Tham dự Triển lãm ô tô Việt Nam 2022 với chủ đề “Mở lối cho kỷ nguyên điện hóa”, Lexus Việt Nam gây chú ý với không gian trưng bày độc đáo, ấn tượng và lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng mẫu xe ý tưởng LF-Z - đại diện cho tầm nhìn điện hóa của Lexus toàn cầu…

Tham dự triển lãm ô tô Việt Nam 2022 - Vietnam Motor Show 2022 (VMS 2022) diễn ra từ ngày 26 - 30/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (Quận 7, TP.HCM), với thông điệp “Mở lối cho kỷ nguyên điện hóa”, Lexus Việt Nam đã mang tới mẫu xe ý tưởng LF-Z thuần điện đầu tiên đại diện cho tầm nhìn điện hóa của Lexus toàn cầu cùng dải sản phẩm Hybrid và những mẫu xe sang trọng hàng đầu.

Hơn nữa, đánh dấu bước chuyển mình sang chương tiếp theo của thương hiệu, “Mang lại trải nghiệm sang trọng riêng biệt cho từng khách hàng”, hành trình của Lexus năm nay mang lại 5 Giá trị - Đẳng cấp, Tinh hoa, Omotenashi, Đam mê & Sáng tạo qua không gian trưng bày xe điện và các mẫu xe sang trọng hàng đầu. Cùng với đó là không gian trải nghiệm thương hiệu “Immersive Lounge” đánh thức mọi giác quan và những bộ sưu tập chế tác dành riêng cho Lexus.

Theo chia sẻ của ông Giri Venkatesh, Phó Chủ tịch Lexus châu Á Thái Bình Dương: “Là thương hiệu tiên phong trong công nghệ Hybrid, Lexus chú trọng đẩy mạnh công nghệ điện hóa để đóng góp cho xã hội toàn cầu bền vững. Trên thế giới, chúng tôi đã và đang phát triển các dòng xe điện khác nhau, bao gồm xe hybrid tự sạc điện, xe hybrid sạc ngoài, xe thuần điện và xe chạy pin nhiên liệu.

Bất kỳ ai cũng có thể chế tạo xe điện, nhưng Lexus tạo nên một chiếc xe điện với tinh hoa chế tác, công nghệ trực quan, và dịch vụ hướng tới từng cá nhân. Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp thiết thực với từng quốc gia, phụ thuộc vào nhu cầu của Khách hàng và điều kiện của quốc gia đó. Vì vậy, tại Việt Nam, Lexus là thương hiệu tiên phong giới thiệu dải sản phẩm xe hybrid tân tiến nhất. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có kế hoạch giới thiệu thêm các mẫu xe điện hoá và thuần điện. Điều này thể hiện rõ trách nhiệm của chúng tôi hướng đến mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Vì vậy, điểm nhấn trong gian hàng của Lexus Việt Nam tại VMS 2022 chính là mẫu xe điện ý tưởng LF-Z đầy cuốn hút.

Đây cũng là mẫu xe thuần điện ý tưởng LF-Z biểu tượng cho quá trình chuyển đổi thương hiệu của Lexus về hiệu suất lái, kiểu dáng và công nghệ tối tân. Mang trong mình tầm nhìn đổi mới, LF-Z nâng tầm dấu ấn trải nghiệm lái Lexus thông qua việc sử dụng công nghệ kiểm soát lực dẫn động bốn bánh (Direct 4), hệ thống lái điện tử steer by wire và trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

LF-Z cũng đóng vai trò mở ra hướng phát triển mới của kiểu dáng xe Lexus, hướng tới thiết kế xe đơn giản mà thu hút với những đường nét mạnh mẽ và diện mạo nổi bật. Khoang lái được thiết kế dựa trên ý tưởng "Tazuna" nhấn mạnh triết lí lấy con người làm trung tâm của Lexus, không chỉ tạo sự kết nối chặt chẽ giữa người lái và xe mà còn toát lên tinh thần tối giản tinh tế và một không gian thấm đẫm tinh thần Omotenashi đích thực.

Bên cạnh đó, là hãng xe hạng sang tiên phong giới thiệu công nghệ Hybrid, Lexus đã tạo nên xu hướng công nghệ xanh, tái định nghĩa phong cách sống hạng sang bằng những trải nghiệm đẳng cấp. Lexus Hybrid là sự kết hợp tuyệt vời của yếu tố tưởng chừng như không thể song hành: cảm giác lái phấn khích mà vẫn có hiệu suất tối ưu, êm ái vượt trội; là nơi khách hàng có thể tận hưởng những trải nghiệm công nghệ tiên tiến, chung tay hiện thực hóa tầm nhìn phát triển xã hội bền vững. 

Trong số những mẫu Hybrid được Lexus Việt Nam trưng bày thì không thể bỏ qua NX 350h. Đây là một minh chứng cho sự không ngừng sáng tạo để thiết lập ngôn ngữ thiết kế mới thông qua việc “theo đuổi tính độc đáo trong từng đường nét” và “tính tối giản trong công nghệ”. Và cũng là mẫu xe thương mại đầu tiên của Chương mới (Next Chapter) của Lexus.

Là một lựa chọn bền vững, NX Hybrid mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ và độ yên tĩnh tối ưu. NX 350h cũng sở hữu công nghệ vượt trội dẫn đầu phân khúc SUV cỡ nhỏ hạng sang như màn hình giải trí 14 inch, 17 loa Mark Levinson cao cấp, hệ thống an toàn LSS+3, camera 360… giúp người lái tận hưởng một hành trình thoải mái, tiện nghi và an toàn.

Về động cơ, Lexus NX 350h 2022 được trang bị máy Hybrid 2.5L, 4 xy-lanh thẳng hàng cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 239Nm tại dải vòng tua 4.300-4.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số CTV và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD E-Four.

Mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ thế hệ mới này còn được trang bị hệ thống treo thanh giằng MacPherson ở phía trước và một tay đòn kép ở phía sau. Kết hợp với đó là bộ giảm xóc mới được phát triển duy trì lực giảm xóc ở tốc độ thấp nhờ thiết kế tối ưu của các bộ phận ma sát cao.

Điều này mang đến cho người dùng những trải nghiệm êm ái, kết hợp với sự yên tĩnh của động cơ Hybrid chắc chắn sẽ là yếu tố giúp Lexus NX 350h 2022 thu hút khách hàng là doanh nhân trẻ thành đạt.

Cùng nằm trong dải sản phẩm Hybrid được Lexus trưng bày tại VMS 2022 còn có mẫu sedan nổi tiếng với thiết kế chau chuốt và sang trọng – ES 300h.

Là một chiếc sedan hạng sang độc đáo của Lexus, ES sở hữu vẻ ngoài đầy xúc cảm với lưới tản nhiệt được thiết kế mới và cụm đèn trước đầy phong cách. ES 300h với động cơ Hybrid mang đến hiệu suất nhiên liệu tuyệt vời, cảm giác thoải mái và an toàn với hàng loạt tiện nghi và công nghệ đẳng cấp hàng đầu phân khúc bao gồm 17 loa Mark Levinson, màn hình giải trí 12,3 inch, màn hình hiển thị trên kính chắn gió HUD, hệ thống an toàn LSS+2, camera 360.

Bên cạnh đó, Lexus cũng mang tới triển lãm những mẫu xe hạng sang hàng đầu của thương hiệu: LX 600 VIP, LM350 4 chỗ… 

Trong đó, LX 600VIP được ví như một mẫu SUV hạng sang dành cho những doanh nhân thành đạt đang tìm kiếm giây phút thoải mái và yên bình ngay cả khi di chuyển trên đường.

Dòng xe SUV hàng đầu phân khúc của Lexus có thiết kế đầy quyền uy, khả năng vận hành mạnh mẽ & tiện nghi đẳng cấp. Phiên bản LX 600 VIP với các trang bị cao cấp nhất như 7 chế độ massage (hàng ghế sau), góc ngả tối đa 48 độ, đệm đỡ chân ottoman (ghế sau bên phải), màn hình giải trí 11,6 inch (trái, phải), 25 loa Mark Levinson, hệ thống an toàn LSS+2, camera 360, … sẽ mang đến trải nghiệm sang trọng mang đậm dấu ấn cá nhân trong suốt hành trình.

Còn LM350 4 chỗ lại là chiếc xe hàng đầu của những người thành đạt cần một không gian rộng rãi, tiện nghi và sang trọng. Xe sở hữu những tiện nghi khoang hạng nhất mang đến trải nghiệm di chuyển sang trọng vượt trội như 19 Loa Mark Levinson, màn hình giải trí phía sau 26 inch, trang bị chức năng massage và hộp lạnh cho hàng ghế sau, hệ thống an toàn LSS+2, …

Có thể nói, LM đã chắt lọc những điểm tinh túy của một chiếc xe hạng sang được chế tác dành riêng cho những khách hàng tìm kiếm sự thoải mái tối đa trên mọi hành trình. Đây là minh chứng cho cam kết của Lexus trong việc tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời và thể hiện tầm nhìn về một phong cách sống di động sang trọng mới.

Theo nhận xét của anh Huỳnh Tấn Minh (TP.HCM) – khách thăm quan triển lãm, đã ghé qua nhiều không gian trưng bày xe tại đây nhưng anh thật sự ấn tượng với gian hàng của Lexus. Từ màu sắc, các đồ vật trang trí cho tới những mẫu xe đều rất tuyệt vời. Tất cả đều rất cầu kỳ, tỷ mỉ và có sự đầu tư. Nó không chỉ hiện đại, phóng khoáng mà còn rất sang trọng. Đặc biệt, anh rất ấn tượng với mẫu xe ý tưởng LF-Z, nó mang một thiết kế đến từ tương lai với những đường cong uốn lượn mềm mại nhưng lại có gì đó rất cá tính, sắc nét.

“Điều tôi thích nhất ở LF-Z đó chính là sự chau chuốt trong thiết kế mà Lexus đã duy trì trong nhiều năm qua. Dù nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng lại cuốn hút và càng nhìn càng đẹp. Đặc biệt, đây lại là một mẫu xe điện – một xu thế của di chuyển trong tương lai. Tôi rất mong chờ ngày phiển bản thương mại của mẫu xe này ra mắt tại Việt Nam.

Đồng thời, tôi thấy Lexus đã hoàn toàn thành công trong việc truyền tải tinh thần chủ đạo mà hãng đã đề ra cho năm nay – điện hóa tới tương lai và phong cách sống xanh sang trọng với tầm nhìn phát triển bền vững” – anh Minh chia sẻ.

Trong khi đó, anh Phan Văn Thắng – từ Vũng Tàu lên xem triển lãm lại ấn tượng với những mẫu xe thương mại của Lexus.

Theo anh Thắng, đây đều là những mẫu xe hạng sang được nhiều người Việt quan tâm. Đặc biệt là những mẫu xe Hybrid mới, nó không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn rất thân thiện với môi trường.

Anh Thắng cũng cho biết thêm: “Anh cũng đang rất quan tâm tới mẫu NX 350h – đây là một mẫu xe mới của Lexus với thiết kế bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng điều khiến anh ấn tượng nhất lại là không gian nội thất của xe, nó thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết, không chỉ sang trọng mà còn rất thân thiện với người sử dụng”.

Không chỉ mang đến những mẫu xe hàng đầu, khách hàng đến với không gian trưng bày của Lexus Việt Nam tại VMS 2022 còn có không gian trải nghiệm thương hiệu “Immersive Lounge” – Nơi đánh thức mọi giác quan với ngôn ngữ thiết kế đương đại hài hoà với thiên nhiên.

Với mong muốn tạo ra sự đột phá về không gian, Lexus và kiến trúc sư Lê Hưng Trọng mang đến triển lãm không gian "Immersive Lounge".

Tiếp nối câu chuyện của dòng chảy công nghệ, kiến trúc sư Lê Hưng Trọng cho biết: "Hình ảnh vòm mây trong khu trải nghiệm thương hiệu tượng trưng cho "Dòng chảy" - ý tưởng xuyên suốt gắn kết mọi giá trị đẹp đẽ nhất của văn hóa - con người, giữa quá khứ - hiện tại và tương lai. Cùng với việc sử dụng mây, tre, trúc, những vật liệu bền vững kết nối sâu sắc với văn hoá và con người Việt Nam, Lexus và tôi mong muốn có thể truyền cảm hứng về Kiến trúc Bền Vững".

“Immersive lounge” không chỉ mang đến cảm xúc đương đại về thị giác, mà còn đánh thức mọi giác quan với hương thơm hoa cỏ dịu mát thiên nhiên, âm thanh vòm Mark Levinson đẳng cấp đến nghệ thuật ẩm thực tinh tế.

Như nhận xét của chị Lê Kim Tuyến – khách hàng của Lexus đến thăm quan triển lãm cho biết: “Tôi cũng đã được may mắn tham gia một vài sự kiện của Lexus, và điều mà Lexus mang lại cho tôi và tất cả những khách hàng tham dự sự kiện những trải nghiệm chưa từng có. Đó là sự chu đáo và chăm sóc tinh tế đến từng khách hàng, khiến cho mọi người đều cảm thấy khó quên và luôn mong muốn được tham dự hoạt động mà Lexus tổ chức.

Tại triển lãm lần này cũng vậy, không đơn thuần chỉ trưng bày xe, mà tại từng không gian (như khu vực VIP, hay không gian trải nghiệm Immersive Lounge) Lexus đều đón tiếp khách rất hàng chu đáo; từ những chi tiết nhỏ nhất như đồ ăn, mùi hương đặc trưng, những bộ sưu tập chế tác thủ công cũng được bài trí rất tinh tế để có thể khơi gợi được các giác quan của người thăm quan”./.

Thứ Năm, 08:30, 27/10/2022