Kể từ khi rời Barca, HLV Pep Guardiola chưa từng vô địch Cúp C1 châu Âu dù đã nhiều lần vào bán kết, thậm chí đã tiến tới trận đấu cuối cùng. Liệu rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha có vượt qua được nỗi ám ảnh từ những thất bại trước đây để lần đầu tiên vô địch châu Âu cùng Man City?

Sau thời gian ngắn chờ đợi, người hâm mộ cuối cùng cũng được chứng kiến màn thư hùng đỉnh cao giữa Man City với Inter Milan trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2022/2023 diễn ra vào đêm nay.

Trước khi trận đấu này diễn ra, giới chuyên môn và truyền thông thế giới đều đánh giá cao Man City cao hơn Inter Milan. Thậm chí, siêu máy tính “Fivethirtyeight” dự đoán cơ hội vô địch của nửa xanh thành Manchester lên tới 75%.

Trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2022/2023 là màn thư hùng đỉnh cao giữa Man City với Inter Milan

Con số 75% theo dự đoán của Fivethirtyeight bắt nguồn từ chính sức mạnh của Man City. Ở mùa giải năm nay, trong bối cảnh các đội bóng ở Ngoại hạng Anh cũng như châu Âu vì nhiều lý do khác nhau mà suy yếu thì Man City vẫn duy trì được sức mạnh và sự ổn định của mình.

Xuyên suốt mùa giải, có những thời điểm Man City bị chững lại, nhưng sự ổn định của đội bóng này so với các đối thủ cạnh tranh là tốt hơn. Đặc biệt, ở mùa giải năm nay, Man City của HLV Pep Guardiola đã có màn nước rút ngoạn mục ở tất cả các đấu trường.

Đội chủ sân Etihad có thể xếp sau Arsenal ở Ngoại hạng Anh trong phần lớn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn vô địch sớm một cách thuyết phục. Tương tự là đấu trường FA Cup, dù liên tục xoay tua đội hình, nhưng Man City vẫn giành ngôi vương.

Sự ổn định của Manchester City so với các đối thủ cạnh tranh là tốt hơn (Ảnh Premier League)

Ở sân chơi Cúp C1 châu Âu, Man City vẫn giữ được thói quen chiến thắng, thậm chí hủy diệt đối thủ từ vòng bảng. Nạn nhân gần nhất của Man City chính là đương kim vô địch Real Madrid. Kền kền trắng đã bị Man City thắng hủy diệt 5-1 sau 2 lượt trận để trở thành cựu vương.

Man City của Pep Guardiola ở mùa giải 2022/2023 là một phiên bản nâng cấp so với những mùa giải trước. Lối chơi chủ đạo của Man City vẫn là tấn công, nhưng bây giờ thiếu gia thành Manchester cũng biết chơi thực dụng, đặc biệt là ở những trận cầu mang tính chất quyết định.

HLV Pep Guardiola sau nhiều lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường vì lối chơi cống hiến, ông đã nâng cấp và biến Man City thành một phiên bản lì lợm và bản lĩnh hơn.

HLV Pep Guardiola đã biến Man City thành một phiên bản lì lợm và bản lĩnh hơn (Ảnh The Mirror)

Dù Man City khoác lên mình một diện mạo mới, nhưng họ vẫn là “cỗ máy” ghi bàn ở châu Âu. Tính đến trước trận chung kết Cúp C1 châu Âu với Inter Milan, Man City đã ghi được 150 bàn thắng/60 trận ở mùa giải năm nay.

Haaland là chân sút xuất sắc nhất của Man City khi giành “Vua phá lưới” Ngoại hạng Anh 2022/2023 và dẫn đầu tuyệt đối ở cuộc đua “Vua phá lưới” Cúp C1 châu Âu mùa giải này với 12 bàn thắng. Chân sút người Na Uy chính là niềm hy vọng lớn nhất của Man City trong trận chung kết với Inter Milan.

Sau khi Man City đánh bại Real Madrid để tiến vào trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2022/2023 gặp Inter Milan, HLV Pep Guardiola thẳng thắng thừa nhận: “Thành thật mà nói, trận chung kết trước một đội Italia không phải là món quà tuyệt vời nhất”.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Pep Guardiola dành sự tôn trọng rất lớn với Inter Milan cũng như các đại diện của Italia ở sân chơi danh giá nhất lục địa già cấp câu lạc bộ. Bởi trên thực tế, AC Milan hay Inter Milan đều là những đội bóng có truyền thống và có tổng cộng 10 chức vô địch Cúp C1 châu Âu.

Ngoài yếu tố về mặt lịch sử thì về mặt năng lực, Inter Milan là đối thủ đáng để HLV Pep Guardiola và các học trò tôn trọng. Bởi dưới bàn tay của HLV Simone Inzaghi, Inter Milan chơi ngày một tiến bộ. Việc giành cú đúp danh hiệu Coppa Italia và Siêu cúp Italia, đồng thời tiến vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2022/2023 cho thấy rõ sức mạnh của nửa xanh thành Milan.

Nếu so sánh về chất lượng đội hình của Inter Milan thời điểm này với 13 năm trước khi họ vô địch Cúp C1 châu Âu dưới thời HLV Mourinho, nhân sự của HLV Simone Inzaghi đương nhiên không tốt bằng. Tuy nhiên, chiến thuật và các vận hành lối chơi của Inter Milan không thua kém gì, thậm chí có phần linh hoạt và hiệu quả hơn.

HLV Simone Inzaghi không phải là mẫu huấn luyện viên có cá tính mạnh như HLV Mourinho, nhưng đội bóng của nhà cầm quân người Italia vẫn là một tập thể đoàn kết, tinh thần chiến đấu rực lửa và các cầu thủ sẵn sàng xả thân vì đội bóng.

Inter Milan là một tập thể đoàn kết, tinh thần chiến đấu rực lửa và các cầu thủ sẵn sàng xả thân vì đội bóng (Ảnh Getty Image)

Triết lý bóng đá phòng ngự phản công mà HLV Simone Inzaghi áp dụng cho Inter Milan phát huy được hết năng lực của các cầu thủ. Nên nhớ rằng, HLV Simone Inzaghi dẫn dắt đội bóng trong bối cảnh Inter Milan gặp khó khăn về tài chính, không bổ sung được nhiều tân binh chất lượng, nhưng thành tích lại tốt lên rất nhiều.

Nhìn cách mà Inter Milan loại AC Milan khỏi Cúp C1 châu Âu cho thấy sự hiệu quả đến tàn nhẫn đến từ lối chơi của đội bóng này. Inter Milan có thể kiểm soát bóng ít, sút không nhiều bằng đối thủ, nhưng mỗi đợt lên bóng đều có tính sát thương rất cao.

Phong cách huấn luyện của HLV Simone Inzaghi trái ngược hoàn toàn với HLV Pep Guardiola. Với việc thắng 7/8 trận chung kết ở đấu trường cúp cho thấy HLV Simone Inzaghi là đối thủ xứng tầm của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Triết lý bóng đá phòng ngự phản công mà HLV Simone Inzaghi áp dụng cho Inter Milan phát huy được hết năng lực (Ảnh Inter Milan)

Thực tế, Man City có thể được đánh giá cao hơn, nhưng trong trận chung kết, mọi điều có thể xảy ra. Nên nhớ rằng, Inter Milan đã 3 lần vô địch Cúp C1 châu Âu còn Man City chưa thể lên ngôi. Mặt khác, HLV Pep Guardiola cũng đã thua chính Inter Milan, đội bóng có lối chơi lì lợm, xù xì cách đây 13 năm, khi còn dẫn dắt Barca.

Sau này, khi chuyển sang dẫn dắt Bayern Munich hay bây giờ là Man City, HLV Pep Guardiola và đội bóng của mình cũng không ít lần ôm hận trước các đối thủ có lối chơi phòng thủ tốt. Do đó, Man City không được phép xem thường sức mạnh của Inter Milan.

Nói HLV Pep Guardiola là nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại có lẽ không ai phản đối. Kể từ khi theo nghiệp huấn luyện, HLV Pep Guardiola đã để lại nhiều dấu ấn về mặt chiến thuật, lối chơi và các sử dụng nhân sự.

Ngoài việc gặt hái nhiều danh hiệu ở Barca, Bayern và Man City, HLV Pep Guardiola cũng thiết lập hàng loạt những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Tất nhiên, trong đó cũng có những kỷ lục buồn mà chính nhà cầm quân này cũng không muốn nhắc tới.

Pep Guardiola và Mourinho là 2 nhà cầm quân thua ở bán kết Cúp C1 châu Âu nhiều nhất lịch sử (Ảnh Premier League)

Tính đến thời điểm hiện tại, HLV Pep Guardiola cùng với HLV Mourinho là 2 nhà cầm quân thua ở bán kết Cúp C1 châu Âu nhiều nhất lịch sử với 6 lần. Cá nhân thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã 2 lần vô địch cùng Barca, nhưng chưa thể một lần vô địch cùng các đội bóng khác dù đã có 1 lần vào chung kết.

HLV Pep Guardiola tưởng như có thể giúp Man City vô địch Cúp C1 châu Âu ở mùa giải 2020/2021, nhưng cuối cùng, thiếu gia thành Manchester lại gục ngã trước một Chelsea lì lợm và bản lĩnh của HLV Tuchel.

Sau trận đấu đó, HLV Pep Guardiola thừa nhận, Man City thất bại về mặt chiến thuật chứ không phải do con người. Và đương nhiên, khi đội bóng thất bại về mặt chiến thuật, lỗi lớn nhất chính là huấn luyện viên.

Manchester City gục ngã trước một Chelsea lì lợm và bản lĩnh của HLV Tuchel (Ảnh Getty Images)

Không phải riêng trận chung kết với Chelsea, những lần thất bại ở bán kết Cúp C1 châu Âu trước đó của HLV Pep Guardiola khi dẫn dắt  Bayern Munich hay Man City đều xuất phát từ việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha “suy nghĩ quá nhiều”.

Ông bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo trong mỗi trận thắng, thích phát minh và thay đổi nhân sự trong những trận đánh quan trọng. Dẫn đến khi hệ thống chiến thuật vận hành không đúng tính toán ban đầu, HLV Pep Guardiola không kịp trở tay và thất bại.

Kể từ sau trận thua Chelsea ở chung kết mùa giải 2020/2021 và gục ngã trước Real Madrid ở bán kết mùa giải 2021/2022, HLV Pep Guardiola đã rút ra được những bài học xương máu cho mình.

HLV Pep Guardiola đã rút ra được những bài học xương máu cho mình (Ảnh Gettty Image)

HLV Pep Guardiola vẫn có những cách sắp xếp nhân sự khiến nhiều người bất ngờ, nhưng trong những trận đánh lớn, chiến lược gia sinh năm 1971 đã bắt đầu thực dụng hơn. Ông biến Man City thành một phiên bản lì lợm hơn như đã đề cập ở đầu bài viết.

Với những gì mà Inter Milan thể hiện ở mùa giải năm nay, Man City và HLV Pep Guardiola sẽ phải đối đầu với chiếc “xe buýt” 2 tầng do HLV Simone Inzaghi dựng lên. Vậy nên việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha tính toán phương án để khoan thủng hàng phòng ngự đối thủ là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, để vượt qua được nỗi ám ảnh từ những thất bại trước đây, để vô địch Cúp C1 châu Âu khi không có Messi trong đội hình, ngoài tài năng, có lẽ HLV Pep Guardiola cần thêm chút may mắn nữa. Người hâm mộ đang chờ xem, HLV Pep Guardiola sẽ làm như thế nào, khi cơ hội vô địch Cúp C1 châu Âu của ông với Man City lớn hơn bao giờ hết. Câu trả lời sẽ có sau màn thư hùng tại Istanbul vào đêm nay./.

Thứ Bảy, 06:00, 10/06/2023