Sri Lanka là điểm đến còn khá mới mẻ đối với người dân Việt Nam. Nhưng ít ai biết rằng, những năm gần đây, Sri Lanka nổi lên là một trong những điểm đến du lịch tốt nhất thế giới với nhiều giải thưởng được các trang trang web du lịch, các tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới đánh gia như: Lonely Planet, Agoda, Travel Lemming, Bloomberg...

Năm 2019, Sri Lanka được những người có ảnh hưởng về du lịch trên thế giới lựa chọn là Điểm đến hàng đầu ở châu Á, Cũng trong năm này độc giả các trang web nổi tiếng thế giới về du lịch bình chọn là Điểm đến hàng đầu thế giới. Tạp chí và trang web Travel+Lesuire đã xếp hạng Sri Lanka là một trong những Quần đảo tốt nhất thế giới năm 2019. Đảo quốc này cũng đã khẳng định vị trí hàng đầu trong sách hướng dẫn du lịch hàng đầu thế giới- Lonely Planet, là 1 trong 10 quốc gia đáng ghé thăm năm 2019. Sri Lanka đã được trang du lịch reisereporter.de của Đức xếp hạng là điểm đến hàng đầu cho chuyến du lịch mùa đông vào năm 2019. Ngoài ra, nhóm ẩm thực ngon của BBC đã vinh danh ẩm thực Sri Lanka là ẩm thực thịnh hành số 1 năm 2019 trong danh sách của họ.

Năm 2020, CNN travel đã xếp hạng Sri Lanka là một trong 20 địa điểm tốt nhất để ghé thăm. Điểm đến này một lần nữa được vinh danh là một trong những Điểm đến hàng đầu để đi du lịch vào tháng 2 năm 2020 bởi Condé Nast Traveller khu vực Trung Đông. Năm 2021, Sigiriya- di sản thế giới của Sri Lanka trở thành một trong 7 kỳ quan thế giới mới do Bloomberg bình chọn. Vào năm 2021, Sri Lanka tiếp tục được độc giả Conde Nast Traveler bình chọn bình chọn là một trong những quốc gia tốt nhất để đi du lịch và được xếp hạng toàn cầu là một điểm đến du lịch chăm sóc sức khỏe. Cũng trong năm 2021, Sri Lanka được xếp hạng là một trong 25 hòn đảo hàng đầu do độc giả của tạp chí Travel+Lesuire bình chọn với nhiều di sản UNESCO, bãi biển, công viên động vật hoang dã và khu nghỉ dưỡng trên đồi nằm trong một không gian nhỏ...

Chỉ từng đó những đánh giá cũng đủ để thấy Sri Lanka có sức hấp dẫn đến thị trường du lịch toàn cầu. Bởi ai đã đến 1 lần thì không thể nào quên, và đều muốn quay trờ lại. Một sự thật khó tin, chỉ những ai đến mảnh đất này mới cảm nhận được hết sức hập dẫn của hòn ngọc Ấn Độ Dương này. 4 nhà báo chuyên viết về du lịch của VTV, Báo Văn hoá, VOV.VN, Dân trí và 1 youtuber nổi tiếng Việt Nam tham gia chuyến Fam trip Sri Lanka do Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam và Cục Xúc tiến du lịch Sri Lanka tổ chức với mong muốn quảng bá để khách du lịch Việt Nam biết đến Sri Lanka nhiều hơn. Hành trình khám phá Sri Lanka trong vòng 8 ngày là khoảng thời gian vô cùng thú vị, khiến chúng tôi như được đến với một thế giới trong trẻo, nơi có thiên nhiên hoang sơ, cây xanh bao phủ khắp nơi.

Nhà báo Lại Thúy Hà, báo Văn hóa phải thốt lên rằng “chưa có nơi nào lại thú vị như Sri Lanka. Đất nước chứa đựng 1 nền văn hóa đậm đà bản sắc. Mỗi một vùng miền của Sri Lanka đều có những vẻ đẹp riêng, khiến bạn không thể rời mắt. 8 ngày hành trình khám phá Sri Lanka tôi đã hiểu phần nào về đất nước và con người nơi đây. Một nơi đáng để bạn đến và trải nghiệm một lần trong đời”.

Ấn tượng đầu tiên về Sri Lanka đó là đất nước của cây xanh, của những cây cổ thụ. Dù bạn đang ở đồng bằng, hay miền biển, kể cả đô thị hay nông thôn, không khó để bắt gặp những tán cây cổ thụ vươn mình che mát. Những con đường rải nhựa êm ru xuyên qua các vùng miền của Sri Lanka khiến bạn có cảm giác như đang đi giữa cánh rừng bởi xung quanh chỉ thấy cây xanh bao phủ. Cảm giác trong lành luôn đi theo bạn từng bước chân. Cây xanh giúp cho tâm hồn chúng ta thư thái hơn, chữa lành bao tổn thương bởi cuộc sống ồn ào, náo nhiệt và thiếu hụt cây xanh mang lại.

Chính phủ Sri Lanka đã bảo tồn thiên nhiên và thực vật hoang dã rất tốt. Vườn quốc gia Yala phía đông nam bảo vệ đàn voi, nai, và con công. Vườn quốc gia Wilpattu ở phía tây bắc bảo tồn môi trường sống của nhiều loài chim nước, chẳng hạn như cò, bồ nông, ibis và thìa. Trong chương trình Mahaweli Ganga của thập niên 1970 và 1980 ở miền bắc Sri Lanka, chính phủ đã dành bốn khu vực đất với tổng diện tích 1.900 km² làm vườn quốc gia. Với chính sách bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt, cùng với ý thức của người dân nơi đây nên bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi mà đang đi trên đường bạn bất chợt thấy những chú voi lững thững kiếm ăn ở vệ đường, thỉnh thoảng thấy những chú công đang đứng khoe chiếc đuôi sặc sỡ và vô vàn các loài muông thú khác như chim, sóc, cò bay lượn kiếm ăn một cách bình thản trông thật yên bình.  

Những du khách đến từ những nơi ồn ào, chỉ có tiếng còi xe, tiếng va chạm khô khan của thế giới công nghiệp thì khi đến với Sri Lanka họ như bừng tỉnh, được trở về với thiên nhiên, với những gì thuần khiết nhất mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho trái đất. Họ được sống dưới những tán cây cổ thụ, nằm dài trên những bãi biển hoang sơ, khám phá những vườn quốc gia hoang dã hay những di sản thế giới, thưởng thức nhâm nhi tận hưởng ẩm thực với mùi vị, màu sắc hết sức đặc trưng của vùng đất thiên đường này.

Trong hành trình khám phá Sri Lanka, chúng tôi bắt gặp nhiều khách du lịch châu Âu, Á, Mỹ, Úc coi miền đất này như một thiên đường du lịch giữa cuộc sống quá nhiều ồn ào và con người càng ngày càng xa nhau. Sri Lanka cuốn hút du khách, thu hút trí tưởng tượng của họ bằng cảnh vật vừa hoang sơ, vừa tươi đẹp; những âm thanh vừa dịu dàng, vừa bí ẩn như từ ngàn xưa vọng lại và hương vị ngọt ngào khắp mọi nơi.

Một du khách Nga đang nghỉ dưỡng tại Amaya Beach thị trấn du lịch Pasikuda nói với chúng tôi: “Sri Lanka là một đất nước đẹp, kỳ lạ và khác biệt. Người dân ở đây rất thân thiện, cởi mở và chào đón du khách rất nhiệt tình. Đây mới đích thực là thiên đường”. Cả đêm ở Amaya Beach hotel, các bạn Nga và chúng tôi  quây quần bên nhau chia sẻ những kỷ niệm vừa có được ở Sri Lanka và hát các bài hát Nga.

Một du khách người Đức cho biết, anh và bạn gái đã đến Sri Lanka theo lời giới thiệu của một người bạn đã đi trước đó. Tò mò nên anh cùng bạn quyết định đến đây khoảng 10 ngày nhưng càng ở, càng đi, càng trải nghiệm khiến họ tuyên bố ở lại đây khi nào tiêu hết tiền thì về. Với họ nơi này mới đúng nghĩa là thiên đường. Mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống, đi lại, ở Sri Lanka rẻ đến bất ngờ. Ẩm thực của đất nước này cũng đặc sắc. Điều họ thích nhất đó là những bãi biển hoang sơ và đi đến bất cứ nơi đâu cũng được đón nhận nụ cười thân thiện của người dân. Họ sẵn sàng giúp đỡ du khách khi gặp khó khăn.

Còn một du khách người Tây Ban Nha thì hồ hởi chia sẻ, “ngoài những thứ mà Sri Lanka đang sở hữu như thiên nhiên, ẩm thực, bãi biển thì tôi thích sự ngăn nắp và sạch sẽ ở nơi đây. Tôi đã trải nghiệm từ nông thôn cho tới thành thị và cũng ở thủ đô Colombo 5 ngày, tôi thực sự hài lòng bởi sự sạch sẽ ở nơi đây. Mọi con đường dù to hay nhỏ không bắt gặp rác vứt bừa bãi. Xe cộ đi lại trên đường không có cảnh chen lấn, chen làn. Bắt gặp bất kỳ người dân nào đi trên đường phố, món quà họ tặng bạn đó chính là nụ cười và ánh mắt thân thiện”.

Sri Lanka – vùng đất có nhiều câu chuyện để kể với khách du lịch. Đó là những ngôi chùa được xây dựng trong hang đá, tồn tại hàng trăm năm, được tôn tạo bởi lòng thành kính. Đó là Sigiriya, pháo đài đá nằm sừng sững giữa rừng già, nơi lưu giữ dấu tích của một thành cổ từ thế kỉ thứ 5. Đó là chuyến tàu lửa "đẹp nhất thế giới", đi xuyên núi đá khổng lồ. Đó là những bãi biển rực nắng, các cảng cá tấp nập người thu mua…

Rời khỏi Sri Lanka, bạn sẽ nhớ mãi những nụ cười thân thiện. Họ sẽ vẫy tay chào khách du lịch ở mọi nơi, mời bạn đến nhà, nhâm nhi ngụm trà Ceylon trứ danh. 

Sri Lanka- Một xứ sở của bình yên, nơi cần đến một lần trong đời./.


Thứ Ba, 06:18, 27/06/2023