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi

VOV.VN - Ngay khi có thông tin phản ánh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh.

 Tăng cường chống rét cho học sinh vùng cao Yên Bái
Tăng cường chống rét cho học sinh vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái trời rét đậm, vùng núi cao rét hại, có nơi xuất hiện băng tuyết.

 Tăng cường chống rét cho học sinh vùng cao Yên Bái

Tăng cường chống rét cho học sinh vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái trời rét đậm, vùng núi cao rét hại, có nơi xuất hiện băng tuyết.

Xử lý vụ việc học sinh lớp 9 không đi học vẫn có học bạ ở Yên Bái
Xử lý vụ việc học sinh lớp 9 không đi học vẫn có học bạ ở Yên Bái

VOV.VN - UBND thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vừa thông tin về kết quả xác minh và xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả của vụ việc học sinh lớp 9 không đi học vẫn có học bạ, được xét tốt nghiệp.

Xử lý vụ việc học sinh lớp 9 không đi học vẫn có học bạ ở Yên Bái

Xử lý vụ việc học sinh lớp 9 không đi học vẫn có học bạ ở Yên Bái

VOV.VN - UBND thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vừa thông tin về kết quả xác minh và xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả của vụ việc học sinh lớp 9 không đi học vẫn có học bạ, được xét tốt nghiệp.

Thông tin mới nhất vụ cô giáo dùng túi nilon trùm vào đầu học sinh ở Yên Bái
Thông tin mới nhất vụ cô giáo dùng túi nilon trùm vào đầu học sinh ở Yên Bái

VOV.VN - UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vừa có thông tin cụ thể về vụ việc cô giáo dùng túi nilon trùm đầu học sinh, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thông tin mới nhất vụ cô giáo dùng túi nilon trùm vào đầu học sinh ở Yên Bái

Thông tin mới nhất vụ cô giáo dùng túi nilon trùm vào đầu học sinh ở Yên Bái

VOV.VN - UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vừa có thông tin cụ thể về vụ việc cô giáo dùng túi nilon trùm đầu học sinh, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Toàn bộ học sinh tỉnh Yên Bái đi học trực tiếp từ ngày 7/4
Toàn bộ học sinh tỉnh Yên Bái đi học trực tiếp từ ngày 7/4

VOV.VN - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức dạy học trong các cơ sở giáo dục.

Toàn bộ học sinh tỉnh Yên Bái đi học trực tiếp từ ngày 7/4

Toàn bộ học sinh tỉnh Yên Bái đi học trực tiếp từ ngày 7/4

VOV.VN - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức dạy học trong các cơ sở giáo dục.

Yên Bái tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết
Yên Bái tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết

VOV.VN - Năm 2021, tỉnh Yên Bái xảy ra hai vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, làm 88 người bị ngộ độc phải cấp cứu.

Yên Bái tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết

Yên Bái tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết

VOV.VN - Năm 2021, tỉnh Yên Bái xảy ra hai vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, làm 88 người bị ngộ độc phải cấp cứu.

Yên Bái tái diễn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông
Yên Bái tái diễn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông

VOV.VN - Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng học sinh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông vẫn tái diễn là do một số phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ hoặc quá nuông chiều để con em mình tự do sử dụng phương tiện theo ý thích...

Yên Bái tái diễn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông

Yên Bái tái diễn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông

VOV.VN - Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng học sinh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông vẫn tái diễn là do một số phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ hoặc quá nuông chiều để con em mình tự do sử dụng phương tiện theo ý thích...