Cùng trang lứa với Quang Hải, Đình Trọng và cùng được rèn giũa ở lò Gia Lâm, nhưng sự nghiệp của cầu thủ này lại không trải hoa hồng và rực rỡ như hai người đồng nghiệp. Đó là trường hợp của tiền vệ Đậu Văn Toàn, người đang thuộc biên chế Hà Nội FC. Í tai biết rằng, Toàn đã cự tuyệt với cầu lông, môn thể thao mà bố định hướng để kết duyên với bóng đá. Phóng viên VOV.VN có cuộc trò chuyện với Đậu Văn Toàn để hiểu rõ hơn về con đường, sự nghiệp của tiền vệ sinh năm Đinh Sửu (1997).

PV: Cảm ơn Văn Toàn đã bớt chút thời gian để chia sẻ về câu chuyện của mình với quý độc giả VOV.VN. Toàn có thể cho mọi người biết cơ duyên nào đưa Toàn đến với môn bóng đá?

Đậu Văn Toàn: Tôi đến với bóng đá xuất phát từ tình yêu và từ khi còn là cậu nhóc tôi suốt ngày mê mẩn với trái bóng và vui chơi cùng chúng bạn. Năm tôi 10 tuổi, tôi tham gia đá giải trường, đây là giải có nhiều trường tổ chức đá với nhau. Ở thời điểm đó, so với các bạn cùng trường thì thì chuyên môn của tôi nhỉnh hơn các bạn một chút và được bầu làm đội trưởng. Sau khi đá xong giải trường thì tôi được gọi lên quận và bên nhà nhà thi đấu Gia Lâm đã phát hiện ra tài năng của tôi cũng như một số bạn khác. Thời điểm đó, họ đi khảo sát, dự khán ở các giải ở trường, quận và sau đó tôi được sang nhà thi đấu Gia Lâm để tập luyện.

PV: Vậy ai là người phát hiện ra tài năng của Toàn và đào tạo Toàn?

Đậu Văn Toàn: Tôi may mắn được làm việc, tập với nhiều thầy. Các thầy Hưởng, Hồng và Hoàng là những người đã phát hiện ra tài năng của tôi cũng như Đình Trọng, Quang Hải. Chính các thầy là những người đưa chúng tôi đến với bóng đá để tôi có thể theo nghiệp quần đùi áo số đến bây giờ.

PV: Được biết là Đậu Văn Toàn được bố định hướng theo cầu lông, nhưng tại sao em lại quyết định theo bóng đá? Em không sợ bố buồn sao?

Đậu Văn Toàn: Bố tôi là người đam mê và chơi môn cầu lông nên định hướng tôi theo bộ môn này từ nhỏ. Ban đầu tôi có tập và chơi theo định hướng của bố, nhưng được một thời gian thì tôi cảm thấy không hứng thú với cầu lông nữa nên quyết định dừng lại và tiếp tục đam mê với bóng đá. Khi tôi bỏ cầu lông, bố tôi không buồn, không những vậy, ông còn động viên và ủng hộ tôi đến với môn thể thao vua. Gia đình tôi không khá giả, nhưng bố vẫn dành tiền để mua cho tôi những đôi giày, quần áo.

PV: Bóng đá là môn thể thao mang tính đối kháng cao, rất khắc nghiệt và không dễ dàng với bất cứ ai. Toàn đã gặp những khó khăn gì trong quá trình theo đuổi giấc mơ?

Đậu Văn Toàn: Đúng vậy! Bóng đá rất khắc nghiệt và không dễ dàng với bất cứ ai và bản thân tôi cũng vậy. Với tôi không chỉ riêng khi là cầu thủ trẻ mà ở thời điểm hiện tại tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cảm giác mình phát triển chậm hơn các bạn như Đình Trọng hay như Quang Hải. Nếu so sánh bóng đá trong trường hợp thì tôi thấy rằng, các bạn phát triển đến lớp 2 và lớp 3 còn tôi vẫn lớp 1.

PV: Toàn nhận mình phát triển chậm hơn Đình Trọng và Quang Hải, nhưng thực thế là Toàn vẫn được gọi lên đội 1 từ khá sớm đấy chứ?

Đậu Văn Toàn: Tôi được gọi lên đội 1 năm 2018. Năm đó Hà Nội FC vô địch sớm nên giai đoạn cuối mùa tôi được thi đấu nhiều. Trận đấu đầu tiên mà tôi ra sân là trận gặp HAGL trên sân Pleiku. Đây là trận đấu đầu tiên được hít thở bầu không khí V-League. Đến bây giờ thì đó là trận đấu giàu cảm xúc nhất của tôi. Bởi khi tôi lên đội 1, các anh lớn chia sẻ rằng, Hà Nội FC chưa năm nào thắng được gia lai trên sân Pleiku. Thật vui là khi tôi được ra sân thì đội đã giành chiến thắng.

PV: Lên đội 1 khi còn trẻ, để hòa nhập được với đội thì cần anh lớn giúp đỡ. Vậy ở Hà Nội FC ai là người giúp đỡ Toàn nhiều nhất?

Đậu Văn Toàn: Ở Hà Nội FC, các cầu thủ rất là đoàn kết nên mọi người giúp đỡ nhau rất nhiều trên sân tập cũng như trên sân bóng. Anh Quyết là người giúp đỡ nhiều về chuyên môn cho các đồng đội trong đó có tôi. Ở ngoài đời thì tôi chơi thân với anh Đức Huy, anh em  hay chia sẻ và giúp đỡ nhau.

PV: Toàn đánh giá thế nào về vai trò của Văn Quyết ở Hà Nội FC?

Đậu Văn Toàn: Với tôi, anh Văn Quyết là một người đàn ông mẫu mực, nói ít và luôn thể hiện trên sân bóng. Đó là lý do mà anh Quyết được đồng đội cũng như ban huấn luyện bầu anh làm đội trưởng.

PV: Trong 3 mùa giải được chơi ở đội 1 của Hà Nội FC, Toàn hài lòng với mùa giải nào nhất, vì sao?

Đậu Văn Toàn: Trong 3 mùa giải khoác áo đội 1 của Hà Nội FC thì năm 2020, tôi được ra sân nhiều nhất, nhưng tôi không hài lòng với mình. Tôi nghĩ rằng, mùa giải mà tôi sung sức nhất, phong độ nhất là năm 2019, tiếc rằng năm đó tôi lại dính chấn thương không đáng tiếc.

PV:  Toàn được HLV Chu Đình Nghiêm xếp đá nhiều vị trí khác nhau. Sau những trải nghiệm đó thì Toàn thích nhất vị trí nào?

Đậu Văn Toàn: Không phải bây giờ mà khi tôi còn là học trò của HLV Minh Đức, tôi đã học được rất nhiều điều từ thầy. HLV Minh Đức luôn nói với chúng tôi là một cầu thủ phải đá được nhiều vị trí mà khi được HLV sử dụng vị trí nào thì có thể thi đấu đấu. Ở mùa giải 2020, Hà Nội FC hơi bị khủng hoảng về lực lượng nên HLV Chu Đình Nghiêm bố trí tôi đá sai vị trí, nhưng vẫn có thể hoàn thành được.

Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm thì tôi thích vị trí trung vệ hơn. Ngày trước tôi từng đá trung vệ và ở vị trí này tôi rất hâm mộ một người, đó chính là Đình Trọng, cậu ấy thông minh, đọc tình huống rồi cắt bóng rất hay. Còn vị trí  hậu vệ biên thì tôi không có sự nhanh nhẹn, kỹ thuật không thực sự tốt nên vị trí này không phụ hợp với tôi.

PV: Đội hình của Hà Nội FC cạnh tranh rất quyết liệt, có khi nào em chán nản?

Đậu Văn Toàn: Trong sự nghiệp cầu thủ thì ai cũng có những khoảng thời gian chán nản, bản thân tôi cũng thế, nhưng mỗi cầu thủ đều phải có tư duy tiến bộ. Lúc nào cảm giác chán nản nhất thì phải quyết tâm hơn nữa. Anh Văn Quyết đã nhiều lần động viên tôi rằng hãy bình tĩnh, chờ đợi cơ hội vì Hà Nội FC có sự cạnh tranh quyết liệt, nhưng nó cũng là môi trường rất tốt để phát triển bản thân.

PV: Bây giờ để tự mình nhận xét, đánh giá thì Toàn thấy mình cần cải thiện kỹ năng nào? Em có tập thêm để rèn luyện bản thân không?

Đậu Văn Toàn: Sau mỗi trận đấu thì tôi tập thêm vào buổi sáng cùng với anh Hùng Dũng vì anh ấy hay tập sớm. Dạo trước, khi tập một mình thì thấy buồn, nhưng bây giờ có huấn luyện viên thể lực mới thì anh em nhắn tin với nhau rồi mời huấn luyện viên thể lực ra tập. Tôi hay tập về kỹ thuật, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp cũng như cải thiện tốc độ trong từng pha bóng.

PV: Ngôi sao bóng đá nào trên thế giới mà Toàn thần tượng?

Đậu Văn Toàn: Tôi thần tượng tiền vệ Rakitic người hiện đang khoác áo Sevilla. Tôi thường xuyên theo dõi băng hình của anh ấy để cải thiện khả năng của mình. Tôi không thần tượng Modric vì tôi thích phong cách chơi bóng của Rakitic hơn.

PV: Toàn được làm việc với nhiều huấn luyện viên, trong số đó, Toàn ấn tượng với ai nhất?

Đậu Văn Toàn: Tôi làm việc với nhiều huấn luyện viên, mỗi người đều có những nét riêng và ai cũng rất giỏi. Nhưng để kể ra một người tạo được cú hích cho tôi thì đó là HLV Phạm Minh Đức. Thầy Đức là người cá tính, rất thẳng thắn, khi ra sân tập luyện nếu các cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu thì mắng luôn.

PV: Năm 2018 khi lên đội 1 thì Toàn là cầu thủ trẻ, nhưng bây giờ thì đã bước vào độ chín của sự nghiệp rồi, mục tiêu của em trong năm 2021 là gì?

Đậu Văn Toàn: Khi lên đôi 1 tôi là cầu thủ trẻ, nhưng đến bây giờ thì không còn trẻ nữa rồi. Mục tiêu lớn nhất của tôi trong năm 2021 là được ra sân nhiều nhất, để trải nghiệm và tích lũy những kinh nghiệm của bản thân mình.

Tôi chưa bao giờ hài lòng với bản thân mình mà luôn cố gắng, cầu tiến, quyết tâm hơn. Sang năm 2021, tôi và bước vào những năm tháng gọi là độ chín của sự nghiệp, tôi cần phải trau dồi kinh nghiệm hơn nữa để phát triển bản thân vì tôi còn yếu và thiếu nhiều kỹ năng nữa.

PV: Có khi nào Toàn sẽ theo đuổi sự nghiệp huấn luyện không?

Tôi có ý định theo đuổi sự nghiệp huấn luyện viên. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn làm một nghề tay trái nữa. Tôi rất thích kinh doanh đồ ăn, nhất là những đồ ăn nhẹ như bán chè.

PV: Cảm ơn Toàn về cuộc trò chuyện, chúc Toàn năm 2021 sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa để đạt được mục tiêu của mình.

Năm mới 2021, Toàn cũng xin gửi lời chúc tới quý độc giả của VOV.VN, cổ động viên Hà Nội FC nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung lời chúc sức khỏe. Chúc mọi người năm mới  An khang thịnh vượng, vạn sự như ý và gặt hái được nhiều thành công.

PV: Xin cảm ơn Toàn./.

Tác giả: Dương Thuật - Trần Tiến - Trình bày: Quang Huy/VOV.VN

Thứ Ba, 06:00, 16/02/2021