Australia lo ngại trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến kết quả bầu cử

VOV.VN - Theo kế hoạch, Australia sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào năm 2025. Tuy nhiên vào lúc này ở nước này đã xuất hiện lo ngại thông tin sai lệch do trí tuệ nhân tạo làm ra có thể ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu của cử tri.

Trong một phiên điều trần tại Thượng viện Australia ngày 20/5, ông Tom Rogers, ủy viên Ủy ban Bầu cử Australia cho biết việc các nội dung lừa đảo được sản xuất bằng trí tuệ nhân đạo xuất hiện trong các cuộc bầu cử tại Pakistan, Mỹ, Indonesia và Ấn Độ đang làm dấy lên lo ngại về việc hình thức này sẽ được nhân rộng tại Australia vào thời điểm trước khi nước này tổ chức bầu cử.

Điều nguy hiểm là hiện Ủy ban Bầu cử Australia không sở hữu các công cụ hợp pháp và khả năng kỹ thuật để có thể phát hiện, ngăn chặn và xử lý thỏa đáng các nội dung giả mạo do trí tuệ nhân tạo sản xuất ra như các nội dung đề cập đến địa điểm bỏ phiếu, cách bỏ phiếu….vì vậy cuộc bầu cử có thể diễn ra không an toàn và kết quả không đáng tin cậy.

Mặc dù biết rằng có khả năng các nội dung giả mạo sẽ được phát tán trước cuộc bầu cử song ngoài sự hạn chế về năng lực kỹ thuật của Ủy ban bầu cử, cơ chế pháp lý để ngăn chặn điều này diễn ra tại Australia cũng đang có lỗ hổng. Hiện tại, chính quyền liên bang Australia đang tham vấn để xây dựng quy định về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả các nội dung có sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đó có đề xuất cho rằng, các nội dung do trí tuệ nhân tạo sản xuất cần phải được ghi rõ để người dân có thể biết được.

Bên cạnh đó, ông Tom Rogers cũng cho hay, Australia cần nâng cao nhận thức của người dân về kỹ thuật số, kiểm soát chặt chẽ hơn các nền tảng xã hội và công nghệ, đồng thời không loại trừ khả năng ban hành quy tắc yêu cầu các đảng phái phải triển khai một chiến dịch tranh cử đúng luật để đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới cũng như các cuộc bầu cử khác tại nước này được diễn ra một cách an toàn và thể hiện được nguyện vọng của cử tri.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về trí tuệ nhân tạo
Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21/3 đã thông qua nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI).

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về trí tuệ nhân tạo

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21/3 đã thông qua nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI).

Mỹ và EU tăng cường kiểm soát Trí tuệ nhân tạo (AI) trước thềm bầu cử quan trọng
Mỹ và EU tăng cường kiểm soát Trí tuệ nhân tạo (AI) trước thềm bầu cử quan trọng

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc bầu cử quan trọng đang tới gần, Mỹ và Liên minh châu Âu đã tăng tốc các nỗ lực nhằm kiểm soát các rủi ro do Trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra. Được xem là một đột phá của thế kỷ 21, công nghệ Trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các chính phủ và người dùng trên khắp thế giới.

Mỹ và EU tăng cường kiểm soát Trí tuệ nhân tạo (AI) trước thềm bầu cử quan trọng

Mỹ và EU tăng cường kiểm soát Trí tuệ nhân tạo (AI) trước thềm bầu cử quan trọng

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc bầu cử quan trọng đang tới gần, Mỹ và Liên minh châu Âu đã tăng tốc các nỗ lực nhằm kiểm soát các rủi ro do Trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra. Được xem là một đột phá của thế kỷ 21, công nghệ Trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các chính phủ và người dùng trên khắp thế giới.

Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học
Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố danh sách 184 trường trung và tiểu học được chọn làm cơ sở giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiến hành thí điểm và thúc đẩy tốt hơn việc phát triển giáo dục AI trong nhà trường.

Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học

Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố danh sách 184 trường trung và tiểu học được chọn làm cơ sở giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiến hành thí điểm và thúc đẩy tốt hơn việc phát triển giáo dục AI trong nhà trường.