Đất bùn cặn bã tuồn về Tiền Giang - Người dân kêu cứu

VOV.VN - Gần đây có một số doanh nghiệp vận chuyển đất bùn cặn bã đưa về bán cho nhu cầu san lấp mặt bằng tại nhiều vị trí tại tỉnh Tiền Giang. Nguồn đất thải này chưa rõ nguồn gốc đã gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh người dân rất bức xúc.

Nhiều tháng nay, người dân tại Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì xảy ra tình trạng xe tải chở một loại đất “hỗn hợp” từ nơi khác đến phục vụ nhu cầu san lắp mặt bằng của một số thửa đất trũng không rõ nguồn gốc và gây ra mùi ngột ngạt khó chịu.

“Đất này như được hút từ dưới sông lên, khi khô đem bán, ban đầu có mùi rất hôi. Tôi bị viêm mũi, mấy hôm rồi phải đeo khẩu trang suốt nếu mở ra chịu không nổi. Tôi đề nghị chính quyền sớm vào cuộc giải quyết", người dân thị xã Cai Lậy chia sẻ.

Thật vậy trên địa bàn Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang hiện có hàng chục điểm có đổ đất cặn bã có ít nhiều gây ô nhiễm đến sinh hoạt, đời sống của người dân ở các phường 1, phường 4, xã Long Khánh, Mỹ Phước Tây... Đáng lưu ý là nhiều thửa đất rộng 1-2 ha chứa đất hỗn hợp gồm: bùn, bao ni lông, thủy tinh... chưa rõ tác hại như thế nào nên người dân rất lo ngại.

Tại khu phố 4, phường 1 có lô đất vườn hơn 2 ha của ông Phạm Văn Anh ( xã Nhị Quý) thuê đơn vị đổ đất bùn cặn có đơn phản ánh của người dân. Khi chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu chủ đất ngưng hoạt động này nhưng vẫn ngang nhiên cho xe tải đưa đất “lạ” đổ vào khu vườn. Đến khi UBND thị xã và các ngành chức năng thị xã vào cuộc thì chủ đất mới ngưng việc đổ “ đất lạ” vào đây.

Ông Nguyễn Văn Ngươn, Phó Chủ tịch UBND phường 1, cho biết: "Bây giờ cần đề nghị kiểm tra, nguồn gốc đất nếu trường hợp đất nguy hại thì phải xử lý, việc này quá tầm của xã. Bởi phải kiểm nghiệm, kiểm tra nếu thấy vấn đề thì lúc đó mới mời các ngành để chia sẻ. Bây giờ chúng tôi cũng đã xin ý kiến UBND Thị xã chờ hướng xử lý".

Qua tìm hiểu, lượng đất bùn cặn này do xe tải có ký hiệu “ 39” nguồn gốc do công ty TNHH Thương mại dịch vụ TRIBAT và Công ty TNHH vận tải Phú Long, công ty Sài Gòn Xanh ( TP. Hồ Chí Minh) cung cấp. 

Chỉ riêng Thị xã Cai Lậy đã có hàng chục nghìn mét khối đất chưa rõ nguồn gốc chuyển về. Mỗi mét khối chủ đất phải trả chi phí là 180.000 đồng. Các giấy tờ khác cần thiết  nhất là báo cáo tác động môi trường, nguồn gốc đất thì phía chủ đất và các doanh nghiệp cung cấp “ đất hỗn hợp” này chưa cung cấp cho chính quyền và các ngành chức năng địa phương.

Ông Đoàn Bảo Ngoan, Phó chủ tịch UBND Thị xã Cai Lậy cho biết, có vấn đề nhiều trường hợp san lấp mặt bằng từ “đất hỗn hợp” chưa rõ nguồn gốc và nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, trước mắt đã đình chỉ hoạt động này để tiếp tục xử lý.

"Hiện nay chúng tôi đã cho ngưng toàn hoạt động vận chuyển để giao cho công an kiểm soát, để xác định đất đó nguồn gốc ở đâu. Chúng tôi dứt khoát cho kiểm tra nguồn gốc nếu chưa xử lý không cho nhập lên. Hiện chúng tôi cũng đang tham khảo Sở Tài nguyên - Môi trường, để xem đất đó có nguồn gốc ở đâu và có hướng xử lý tiếp theo".

Trong khi nguồn vật liệu cát đang khan hiếm, các vật liệu thay thế là cần thiết nhưng phải đảm bảo các yêu cần cần thiết nhất là vấn đề không gây tác hại về môi trường. Đây là điều mà chính quyền và các ngành chức năng Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cần quan tâm không để xày ra tình trạng ô nhiễm môi trường từ nguồn  đất cặn bã ở nơi khác tuồn về.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một học sinh ở Tiền Giang nhặt và hoàn trả lại tiền cho người bị mất
Một học sinh ở Tiền Giang nhặt và hoàn trả lại tiền cho người bị mất

VOV.VN - Một em học sinh lớp 6 tại xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa nhặt được tiền và trả lại cho người bị mất- một nghĩa cử đẹp cần được biểu dương.

Một học sinh ở Tiền Giang nhặt và hoàn trả lại tiền cho người bị mất

Một học sinh ở Tiền Giang nhặt và hoàn trả lại tiền cho người bị mất

VOV.VN - Một em học sinh lớp 6 tại xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa nhặt được tiền và trả lại cho người bị mất- một nghĩa cử đẹp cần được biểu dương.

Đối tượng cầm dao vô cớ đâm nhiều người ở Tiền Giang
Đối tượng cầm dao vô cớ đâm nhiều người ở Tiền Giang

VOV.VN - Chiều 12/5, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm  rõ nguyên nhân của một vụ án mạng làm một người chết và một người bị thương.

Đối tượng cầm dao vô cớ đâm nhiều người ở Tiền Giang

Đối tượng cầm dao vô cớ đâm nhiều người ở Tiền Giang

VOV.VN - Chiều 12/5, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm  rõ nguyên nhân của một vụ án mạng làm một người chết và một người bị thương.

Người dân Tiền Giang bức xúc nhiều trại chăn nuôi “bức tử” kênh mương
Người dân Tiền Giang bức xúc nhiều trại chăn nuôi “bức tử” kênh mương

VOV.VN - Vào mùa khô hạn như hiện nay, mực nước kênh mương nội đồng ở tỉnh Tiền Giang đã cạn kiệt; trong khi đó nhiều trại chăn nuôi gia súc xả chất thải, nước thải xuống không chỉ làm ô nhiễm môi trường xung quanh mà còn “bức tử” dòng nước, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của khu dân cư.

Người dân Tiền Giang bức xúc nhiều trại chăn nuôi “bức tử” kênh mương

Người dân Tiền Giang bức xúc nhiều trại chăn nuôi “bức tử” kênh mương

VOV.VN - Vào mùa khô hạn như hiện nay, mực nước kênh mương nội đồng ở tỉnh Tiền Giang đã cạn kiệt; trong khi đó nhiều trại chăn nuôi gia súc xả chất thải, nước thải xuống không chỉ làm ô nhiễm môi trường xung quanh mà còn “bức tử” dòng nước, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của khu dân cư.