Vào một ngày gió mùa biển động của tháng 1/2024, Đoàn công tác do Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân chủ trì và đại biểu các cơ quan, địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội đã lên đường thăm, chúc Tết và tặng quà tại đảo Bạch Long Vĩ. Hành trình đến với hòn đảo xa xôi nhất Vịnh Bắc Bộ nói như Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn "thời tiết thì sóng gió, cơ bản là không thuận lợi nhưng tất cả phóng viên báo, đài cũng như cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân đều có chung một ý chí, nghị lực, niềm tin và quyết tâm cao".

"Hôm nay, chúng ta đã đặt chân tới Bạch Long Vĩ, hòn đảo xa xôi ở phía Bắc của Tổ quốc. Đây là hành trình mang theo hơi ấm của đất liền, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn đối với quân và dân trên đảo Bạch Long Vĩ", Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn nói.

Hành trình từ đất liền ra đảo phải mất tới 6 - 7 tiếng lênh đênh trên biển với những đợt sóng to gió lớn. Là đảo xa bờ nhất của Việt Nam trên Vịnh Bắc Bộ, cách đất liền khoảng 140 km, Bạch Long Vĩ có diện tích khoảng 2,5 km2 khi thủy triều lên và 4 km2 khi thủy triều xuống. Mặc dù diện tích đất tự nhiên không lớn nhưng Bạch Long Vĩ là đảo tiền tiêu có có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế cũng như quốc phòng, an ninh.

Trạm trưởng Trạm radar 490 Dương Văn Hơn thuộc Trung đoàn 151, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cho biết, đối với phát triển kinh tế, Trạm 490 đảm bảo công tác quan sát, quản lý mục tiêu trong phạm vi được phân công, đặc biệt là giúp bà con phát triển kinh tế biển.

Theo đó, Trạm 490 là lực lượng nòng cốt quan sát cũng như chỉ thị mục tiêu cho các lực lượng quân đội trên địa bàn nắm vững và theo dõi tình hình nhằm giúp bà con vào lúc gió mùa hay khi tàu thuyền gặp nạn. Đây là thời điểm quan trọng, thể hiện rõ nhất vai trò của Trạm 490 cũng như các lực lượng vũ trang trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế trên biển cũng như trên đảo.

Bên cạnh đó, đảo Bạch Long Vĩ còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ quốc phòng, an ninh.

“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với lực lượng quân đội. Trong đó, nhiệm vụ của chúng tôi là quan sát, quản lý mục tiêu được phân công. Cụ thể, trong thời điểm gió mùa, tàu bè ngư dân thường lên đảo để trú ẩn nhưng không loại trừ những thành phần bị mua chuộc, móc nối, hoạt động chống phá trên đảo. Do đó, căn cứ vào từng thời điểm, chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng quân đội cũng như lực lượng vũ trang để nắm bắt, quy rõ từng đối tượng, bắt những đối tượng cầm đầu rồi bàn giao cho lực lượng công an để xử lý theo quy định.

Ngoài ra cũng có các hoạt động buôn lậu xảy ra. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quan sát. Chúng tôi thường tập trung quan sát những tàu khả nghi là tàu buôn lậu và chỉ thị lực lượng trên địa bàn, đặc biệt đồn biên phòng, cảnh sát biển để theo dõi, xác minh và bắt giữ nếu vi phạm”, Trạm trưởng Dương Văn Hơn chia sẻ.

Nói về nhiệm vụ của các trạm radar trên đảo Bạch Long Vĩ, Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn đã ví đây giống như những “mắt biển” túc trực 24/7 quan sát, phát hiện các mục tiêu.

Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ của Trạm radar 490 nói riêng và trên địa bàn nói chung đều xác định rõ tinh thần của Đảng, Nhà nước giao phó, quan sát bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời cũng như thềm lục địa của Tổ quốc.

Theo Trạm trưởng Dương Văn Hơn: “Trên tinh thần đó, chúng tôi đã quán triệt cho các cán bộ, chiến sĩ toàn trạm xác định rõ nhiệm vụ, an tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao, đặc biệt là hoạt động quan sát trên biển, đồng thời phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đảo Bạch Long Vĩ cũng như vùng biển phía Bắc của Tổ quốc”.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn khẳng định “biển có yên thì bờ mới tĩnh”. Gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là trách nhiệm của người lính hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và Vùng 1 Hải quân nói riêng. Cán bộ, chiến sĩ của Vùng 1 Hải quân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, đoàn kết, thống nhất và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao.

“Dù gian khổ, vất vả đến mấy, dù có hy sinh đến đâu, dù bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng tôi quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là Tết sắp đến, xuân đang về. Giữ một môi trường biển hòa bình, ổn định để nhân dân đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc”, Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn nhấn mạnh.

Trong gần 20 năm qua, đảo Bạch Long Vĩ đã có nhiều thay đổi, từ cơ sở vật chất đến điều kiện sinh hoạt của quân và dân. Giờ đây, Bạch Long Vĩ như được khoác thêm một lớp áo mới. Tất cả mọi điều kiện sinh hoạt của nhân dân đều được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Trong quân đội, cơ sở vật chất cũng được xây dựng lại; vũ khí, khí tài được đầu tư đồng bộ hiện đại hơn.

Trước đây, đảo Bạch Long Vĩ rất thiếu nước ngọt nhưng hiện nay, trên đảo đã xây dựng hồ nước ngọt để người dân sử dụng. Điện được đảm bảo gần như 100% thời gian, không bao giờ xảy ra hiện tượng mất điện, mất nước.

Mặc dù đã có nhiều đổi thay nhưng có một điều vẫn được giữ vững và phát huy trên đảo Bạch Long Vĩ, đó là tinh thần đoàn kết giữa quân và dân. Nhân dân với bộ đội luôn ủng hộ, giúp đỡ nhau để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa giữ vững, bảo vệ sự bình yên cho biển đảo Bạch Long Vĩ, vừa phát triển dân sinh ở khu vực đảo.

“Minh chứng rõ nhất là trong tất cả các hoạt động của nhân dân đều có sự tham gia của bộ đội, từ cứu hộ, cứu nạn trên biển, xây dựng cảnh quan môi trường đến các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao. Các hoạt động văn hóa của huyện cũng như các hoạt động của các đơn vị, lực lượng vũ trang trên đảo đều có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với chỉ huy các cơ quan, đơn vị để thực hiện một cách nhịp nhàng, ăn ý”, Trung tá Nguyễn Trọng Tài, Chủ nhiệm chính trị Trung Đoàn 151, Vùng 1 Hải quân cho hay.

Ngoài ra, các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ và hoạt động khác đều được bộ đội và nhân dân phối hợp tổ chức, thực hiện hiệu quả và đạt kết quả thiết thực.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Tài, nỗ lực bám biển, bám đất đã được thể hiện mấy chục năm qua trên đảo Bạch Long Vĩ.

“Từ ngày Trung đoàn 952 còn làm nhiệm vụ trên đảo, bây giờ là Tiểu đoàn phòng thủ đảo cùng các lực lượng khác như Trạm radar hải quân, Trạm radar 27 (Trung đoàn 295), Trạm trinh sát…, tất cả các lực lượng đều có mục tiêu duy nhất là cùng với nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Bạch Long Vĩ nói riêng cũng như chủ quyền biển đảo phía Bắc nói chung”.

Có những đồng chí đã từng công tác ở đảo gần 30 năm, lên quân hàm từ binh nhì đến đại tá và cương vị trung đoàn trưởng nhưng vẫn quyết tâm xin ở lại. Nhiều đồng chí đã được chuyển công tác trong đất liền một số năm nhưng sau đó lại xung phong xin ra đảo để tiếp tục gắn bó.

“Phải nói rằng đảo Bạch Long Vĩ thực sự có sức hút nên mới khiến các quân nhân gắn bó và quay lại công tác như vậy. Mặc dù điều kiện trên đảo còn nhiều khó khăn, hạn chế so với trong đất liền nhưng bằng tình yêu với biển đảo, bằng tình cảm quân - dân gắn bó, nhiều người đã lựa chọn quay trở lại”.

Trung tá Nguyễn Trọng Tài cũng cho biết: “Có những người dân chúng tôi tiếp xúc từng công tác ở đây 30 – 40 năm, từ thế hệ đời cha đến đời con, thậm chí bây giờ có con nhỏ, người ta cũng đưa ra đây học từ lớp 1 đến lớp 6. Dù điều kiện trên đảo còn hạn chế, hoạt động đánh bắt cá ngày càng khó khăn và thiên tai phức tạp nhưng họ vẫn quyết tâm ở lại đảo, cùng nhau xây dựng đảo Bạch Long Vĩ ngày một giàu đẹp hơn”.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là mệnh lệnh từ trái tim của người lính. Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn cũng nhắn nhủ các cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân và các lực lượng đang công tác tại đảo Bạch Long Vĩ cùng chung ý chí giữ gìn, bảo vệ hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc như bảo vệ ngôi nhà thân yêu của mình, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết quân – dân để xây dựng đảo Bạch Long Vĩ ngày một phát triển và đi lên.

“Đó là trách nhiệm cao cả, thiêng liêng trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ở phía Bắc”, Chính ủy Vùng 1 Hải quân cho hay.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn cho biết, bước vào năm mới, để chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện và nhiều hoạt động khác nữa, Vùng 1 Hải quân sẽ tổ chức các chuyến thăm ôn lại truyền thống nhằm giúp bộ đội thấm thía sự hy sinh và công lao to lớn của bao thế hệ cha anh đã nằm lại nơi chiến trường để đất nước xanh tươi và giàu đẹp, từ đó xác định cho mình một hướng đi, trách nhiệm cao cả trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

“Năm 2023, phải khẳng định rằng Vùng 1 Hải quân đã gặt hái khá thành công trên mọi lĩnh vực. Điều đó là nhờ vào sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng cũng như sức mạnh đại đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng, đồng tâm hiệp lực vượt khó, vượt khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Năm 2023, Đảng bộ Vùng 1 Hải quân là một trong bốn đảng bộ của Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng.

Bước sang năm 2024, giữa bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có cả thuận lợi và khó khăn, Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn cho rằng các lực lượng cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy Đảng cũng như lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phát huy các truyền thống sẵn có của Vùng và giữ quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024.

Kiều Anh/VOV.VN

Thứ Tư, 06:36, 31/01/2024