Philippines sẽ sớm thông báo địa điểm của 4 căn cứ quân sự mới hợp tác với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm nay (22/3) cho biết, ông sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức về địa điểm của 4 căn cứ quân sự bổ sung theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) với Mỹ.

Vào tháng 2, Tổng thống Philippines đã cho phép Mỹ quyền sử dụng thêm 4 địa điểm quân sự, ngoài 5 địa điểm hiện có theo thỏa thuận EDCA ký kết năm 2014. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều căng thẳng trong khu vực.

Ông Marcos nhấn mạnh có 4 địa điểm khác nằm rải rác khắp Philippines: Một cơ sở ở phía Bắc, một cơ sở ở quanh quần đảo Palawan và một số cơ sở xa hơn về phía Nam.

Thỏa thuận EDCA cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ của Philippines để tiến hành tập trận chung, đặt trang thiết bị quốc phòng và xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường băng, kho chứa nhiên liệu hay nhà ở quân sự. Tuy nhiên, điều đó không bao gồm việc quân đội Mỹ có thể hiện diện thường trực trên các căn cứ quân sự này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung, Trung Quốc phản ứng 
Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung, Trung Quốc phản ứng 

VOV.VN - Mỹ và Philippines hôm 13/3 bắt đầu cuộc tập trận quân sự nhằm nâng cao năng lực của Philippines.

Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung, Trung Quốc phản ứng 

Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung, Trung Quốc phản ứng 

VOV.VN - Mỹ và Philippines hôm 13/3 bắt đầu cuộc tập trận quân sự nhằm nâng cao năng lực của Philippines.

12.000 binh lính Mỹ tham gia tập trận quân sự Balikatan với Philippines
12.000 binh lính Mỹ tham gia tập trận quân sự Balikatan với Philippines

VOV.VN - Khoảng 12.000 binh lính Mỹ sẽ đến Philippines trong những tuần tới để tham gia cuộc tập trận Balikatan lớn nhất từ trước đến này giữa hai nước. Cuộc tập trận Balikatan sẽ bắt đầu từ ngày 11-28/4 tới tại nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Philippines.

12.000 binh lính Mỹ tham gia tập trận quân sự Balikatan với Philippines

12.000 binh lính Mỹ tham gia tập trận quân sự Balikatan với Philippines

VOV.VN - Khoảng 12.000 binh lính Mỹ sẽ đến Philippines trong những tuần tới để tham gia cuộc tập trận Balikatan lớn nhất từ trước đến này giữa hai nước. Cuộc tập trận Balikatan sẽ bắt đầu từ ngày 11-28/4 tới tại nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Philippines.

Philippines tìm kiếm sự hỗ trợ của Nhật Bản và Mỹ để kiểm soát sự cố tràn dầu
Philippines tìm kiếm sự hỗ trợ của Nhật Bản và Mỹ để kiểm soát sự cố tràn dầu

VOV.VN - Philippines đang tìm kiếm sự trợ giúp của Nhật Bản và Mỹ khi nước này đang cố gắng kiểm soát và làm sạch dầu tràn 10 ngày sau sự cố.

Philippines tìm kiếm sự hỗ trợ của Nhật Bản và Mỹ để kiểm soát sự cố tràn dầu

Philippines tìm kiếm sự hỗ trợ của Nhật Bản và Mỹ để kiểm soát sự cố tràn dầu

VOV.VN - Philippines đang tìm kiếm sự trợ giúp của Nhật Bản và Mỹ khi nước này đang cố gắng kiểm soát và làm sạch dầu tràn 10 ngày sau sự cố.