EU cấm 4 kênh truyền thông với cáo buộc liên quan đến Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (17/5) đã ban hành lệnh cấm đối với 4 kênh truyền thông Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia và Rossiyskaya Gazeta với cáo buộc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với nhà nước Nga, đồng thời yêu cầu Microsoft làm rõ về rủi ro liên quan AI trong Bing.

Trong thông cáo đưa ra ngày 17/5, Uỷ ban châu Âu (EC) cho rằng 4 kênh truyền thông Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia và Rossiyskaya Gazeta đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp và hoạt động dưới sự hỗ trợ và kiểm soát của Nga. EC cáo buộc Nga sử dụng các kênh truyền thông này để tuyên truyền cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và nhằm gây mất ổn định của châu Âu và các đối tác láng giềng.

Cuối tháng 3/2024, các cơ quan mật vụ Séc tuyên bố đã ngăn chặn hoạt động gây ảnh hưởng của Nga thông qua Đài Voice of Europe có trụ sở tại Hà Lan khi trả tiền cho các nghị sĩ châu Âu được phỏng vấn để đưa ra các phát biểu có lợi cho Moscow.

Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách các vấn đề giá trị và tính minh bạch bà Věra Jourová nhấn mạnh EU sẽ cấm tất cả các kênh truyền thông, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các đảng phái chính trị tại châu Âu được nhận hỗ trợ tài chính từ Nga.

Phản ứng trước vụ việc trên, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ các cáo buộc của EU và cho biết Nga sẽ có các biện pháp đáp trả đối với các nhà báo phương Tây đang hoạt động tại Nga.

Quyết định của EC diễn ra chỉ 3 tuần trước khi khoảng 370 triệu cử tri châu Âu sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử châu Âu khoá mới.

EU hiện cũng đã nâng mức cảnh giác lên cao nhất để đối phó với các chiến dịch thông tin sai lệch trực tuyến từ bên ngoài có thể tác động đến cuộc bầu cử châu Âu sắp tới. Nhiều quan chức EU lo ngại Khối này chưa chuẩn bị đầy đủ cho các hình thức can thiệp mới, nhất là thông qua các mạng xã hội như Tiktok, Facebook hay Twitter...

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 17/5 cũng cảnh báo sẽ ra án phạt đối với tập đoàn Microsoft nếu công ty này không cung cấp thông tin đầy đủ về các rủi ro bắt nguồn từ các tính năng AI tạo sinh trong công cụ tìm kiếm Bing trước ngày 27/5. EC lo ngại việc phổ biến công nghệ làm giả deepfake và thao túng tự động các dịch vụ có thể đánh lừa cử tri châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU nhất trí dùng lợi nhuận từ tài sản Nga để vũ trang cho Ukraine
EU nhất trí dùng lợi nhuận từ tài sản Nga để vũ trang cho Ukraine

VOV.VN - EU nhất trí với kế hoạch sử dụng hàng tỷ USD lợi nhuận từ tài sản của Ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine.

EU nhất trí dùng lợi nhuận từ tài sản Nga để vũ trang cho Ukraine

EU nhất trí dùng lợi nhuận từ tài sản Nga để vũ trang cho Ukraine

VOV.VN - EU nhất trí với kế hoạch sử dụng hàng tỷ USD lợi nhuận từ tài sản của Ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine.

Đặc phái viên EU đồng ý dùng lợi nhuận từ tài sản Nga để giúp quân đội Ukraine
Đặc phái viên EU đồng ý dùng lợi nhuận từ tài sản Nga để giúp quân đội Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Bỉ cho biết, đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm 8/5 đã nhất trí sử dụng khoản lợi nhuận từ các tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng ở EU để phục vụ hoạt động quốc phòng của Ukraine.

Đặc phái viên EU đồng ý dùng lợi nhuận từ tài sản Nga để giúp quân đội Ukraine

Đặc phái viên EU đồng ý dùng lợi nhuận từ tài sản Nga để giúp quân đội Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Bỉ cho biết, đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm 8/5 đã nhất trí sử dụng khoản lợi nhuận từ các tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng ở EU để phục vụ hoạt động quốc phòng của Ukraine.

EU đồng ý sử dụng lợi nhuận từ tài sản của Nga cho Ukraine
EU đồng ý sử dụng lợi nhuận từ tài sản của Nga cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/5, truyền thông châu Âu cho biết, các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được sự đồng thuận về việc triển khai các tài sản nhà nước bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.

EU đồng ý sử dụng lợi nhuận từ tài sản của Nga cho Ukraine

EU đồng ý sử dụng lợi nhuận từ tài sản của Nga cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/5, truyền thông châu Âu cho biết, các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được sự đồng thuận về việc triển khai các tài sản nhà nước bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.