Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội xong không khéo còn bị lỗ

VOV.VN - Nhu cầu thuê nhà ở xã hội của công nhân lớn, cần tăng nguồn cung nhưng doanh nghiệp không mặn mà làm loại hình này. Đây là ý kiến của các đại biểu tại tọa đàm "Nhà ở xã hội: Thêm giải pháp cho thuê" do Báo Tuổi Trẻ tổ chức chiều 18/5.

 

Ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM cho rằng: Cần phân định rõ nhu cầu sở hữu nhà ở và nhu cầu thuê nhà ở. Theo ông Trung, tại TP.HCM, việc sở hữu được một căn nhà rất khó, liên quan đến nguồn cung, thu nhập của người dân...

Hiện nay, nguồn cung nhà ở và nhà ở xã hội tại TP.HCM rất ít trong khi nhu cầu lao động của TP lại rất lớn, riêng công đoàn viên của Liên đoàn Lao động TP đã trên 1,4 triệu người.

Do đó, theo ông Trung, nhà ở xã hội cho thuê sẽ giải quyết những vấn đề tồn tại hiện nay như nguồn cung, cơ chế xác nhận dễ dàng hơn, chỉ cần xác nhận của công đoàn cơ sở thì được thuê, không sợ sai đối tượng. 

Theo bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, người lao động không đủ tiền mua mà chỉ đủ thuê nhà. Dự kiến từ nay đến năm 2030, có 129.000 lao động tại Bình Dương có nhu cầu thuê, mua và thuê mua nhà ở xã hội.

Chính vì vậy, bà Loan cho rằng, cần tăng nguồn cung nhà ở cho thuê để đáp ứng nhu cầu người lao động và cần phải giảm các thủ tục đối với người thuê nhà ở xã hội so với người đi mua nhà.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa – Giám đốc Công ty Lê Thành (đơn vị chuyên làm nhà ở xã hội) khẳng định: Khó có doanh nghiệp nào làm nhà ở xã hội cho thuê. Theo ông Nghĩa, chỉ một chủ thể làm được dạng này là công đoàn, vì sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước, không phải đi vay.

Nói về nguyên nhân vì sao nhà ở xã hội cứ thiếu hụt, ông Nghĩa chỉ ra vì làm xong không khéo doanh nghiệp còn bị lỗ: “Chính là giải quyết bài toán pháp lý và hỗ trợ chủ đầu tư. Khi không tăng được lợi nhuận thì giải quyết vấn đề pháp lý nhanh cho doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn có quy trình xin dự án nhà ở xã hội khác quy trình nhà ở thương mại”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Cần quyết tâm chính trị cao nhất để thúc đẩy, phát triển nhà ở xã hội
Thủ tướng: Cần quyết tâm chính trị cao nhất để thúc đẩy, phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Chiều 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về tình hình triển khai, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Thủ tướng: Cần quyết tâm chính trị cao nhất để thúc đẩy, phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng: Cần quyết tâm chính trị cao nhất để thúc đẩy, phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Chiều 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về tình hình triển khai, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Để gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội phát huy hiệu quả
Để gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội phát huy hiệu quả

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội mới chỉ giải ngân chưa đến 1%, ngay cả doanh nghiệp và người thu nhập thấp đều không mặn mà với gói tín dụng này.

Để gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội phát huy hiệu quả

Để gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội phát huy hiệu quả

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội mới chỉ giải ngân chưa đến 1%, ngay cả doanh nghiệp và người thu nhập thấp đều không mặn mà với gói tín dụng này.

Để các chính sách mới về nhà ở xã hội đi vào cuộc sống
Để các chính sách mới về nhà ở xã hội đi vào cuộc sống

VOV.VN - Chiều 10/5, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Quy định mới về nhà ở xã hội: Từ chính sách đến thực thi”.

Để các chính sách mới về nhà ở xã hội đi vào cuộc sống

Để các chính sách mới về nhà ở xã hội đi vào cuộc sống

VOV.VN - Chiều 10/5, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Quy định mới về nhà ở xã hội: Từ chính sách đến thực thi”.