PV:Năm 2021 đối với Hương là một năm như thế nào?

Ca sĩ Văn Mai Hương: Tôi nghĩ 2021 vừa là năm thuận lợi, vừa là năm giúp tôi nhìn nhận lại cuộc sống và thay đổi tư duy. Trộm vía về công việc, tôi thấy mình may mắn khi tạo ra những dấu mốc nhất định trên con đường sự nghiệp. Nổi bật nhất là tôi đã phát hành được album “Hương” – album của tuổi 27, đúng thời điểm mà cảm giác như giọng hát, thần thái của tôi đúng nhất với từ “hương”.

Ngoài ra, điều may mắn nữa là tôi cũng có duyên được làm khách mời của chương trình “Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân”. Sự thành công của chương trình đã giúp cho tôi có thêm được nhiều trải nghiệm trong âm nhạc, nhiều sự yêu mến của khán giả và cho tôi những ý tưởng để thực hiện những dự án sau này.

PV: Nhìn lại 2021, Hương có thấy điều gì mà mình chưa đạt được như kế hoạch không?

Ca sĩ Văn Mai Hương: Có khá nhiều. Tôi đã dự định quay MV “Hương” nhưng chưa làm được. Ngoài ra tôi cũng muốn tổ chức một liveshow, đánh dấu cột mốc 11 năm làm nghệ thuật nhưng đành lùi lại vì dịch. Hy vọng tương lai sẽ thực hiện nốt những dự định đã tạm dừng.  

PV: Hương vừa chia sẻ rằng đợt dịch vừa qua đã làm cho Hương thay đổi suy nghĩ khá nhiều. Vậy cụ thể là gì? 

Ca sĩ Văn Mai Hương: Ngày xưa thì luôn nghĩ rằng cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Nhưng dịch Covid-19 đã gây ra nhiều tiếc nuối về mặt cảm xúc, bạn bè tôi cũng có nhiều mất mát, ngay cả tôi cũng vừa mất đi người bạn thân. Nên giờ tôi muốn cho đi nhiều hơn, vì tôi sợ mình sẽ không có cơ hội được làm điều ấy nữa. Đó là cái tôi thay đổi về suy nghĩ nhiều nhất.

PV: Sự xuất hiện của Hương trong show “Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân” để lại ấn tượng rất tốt cho khán giả. Sau chương trình, Hương có thêm biệt danh là “Nữ ca sĩ đa ngôn ngữ” khi hát được nhiều thứ tiếng?

Ca sĩ Văn Mai Hương: Thực ra ban đầu tôi không có ý định tham gia bởi tôi thấy mình không hợp những gameshow giải trí. Nhưng khi được Hứa Kim Tuyền gọi điện và giải thích về show chỉ thuần chất âm nhạc thì tôi đồng ý luôn. Thật trùng hợp, chủ đề số tôi tham gia là nhạc phim. Bản thân tôi cũng thường nghe nhạc US&UK và MandoPop, ngoài ra tôi cũng học thêm tiếng Trung giao tiếp. Tôi như cá gặp nước khi vào đúng chủ đề đó và rất vui khi được khán giả đón nhận.

PV: Đã có phản ứng trái chiều từ khán giả về việc cover những ca khúc nước ngoài. Hương nghĩ sao về chuyện này? 

Ca sĩ Văn Mai Hương: Tôi thấy bình thường. Mục đích của tôi là cố gắng thể hiện tốt ca khúc với vai trò là khách mời trong show. Còn tôi vẫn luôn ghi nhận những lời góp ý tích cực từ phía khán giả, để sau đó nỗ lực và thể hiện tốt hơn.

PV: Nhiều người nói rằng “Văn Mai Hương đi chậm nhưng chắc”. Vậy thì thứ “chắc” nhất của Hương trong âm nhạc là gì?

Ca sĩ Văn Mai Hương: Tôi là một người có tính cách rất trung thành và kiên định. Những thứ tôi làm trong âm nhạc giống như là sự trưởng thành theo con người của tôi. Văn Mai Hương của hiện tại - người đã có thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, thì âm nhạc cũng đã trưởng thành theo. 

Sự kiên định trong âm nhạc là việc tôi lựa chọn một con đường có giá trị lâu dài, khi ra sản phẩm âm nhạc, tôi muốn mọi người nghe ca khúc đó và những năm sau nghe lại vẫn cảm thấy đó là một thứ âm nhạc hay, có giá trị. 

PV: Tình yêu trong âm nhạc của Hương là gì?

Ca sĩ Văn Mai Hương: Âm nhạc và tình yêu giống như là người bạn, cũng giống như là hơi thở của tôi. Tôi luôn cảm ơn những người đã đi qua cuộc đời mình, kể cả là đi cùng nhau quãng đường ngắn hay dài thì đều là những người đem lại cho mình những trải nghiệm.

PV: Vậy có bao giờ Hương mang cảm xúc trong chuyện tình cảm của mình vào âm nhạc hay không?

Ca sĩ Văn Mai Hương: Tôi là người khá thẳng thắn nên khi yêu cũng vậy. Tình yêu giúp tôi có những cảm xúc thực sự để đưa vào âm nhạc. Trước đây mọi người cứ hỏi, vì sao Văn Mai Hương không hát nhạc vui tươi, không mặc váy công chúa trẻ trung… Nhưng tôi nghĩ, tôi đã qua cái tuổi thấy cuộc đời màu hồng để buộc tóc hai bên, mặc váy xòe, hát những câu chuyện tình yêu ngập tràn bong bóng. Tôi cũng trải qua nhiều khổ đau trong tình cảm nên sẽ dùng cảm xúc đó để hát thứ âm nhạc đúng nhất với mình.

Thực ra, đến bây giờ, khi nghĩ lại thì tôi thấy mình đã trải qua khá nhiều so với 1 người bình thường ở lứa tuổi của mình. Tất nhiên, ai cũng mong muốn những điều tốt nhất nhưng đôi khi sẽ có những bước ngoặt không được như ý muốn. Năm 2015, tôi đã từng bị trầm cảm và phải nghỉ cả năm trời mới quay trở lại với âm nhạc.

PV: Động lực nào để Hương có thể vượt qua quãng thời gian ấy?

VMH: Là gia đình và bạn bè. Lúc đó, gia đình đưa tôi đi du lịch rất nhiều nơi, mọi người có thời gian bên nhau, chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Tôi xa gia đình từ lúc 16-17 tuổi, vào Sài Gòn lập nghiệp, bố mẹ lo lắng cho tôi rất nhiều. Bạn bè, trợ lý, những người xung quanh cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều mới có thể vượt qua giai đoạn đó.

PV: Trải qua rất nhiều va vấp, nhiều thị phi, dèm pha và cả những áp lực xã hội, khi nhìn lại, Hương có suy nghĩ như nào? Ở độ tuổi này, Hương làm gì để đối phó “miệng lưỡi thiên hạ”? 

Ca sĩ Văn Mai Hương: Tôi nghĩ mỗi thứ đến với mình đều có lý do và đôi khi, học cách chấp nhận những điều ấy sẽ khiến bản thân hạnh phúc và dễ chịu hơn. Hiện tại, tôi không cần phải đối phó với điều tiếng nữa. Tôi hiểu ra rằng, khi trở thành người của công chúng thì dù có những điều không hay xảy đến, tôi vẫn phải thản nhiên đối mặt. Nếu ý kiến xây dựng tích cực thì tôi sẽ tiếp thu, còn nếu tiêu cực thì tôi cũng không quan tâm.

PV: Ở độ tuổi 27, Hương đang có những gì?

Ca sĩ Văn Mai Hương: Tôi nghĩ, tới bây giờ, thứ tôi có là hạnh phúc: hạnh phúc khi được kiếm tiền nhờ công việc mình yêu thích, được đi du lịch, tự mua nhà, mua xe, tự chăm lo cho bố mẹ, cho em trai đi du học...

PV: Dường như Văn Mai Hương đang có cuộc sống khá đủ đầy về mọi mặt nhưng lại thiếu bóng dáng một người đàn ông ở bên. Hương có thể chia sẻ một chút về dự định hôn nhân trong tương lai không?

Ca sĩ Văn Mai Hương: Tôi vẫn chưa có kế hoạch vì tôi nghĩ vợ chồng cũng do duyên số. Tôi cũng là người khó tính, không thích đàn ông xuề xòa, ít nhất họ cũng phải là người gọn gàng và biết cách chăm sóc bản thân. Tôi cũng thích những người… biết ăn hành (cười) Tôi cũng hy vọng người ấy biết cảm thụ âm nhạc và có sự đồng điệu để chúng tôi có thể cùng nghe nhạc, xem phim, đi chơi, nấu ăn… với nhau.

Dù chưa tính kết hôn nhưng tôi dự định sẽ sinh em bé trước năm 30 tuổi. Đến thời điểm đó mà chưa sinh con thì tôi sẽ sử dụng phương pháp trữ trứng để có nhiều lựa chọn hơn. Sau này, tôi cũng sẽ cho con thoải mái lựa chọn học những thứ mà con mong muốn.

PV: Mục tiêu hàng đầu Văn Mai Hương đặt ra trong năm nay là gì?

Ca sĩ Văn Mai Hương: Tôi muốn làm hết những dự án mà năm trước chưa làm xong. Ở thời điểm hiện tại và tương lai, tôi muốn mình sẽ chăm chỉ làm việc, lan tỏa được âm nhạc của mình, đồng thời có thể làm những điều gì đó có ích cho cộng đồng. 

PV:Cảm ơn Văn Mai Hương về cuộc trò chuyện./.


Thứ Sáu, 12:00, 04/02/2022