Ngoại hạng Anh 2022/2023 đang đi đến giai đoạn nước rút. Cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng đang diễn ra hấp dẫn, kịch tính qua từng vòng đấu. Theo dự đoán của siêu máy tính FiveThirtyEight, Arsenal và Man City là 2 đội có cơ hội vô địch lớn nhất.

Trước khi Ngoại hạng Anh 2022/2023 khởi tranh, Man City và Liverpool là 2 ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Trong khi đó, Chelsea cũng được đánh giá rất cao trong việc thách thức 2 đối thủ kể trên. Những đội bóng còn lại là Arsenal, MU, Tottenham hay Newcastle được đánh giá là sẽ đua tranh quyết liệt cho vị trí trong tốp 4.

Tuy nhiên, khi giải đấu bước vào tranh tài, Liverpool và Chelsea đã gặp những vấn đề khác nhau. Nếu như Liverpool đau đầu về sự ra đi của Saido Mane và những ca chấn thương dài hạn thì Chelsea gặp vấn đề ở thượng tầng, họ phải thay cả huấn luyện viên.

The Blues đã vung cả núi tiền ở 2 kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhưng vẫn chỉ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Điều an ủi với đội bóng thành London là họ lọt vào tứ kết của Champions League 2022/2023 sau 2 trận đấu căng thẳng với Dortmund.

Man City dù vẫn duy trì được sức mạnh của mình, nhưng sự ổn định là điều mà đội bóng của HLV Pep Guardiola không duy trì được như mùa giải trước. Trong khi đó, những CLB như Newcastle, Tottenham hay MU cũng không duy trì được phong độ ổn định trong thời gian đủ dài. Tất cả những yếu tố trên đã tạo cơ hội cho Arsenal, đội bóng không được đánh giá quá cao trong cuộc đua vô địch vùng lên mạnh mẽ.

Dưới bàn tay của HLV Mikel Arteta, Pháo thủ đã lột xác hoàn toàn. Họ tận dụng tối đa việc kiếm điểm trước những đối thủ yếu hơn. Đặc biệt, Arsenal cải thiện rất tốt thành tích đối đầu với những đội bóng trong nhóm 6 đội mạnh nhất. Đó là lý do Pháo thủ liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng và đang trở thành đội có ưu thế lớn nhất để đăng quang ở giải đấu năm nay.

Sau 27 vòng đấu, cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh đang diễn ra hấp dẫn. Arsenal đang tạo ra khoảng cách 5 điểm so với Man City và 16 điểm so với MU, đội đứng vị trí thứ 3. Thậm chí, khoảng cách giữa Pháo thủ với đội đứng thứ 4 là Tottenham lên tới 18 điểm.

Ngoại hạng Anh luôn nổi tiếng với sự khốc liệt và kịch tính khó lường nên khoảng cách 16 điểm và 18 điểm khi giải đấu còn 11 vòng nữa mới hạ màn chưa đủ đảm bảo cho Arsenal về đích một cách an toàn. Tuy nhiên, xét về phong độ và sự ổn định từ đầu giải tới hiện tại, Arsenal và Man City đang nắm ưu thế cả về điểm số và những yếu tố về chuyên môn. Nếu 2 đội bóng này tiếp tục chơi ổn định như thời gian qua thì cơ hội đăng quang của họ là cao nhất.

Mặc dù vậy, không vì thế mà cuộc đua tới ngôi vô địch trong 11 vòng đấu còn lại sẽ dàng với 2 đội bóng này. Bởi lẽ, Liverpool và Chelsea sau thời gian “ngủ đông” đang cho thấy dấu hiệu thức giấc. Về mặt lý thuyết, họ vẫn còn cơ hội đua tranh vào tốp 4, đặc biệt là trường hợp của Liverpool. Do đó, họ sẽ chiến đấu hết khả năng để đạt được mục tiêu của mình.

Sự hồi sinh của Liverpool và Chelsea là chất xúc tác rất quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn tới cục diện đua vô địch Ngoại hạng Anh 2022/2023. Bởi lẽ, nhìn vào lịch thi đấu Ngoại hạng Anh những vòng còn lại, Liverpool và Chelsea đều có những màn đối đầu với Arsenal và Man City. Nếu Lữ đoàn đỏ và The Blues chơi tốt, họ hoàn toàn có thể gây rắc rối cho Arsenal và Man City.

Nếu như Liverpool và Chelsea sẽ giúp cuộc đua vô địch trở nên khó lường hơn ở giai đoạn còn lại của mùa giải thì kết quả của cuộc so tài trực tiếp giữa Arsenal với Man City tại vòng 29 có thể tạo ra bước ngoặt.

Do Man City bận đá FA Cup nên ở vòng đấu thứ 28 đội bóng này sẽ được nghỉ. Trong khi đó, Arsenal chỉ phải tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà. Nếu Pháo thủ giành chiến thắng, họ sẽ nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 8 điểm.

Giả sử Arsenal hơn 8 điểm so với Man City khi bước vào so tài ở vòng 29 thì khi đó áp lực sẽ đè nặng lên đôi chân các nhà đương kim vô địch. Lúc đó, Man City buộc phải thắng để có thể tự quyết định số phận của mình. Trong trường hợp hòa hoặc thua, bước ngoặt của cuộc đua vô địch sẽ xảy ra như phân tích ở trên.

Vòng 28, Arsenal chỉ phải tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà, có hội nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 8 điểm

Về trường hợp của MU và Tottenham, 2 đội đang trong tốp 4. Do bị Arsenal và Man City bỏ xa về điểm số cộng với việc không có màn đối đầu trực tiếp nào nên Quỷ đỏ và Gà trống sẽ phải tích lũy điểm số tối đa ở các trận đấu khác để trụ vững trong tốp 4 còn trên thực tế để đua vô địch là rất khó.

Theo dự đoán của siêu máy tính FiveThirtyEight tính đến trước vòng đấu thứ 28, cơ hội vô địch của Arseanal là 53% và Man City là 47%. Những đội bóng còn lại từ vị trí thứ 3 tới thứ 10 đều được đánh giá có cơ hội nhỏ hơn 1%. 

Đánh giá của FiveThirtyEight có thể thay đổi theo từng vòng đấu, nhưng điều này cũng xuất phát từ phong độ, lực lượng và sự ổn định của Arsenal và Man City trong thời gian qua. Nó cho thấy, cơ hội vô địch của Arsenal và Man City là lớn nhất. Trong cuộc đua song mã này, đội bóng nào thể hiện được bản lĩnh tốt hơn thì sẽ lên ngôi. Bước ngoặt của cuộc đua vô địch như đã phân tích ở trên, nó sẽ đến từ các trận đấu của 2 đội bóng này với những đối thủ Chelsea, Liverpool và màn đối đầu trực tiếp tại vòng 29./.

Thứ Bảy, 15:31, 18/03/2023