Sau thời gian dài, Phan Minh Huyền (nghệ danh cũ Huyền Lizzie) tái xuất màn ảnh và nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả với vai diễn Vân Trang trong “Thương ngày nắng về”. Vai diễn này có diễn biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi diễn xuất tinh tế. Vì vậy, Phan Minh Huyền tập trung sức lực, tâm huyết để thể hiện nhân vật này tốt nhất. Bởi với cô, đây là cơ hội lớn mà nếu bỏ qua sẽ khó có được lần thứ hai.

“Tôi dồn mọi tâm huyết vào vai diễn này, gần như đánh cuộc đời mình với Vân Trang. Đây là vai diễn lớn, cơ hội lớn mà nếu bỏ qua, tôi nghĩ sau này mình sẽ ít có cơ hội như vậy. Thế nên tôi đã cố gắng hết mình và đầu tư thực sự chỉn chu cho dự án này”, Phan Minh Huyền chia sẻ trong cuộc trò chuyện với phóng viên VOV.VN.

PV: Có thể nói, vai diễn Vân Trang trong “Thương ngày nắng về" là sự tái xuất thành công của Phan Minh Huyền trên màn ảnh. Mỗi một tập phim sau khi phát sóng đều nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Huyền thấy thế nào về điều này?

Phan Minh Huyền: “Thương ngày nắng về” là bước đột phá trong sự nghiệp của tôi. Tôi thấy mình trưởng thành rất nhiều về diễn xuất và nhận được đánh giá tích cực của khán giả. Cuộc sống của tôi cũng thay đổi khá nhiều nhờ vai diễn Vân Trang. Mọi người biết đến tôi nhiều hơn, yêu thương hơn. Khi ra đường cũng có nhiều người nhận ra "cô Trang". Đấy là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. 

Tôi cũng không giấu việc mình được nhiều nhãn hàng săn đón từ sự thành công của bộ phim. Tuy nhiên, tôi là người khá cẩn thận và kỹ tính nên chỉ nhận một vài quảng cáo. Bản thân tôi thích về làm đẹp và thời trang. Tôi cũng cảm giác mình phù hợp nên tôi sẽ chú trọng nhiều hơn ở những mảng này. 

Diễn xuất của Phan Minh Huyền trong "Thương ngày nắng về".

PV: Trên phim, nhân vật Vân Trang được đầu tư khá chỉn chu về ngoại hình và được nhiều khán giả đánh giá cao. Huyền xây dựng phong cách thời trang cho nhân vật này như thế nào?

Phan Minh Huyền: Thực ra, ở ngoài đời tôi ăn mặc khỏe khoắn, giản dị và thoải mái nhất có thể. Tôi thường diện áo phông, quần jeans, đi giày sneaker… rất ít khi lên đồ sang chảnh. Thế nhưng khi lên phim thì phải thay đổi phong cách thời trang cho phù hợp với nhân vật. Tôi đầu tư khá nhiều tiền, mua rất nhiều trang phục nhưng đạo diễn gạt bỏ đến 50% vì không đúng với phong cách công sở của nhân vật. Tôi phải mua lại từ đầu, khá vất vả mới có Vân Trang như trên phim mọi người thấy.

Nhiều người nói vui với tôi rằng, đầu tư như vậy có nhiều cát-xê hơn nữa cũng vẫn lỗ. Nhưng tôi không cảm thấy tiếc vì tôi muốn dồn mọi tâm huyết vào vai diễn này, gần như đánh cuộc đời mình với Vân Trang. Đây là vai diễn lớn, cơ hội lớn mà nếu bỏ qua, tôi nghĩ sau này mình sẽ ít có cơ hội như vậy. Thế nên tôi đã cố gắng hết mình và đầu tư thực sự chỉn chu cho dự án này.

PV: Tâm huyết như vậy không phải lúc nào Huyền và vai diễn Vân Trang cũng nhận được phản hồi tích cực. Ở phần 1 bộ phim, có những lúc Huyền bị nhận xét là diễn cứng, gồng. Huyền có đồng ý với những ý kiến này?

Phan Minh Huyền: Tôi nghĩ, mình mới chỉ thể hiện được khoảng 7, 8 phần của cô Trang thôi. Bản thân tôi thấy mình chưa hoàn thiện được vai diễn như mong đợi của khán giả nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Diễn xuất cần có quá trình và sự trau dồi, khán giả cũng cần thời gian tiếp thu nhân vật. Trong quá trình quay, tôi luôn đọc những nhận xét của khán giả để hoàn thiện hơn, sửa những gì mình làm chưa tốt. 

Tới thời điểm này, tôi nghĩ khán giả vẫn rất yêu thương tôi, nhắc nhở tôi một cách nhẹ nhàng, không quá nặng nề. Điều này làm tôi có thêm động lực để thực hiện nốt chặng đường cuối cùng của phim, đáp lại tình cảm của khán giả. 

PV: Có ý kiến cho rằng Phan Minh Huyền là "nàng thơ" của đạo diễn Bùi Tiến Huy nên mới được đảm nhận vai chính?

Phan Minh Huyền: Có nhiều người nghĩ và hỏi tôi như vậy nhưng 8 năm rồi tôi mới được quay trở lại đóng vai chính. Trước đó, tôi đóng vai chính trong “Trái tim có nắng” là vào năm 2013, đến nay 2022 mới có vai chính trong “Thương ngày nắng về”. Tôi có đóng vai phụ trong “Tình yêu và tham vọng”.

Nếu là "nàng thơ" thật, tôi không bao giờ phải đóng vai phụ và sẽ sớm trở lại màn ảnh chứ không phải 8 năm rồi mới tái xuất. Tôi với đạo diễn Bùi Tiến Huy chơi với nhau nhưng anh không là người để tình cảm bạn bè thân thiết can thiệp vào công việc. Anh Huy luôn đặt hiệu quả lên trên hết, diễn viên phải phù hợp với vai diễn thì anh mới chọn.

PV: Phan Minh Huyền có kinh nghiệm đóng phim với nam chính kém tuổi chưa?

Phan Minh Huyền: Trước đây tôi có đóng cùng với Bình An trong phim “Ngược chiều nước mắt” nhưng đó chỉ là tình yêu tuổi teen, còn trong “Thương ngày nắng về” thì đó là tình yêu của người trưởng thành. Thú thật, lúc đầu đóng với Đình Tú, chúng tôi cũng chưa khớp được với nhau. Nhưng trong quá trình tìm hiểu nhân vật thì đã  hiểu nhau hơn.

Đình Tú rất cố gắng để vào vai Duy và cho thấy sự ăn khớp với Vân Trang. Đôi khi sự ăn khớp đó lại tạo ra hiểu lầm không đáng có và ảnh hưởng không tốt đến chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ, bộ phim thành công thì mình cũng phải chịu áp lực, còn hiện tại, tôi và Đình Tú đang cố gắng hoàn thiện tốt vai diễn của mình thôi.

PV: Có khi nào trong lúc quay phim, chị cảm thấy dao động trước Đình Tú không?

Phan Minh Huyền: Nếu cảm xúc khi đóng phim thì tôi nghĩ là phải có bởi vì đóng yêu nhau mà không có cảm xúc thì không được. Nhưng cảm xúc ở đây chỉ là cảm xúc của nhân vật, là sự kết nối của hai người. Còn khi ra khỏi set quay, chúng tôi hoàn toàn là chị em, đâu ra đấy.

Chúng tôi đều là những diễn viên chuyên nghiệp nên khi bị hiểu lầm như thế, tôi cảm thấy hơi buồn một chút. Tôi nghĩ mọi người không nên đánh đồng giữa phim và đời thực. Trên phim, chúng tôi là Duy và Trang nhưng ở ngoài đời, tôi và Tú là chị em thân thiết. 

PV: Chị có đưa ra lời khuyên gì cho Đình Tú không?

Phan Minh Huyền: Tôi nghĩ đó chuyện riêng của Tú. Đạo diễn cũng nói bộ phim đang rất ổn, hãy dành tâm trí cho phim thôi và đừng để bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng đến bộ phim. Còn đương nhiên tôi và Tú không liên quan gì tới chuyện tình cảm cho nên Tú phải giải quyết vấn đề của mình chứ đừng làm ảnh hưởng tới Vân Trang, tới Hoàng Duy hay là ảnh hưởng tới đoàn phim. Đoàn phim không muốn nổi tiếng vì scandal hay để phim “hot” lên là vì những điều ấy. 

PV: Trong phim có những phân đoạn tình cảm giữa Vân Trang với Đình Tú. Không biết liệu con trai Huyền có xem và có phản ứng gì không?

Phan Minh Huyền: Con trai cũng xem phim tôi diễn và nói là “mẹ khóc nhiều thế”, “lúc mẹ khóc con thương mẹ lắm"... Những cảnh thân mật thì không thấy con nói gì. Thực ra trong phim, tôi và Đình Tú cũng không có quá nhiều cảnh thân mật.

PV: Thời gian chị bận rộn quay phim, ai sẽ trông con?

Phan Minh Huyền: ​​Tôi thường nhờ ông bà nội chăm Nem (tên ở nhà của con trai Minh Huyền) trong lúc đi đóng phim. Mặc dù vợ chồng tôi đã chia tay nhưng gia đình bên nội vẫn rất tốt. Có những ngày tôi quay phim ở Hà Nội, có thời gian là tôi tranh thủ về thăm, chơi với con 1,2 tiếng rồi đi làm. Ông bà rất hiểu cho công việc của tôi và chăm cháu chu đáo để tôi có thể yên tâm quay phim.

PV: Mối quan hệ của chị với chồng cũ như thế nào?

Phan Minh Huyền: Tôi với chồng cũ giữ mối quan hệ bạn bè. Chúng tôi vẫn thường chia sẻ về công việc, vấn đề trong cuộc sống và quan trọng nhất là về con. 

PV: Sau đổ vỡ, người ta khó bước chân vào cuộc hôn nhân mới. Phan Minh Huyền có như thế không?

Phan Minh Huyền: Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa thích bước vào hôn nhân. Không phải vì đổ vỡ từ cuộc hôn nhân trước mà tôi có suy nghĩ tiêu cực, mất niềm tin vào hôn nhân. Tôi là người thích cuộc sống gia đình nhưng hiện tại, tôi thấy rất ổn và chưa có ý định muốn lập gia đình với một ai đó cả.

Tôi muốn tập trung chăm con, chăm lo sự nghiệp thật tốt. Và có thể có một người bạn trai ở bên cạnh chia sẻ niềm vui, những thành công trong cuộc sống. Và khoảng 5-10 năm nữa khi mà công việc đã ổn định rồi, tôi có thể suy nghĩ đến những điều khác.

PV: Tiêu chí chọn bạn trai của chị cũng sẽ thay đổi?

Phan Minh Huyền: Đúng vậy, tiêu chí chọn bạn đời cũng sẽ khác hơn bởi vì mình trưởng thành hơn thì cách nhìn nhận cũng khác, cũng sẽ có nhiều yêu cầu hơn. Tôi muốn ở cạnh một người mà mình tin tưởng, không phải lo lắng là có an toàn hay không, có gặp phải những vấn đề khác xung quanh không, đấy là điều tôi sợ nhất.

Tôi luôn mong muốn tìm được một người phù hợp để đi với mình chặng đường tiếp theo trong đời. Nhưng không phải vì thế mà tôi vội vã, cứ thong thả. Nếu như tìm được một người như vậy, tôi sẽ tiến tới còn nếu không tìm được thì tôi cũng không vội vì vẫn đang tận hưởng cuộc sống làm mẹ đơn thân như thế này. 

PV: Chị có ngại yêu người kém tuổi không?

Phan Minh Huyền: Tôi nghĩ về chuyện tuổi tác không nói lên được điều gì, miễn là người ấy hợp với mình, lắng nghe mình trong cuộc sống. Hơn nữa, con trai tôi cũng phải chơi được với người đó. Nếu con không hợp, có lẽ tôi cũng sẽ không tiến tới.

PV: Làm mẹ đơn thân thường rất vất vả, với chị thì sao?

Phan Minh Huyền: Tôi khá lạc quan, ngay cả khi không có gì trong tay thì tôi vẫn rất lạc quan, gieo vào vũ trụ những điều tích cực. Ngay cả khi phải đi thuê nhà tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống của mình bế tắc quá. Tôi thấy ông trời không lấy đi hết tất cả của ai bao giờ, quan trọng mình phải luôn cố gắng.

Lúc khó khăn nhất là thời điểm tôi bán quần áo online nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì những công việc nhỏ bé này vẫn mang lại những giá trị riêng. Tôi làm vì yêu thích và đam mê. Tôi làm công việc đó trong khoảng 3 tháng rồi nhận được các dự án phim, hợp đồng quảng cáo… khá bận rộn nhưng niềm đam mê với thời trang của tôi vẫn luôn có.

PV: Sắp tới, Phan Minh Huyền có dự tính gì cho tương lai không?

Phan Minh Huyền: Hiện tại thì chưa, vì “Thương ngày nắng về” vẫn đang quay nên chắc chắn chưa có dự án nào cả. Tôi sẽ nghỉ ngơi khoảng 1 - 2 tháng để tìm lại bản thân và chăm sóc con trai. Tôi luôn mong muốn nhận được nhiều dự án tốt cũng như là những vai diễn hay và sẽ nỗ lực hết mình vì nó. 

PV: Xin cảm ơn Phan Minh Huyền./.


Thứ Sáu, 06:11, 08/07/2022