越南社会科学翰林院社会学院院长邓元英表示,波兰科学家的研究涉及许多慈善救助政策,有助于越南更好落实慈善政策。
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Triết học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan-PAS) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế từ thiện xã hội ở Ba Lan và Việt Nam, nhằm trao đổi kết quả nghiên cứu và gợi mở chính sách. Các chuyên gia của hai nước đã cùng trao đổi về vấn đề khá tương đồng giữa Ba Lan và Việt Nam như: Chính sách pháp luật liên quan đến từ thiện; Chính sách pháp luật về cứu trợ và bảo trợ xã hội; Xóa đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai; Nhóm người yếu thế trong xã hội (phụ nữ, trẻ em, người già, người di cư, người mắc bệnh hiểm nghèo, nhiễm HIV/AIDS); Tổ chức truyền thông vận động chiến dịch; Tình nguyện viên trong các hoạt động giáo dục, đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, môi trường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Nguyên Anh, Viện Trưởng Viện xã hội học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), những nghiên cứu của các nhà khoa học ở Ba Lan gợi mở nhiều vấn đề các chính sách hỗ trợ từ thiện giúp Việt Nam thực hiện các chính sách từ thiện được thuận lợi hơn.