Đến Luangprabang ghé thăm những nghề truyền thống độc đáo

VOV.VN - Cố đô Luangprabang của Lào là một trong những địa điểm thu hút du khách khi đến với đất nước Triệu Voi xinh đẹp. Bên cạnh những loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái... du lịch làng nghề đang là xu hướng mới nhằm thu hút du khách nhiều hơn.

Bên cạnh những điểm du lịch hấp dẫn, thành phố di sản Luangprabang tại Lào còn được biết đến với những làng nghề truyền thống, đó là nghề làm giấy sa và dệt thổ cẩm. Trong những năm gần đây, những làng nghề này đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách, bởi những giá trị văn hóa lâu đời và sự sáng tạo của những người thợ làng nghề qua từng sản phẩm thủ công.

Nghề làm giấy sa ở Lào cũng giống như nghề làm giấy dó ở Việt Nam. Nguyên liệu chủ yếu là vỏ cây sa được khai thác ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, nét độc đáo của giấy sa ở chỗ là tùy dộ dày mỏng, độ mịn của giấy mà người Lào sáng tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo phục vụ cuộc sống và làm quà lưu niệm bán cho khách du lịch. Đặc biệt, những sản phẩm làm từ giấy sa rất thân thiện với môi trường.

Tại bản Xangkhong và bản Xienglek nằm ở phía Bắc cố đô Luangprabang có hơn 60 hộ gia đình làm nghề giấy sa truyền thống, hầu hết giấy sa ở đây được sản xuất quy mô hộ gia đình. Theo những người già ở đây kể lại, không biết giấy sa có từ bao giờ, chỉ biết giấy sa làm ra trước đây để ghi chép Kinh Phật và được cha ông truyền từ đời này qua đời khác, thế hệ sau lại tiếp nối những thế hệ trước.

Chị Maniphoun – chủ một cơ sở sản xuất và kinh doanh giấy sa ở bản Xangkhong cho biết, ngày càng có nhiều du khách đến tham quan tìm hiểu, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua những sản phẩm làm từ giấy sa của địa phương. Vì vậy, chị xác định nghề làm giấy truyền thống không đơn thuần là một công việc để mưu sinh, tạo thêm thu nhập mà còn là một sản phẩm du lịch nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa cổ truyền cho du khách.

"Đáp ứng nhu cầu của khách, chúng tôi không chỉ tập trung vào sản xuất giấy các loại mà còn làm các mặt hàng trang trí như đèn lồng, tranh, túi xách du lịch, đồ lưu niệm... Chính sự sáng tạo này đã khiến những sản phẩm làm từ giấy truyền thống thêm đa dạng, mới mẻ, sinh động, hấp dẫn du khách", chị Maniphone cho biết.

Cũng giống như nghề làm giấy sa, nghề dệt vải thủ công truyền thống ở Luangprabang cũng đã có lịch sử hàng trăm năm, được lưu truyền từ đời này sang đời khác dưới bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Lào hiền hậu.

Để bắt kịp thời cơ và xu hướng du lịch mới, chính quyền địa phương đã xây dựng một trung tâm khuyến khích nghề thủ công dệt thổ cẩm nhằm thu hút khách du lịch, nhất là khi lượng du khách quốc tế đến Luangprabang ngày càng đông. Du khách khi đến đây vừa có thể tham quan, tận mắt chứng kiến các công đoạn để hoàn thiện một tấm vải được dệt thủ công, vừa được nghe chính những người thợ giới thiệu về những sản phẩm thủ công được làm ra.

Chị Phone - một người dân bản Phanom cho biết nghề dệt vải thủ công tại đây đã có từ lâu đời, ngay từ khi còn nhỏ chị đã được bà và mẹ hướng dẫn dệt vải. Chị Phone kể, trước đây, các sản phẩm dệt thổ cẩm làm ra chủ yếu để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cuộc sống hằng ngày, nhưng từ khi có chương trình phát triển kinh tế “Mỗi làng một sản phẩm” do chính quyền địa phương phát động thì nghề dệt vải đã giúp chị có thu nhập ổn định.

"Khách đến tham quan và mua các sản phẩm chủ yếu là người nước ngoài, họ rất thích hàng dệt thủ công với những chi tiết hoa văn, họa tiết mang nét đặc trưng của văn hóa Lào. Trung bình bán được khoảng 5-6 triệu Kíp/ngày, ngày nào may mắn thì cũng được 10 triệu Kíp", chị Phone chia sẻ.

Nhận thấy tiềm năng từ phát triển du lịch làng nghề để thu hút du khách tới tham quan, trải nghiệm và kết hợp mua sắm các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương. Chính quyền Luangprabang có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân để vừa có thể giữ gìn, bảo tồn một nghề thủ công truyền thống vừa tạo thêm nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Bà Soudaphone Khomthavong - Giám đốc Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Luangprabang cho biết không chỉ chú trọng tuyên truyền, quảng bá các làng nghề truyền thống bằng nhiều hình thức, mà chính quyền còn hỗ trợ các hộ sản xuất tìm hướng đa dạng hoá sản phẩm để làng nghề trở thành điểm đến hấp dẫn đối với mỗi du khách.

"Phát triển du lịch là ưu tiên số một của tỉnh với phương châm hướng đến là du lịch thiên nhiên và di sản văn hóa vùng cố đô. Hiện nay, chúng tôi không ngừng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, củng cố nguồn nhân lực... nhằm tạo ấn tượng tốt với du khách về một địa chỉ xanh, sạch, đẹp, độc đáo, xứng tầm là một di sản văn hóa thế giới", bà Soudaphone nói.

Có thể thấy, phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch không chỉ đem lại nhiều lợi ích thiết thực người dân, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa độc đáo của đất nước Lào nói chung và tỉnh Luangprabang nói riêng. Với các điểm tham quan tự nhiên, lịch sử và văn hóa nổi bật đang thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, ngành du lịch Luangprabang kỳ vọng, sẽ thu hút hơn 1 triệu du khách vào cuối năm 2023 và gần 3 triệu du khách vào năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn trong năm 2024
Lào sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn trong năm 2024

VOV.VN - Với khẩu hiệu “Du lịch an toàn, tận hưởng văn hóa, lịch sử và thiên nhiên”, Năm Du lịch Lào 2024 kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 2,7 triệu lượt khách quốc tế đến với nước này trong năm 2024, tạo doanh thu khoảng 400 triệu USD.

Lào sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn trong năm 2024

Lào sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn trong năm 2024

VOV.VN - Với khẩu hiệu “Du lịch an toàn, tận hưởng văn hóa, lịch sử và thiên nhiên”, Năm Du lịch Lào 2024 kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 2,7 triệu lượt khách quốc tế đến với nước này trong năm 2024, tạo doanh thu khoảng 400 triệu USD.

Khám phá cố đô Luangprabang - Di sản thế giới tại Lào
Khám phá cố đô Luangprabang - Di sản thế giới tại Lào

VOV.VN - Thành phố Luangprabang hay còn là cố đô của đất nước Lào được UNESCO ghi danh là di sản thế giới từ năm 1995. Nơi đây nổi tiếng với nhiều công trình lịch sử, văn hoá với lối kiến trúc độc đáo cùng nhiều điểm du lịch khám phá đặc sắc luôn thu hút đông đảo du khách tới tham quan.

Khám phá cố đô Luangprabang - Di sản thế giới tại Lào

Khám phá cố đô Luangprabang - Di sản thế giới tại Lào

VOV.VN - Thành phố Luangprabang hay còn là cố đô của đất nước Lào được UNESCO ghi danh là di sản thế giới từ năm 1995. Nơi đây nổi tiếng với nhiều công trình lịch sử, văn hoá với lối kiến trúc độc đáo cùng nhiều điểm du lịch khám phá đặc sắc luôn thu hút đông đảo du khách tới tham quan.

Chùa Phạ-ô: Ngôi chùa có nhiều chú tiểu nhất ở Lào
Chùa Phạ-ô: Ngôi chùa có nhiều chú tiểu nhất ở Lào

VOV.VN - Chùa Phạ-ô không chỉ nổi tiếng là một trong những ngôi linh thiêng mà còn được biết đến là ngôi chùa có nhiều chú tiểu nhất nước Lào.

Chùa Phạ-ô: Ngôi chùa có nhiều chú tiểu nhất ở Lào

Chùa Phạ-ô: Ngôi chùa có nhiều chú tiểu nhất ở Lào

VOV.VN - Chùa Phạ-ô không chỉ nổi tiếng là một trong những ngôi linh thiêng mà còn được biết đến là ngôi chùa có nhiều chú tiểu nhất nước Lào.

Việt Nam đứng thứ hai về lượng khách du lịch đến Lào
Việt Nam đứng thứ hai về lượng khách du lịch đến Lào

VOV.VN - Theo Cục Phát triển Du lịch Lào, lượng khách du lịch Việt Nam đến Lào tăng trưởng ổn định 10,8%, đứng thứ hai về tổng lượng khách quốc tế.

Việt Nam đứng thứ hai về lượng khách du lịch đến Lào

Việt Nam đứng thứ hai về lượng khách du lịch đến Lào

VOV.VN - Theo Cục Phát triển Du lịch Lào, lượng khách du lịch Việt Nam đến Lào tăng trưởng ổn định 10,8%, đứng thứ hai về tổng lượng khách quốc tế.