Man City là đương kim vô địch còn Liverpool là đương kim á quân của Ngoại hạng Anh nên việc hai đội bóng này được đánh giá cao nhất trong cuộc đua giành ngai vàng ở mùa giải 2022/2023 là điều dễ hiểu.

Hai gã khổng lồ bóng đá Anh đều trải qua một kỳ chuyển nhượng khá biến động. Man City đã chia tay và cho mượn tới 17 cầu thủ ở phiên chợ hè 2022. Trong đó đáng chú ý là các gương mặt Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko và Raheem Sterling, những người có đóng góp khá lớn vào thành công của nửa xanh thành Manchester trong những năm qua.

Bên phía Liverpool, đội bóng của HLV Klopp cũng bán và cho mượn 22 cầu thủ. Sự ra đi đáng chú ý nhất của Liverpool ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay đó là trường hợp của Sadio Mane, cầu thủ đầu quân cho Bayern Munich. Đây là mất mát rất lớn với Lữ đoàn đỏ vì tiền đạo người Senegal là trụ cột của họ trong suốt những năm qua.

Mặc dù chia tay những công thần, nhưng sức mạnh của Man City và Liverpool không hề giảm đi. Với nguồn tài chính dồi dào, họ đã chiêu mộ những tân binh rất chất lượng, bổ sung vào những vị trí trọng yếu. Man City đã chiêu mộ được 3 tân binh Erling Haaland (64 triệu Bảng), Kalvin Phillips (42 triệu Bảng) và Stefan Ortega (tự do).

Nếu như Erling Haaland sẽ thay thế Gabriel Jesus thì Kalvin Phillips được kỳ vọng sẽ lấp vào chỗ trống mà Fernandinho để lại. Tất nhiên, Man City sẽ mất thời gian để chờ các tân binh hòa nhập, nhưng với năng lực của những cầu thủ này, họ sẽ không mất quá nhiều thời gian để nóng máy và chứng minh giá trị.

Trong khi đó, Liverpool cũng vung tiền đưa về Anfiled tân binh Darwin Nunez (64 triệu Bảng), Fabio Carvalho (8 triệu Bảng) và Calvin Ramsay (4 triệu Bảng) để “đua vũ trang” với Man City. Ở trận Siêu cúp Anh vừa qua, Liverpool đã đánh bại chính Man City, điều này cho thấy họ vẫn sống tốt khi không có Sadio Mane.

Với dàn sao chất lượng và chiều sâu đội hình hơn hẳn các đối thủ, Man City và Liverpool được đánh giá cao nhất ở Ngoại hạng Anh 2022/2023. Do đó, sẽ không bất ngờ khi hai đội bóng này tiếp tục tạo ra cuộc đua song mã đến ngôi vô địch, giống như cách họ đã làm trong mấy mùa giải qua.

Trong 4 mùa giải gần nhất, Man City và Liverpool đều chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nếu như hai đội bóng này tiếp tục thể hiện được sức mạnh của mình thì 2 suất trong tốp 4 sẽ nằm trong tay của họ. 2 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của 4 đội bóng còn lại là Chelsea, Tottenham, Arsenal và MU.

Trong số 4 đội bóng này, Chelsea được đánh giá cao nhất nhờ dàn cầu thủ chất lượng, có chiều sâu và được dẫn dắt bởi nhà cầm quân giỏi là HLV Tuchel. Mặc dù The Blues bị “chảy máu” lực lượng khi chia tay Lukaku, Rudiger và Christensen, nhưng họ cũng đã có sự bổ sung rất chất lượng là Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly.

Chelsea hiện vẫn đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng để đưa về thêm những bản hợp đồng chất lượng nữa. Tuy nhiên, ngay cả không chiêu mộ được thêm tân binh nào thì với nhân sự hiện tại, Chelsea dư sức đua tốp 4, thậm chí họ sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch với Man City và Liverpool.

Nhưng Chelsea cũng không thể xem nhẹ Tottenham, Arsenal hay MU. Với Tottenham, đội bóng này có vẻ như sáng suốt khi chọn HLV Conte làm thuyền trưởng. Tấm vé dự Champions League 2022/2023 là món quà mà nhà cầm quân người Italia dành tặng cho BLĐ cũng như các cổ động viên của Spurs.

Tài năng cầm quân và sự linh hoạt trong cách dùng người, vận hành chiến thuật là điểm mạnh của HLV Conte. Nhà cầm quân người Italia cũng được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo khi chiêu mộ được một số bản hợp đồng chất lượng như Ivan Perisic, Yves Bissouma và Richarlison.

Thực lực của Tottenham sẽ khó để họ cạnh tranh chức vô địch, nhưng với lối chơi thực dụng và độ quái của HLV Conte, Gà trống là đối thủ mà bất cứ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh cũng phải e ngại ở mùa giải năm nay.

Tương tự là trường hợp của Arsenal, đội bóng này sau khi hụt vé dự Champions League 2022/2023 đã vung tiền mua sắm mạnh tay. Pháo thủ vung hơn 160 triệu Bảng để chiêu mộ các tân binh Marquinhos, Fabio Vieira, Matt Turner, Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko. Đây đều là những bản hợp đồng bổ sung vào vị trí trọng yếu của đội chủ sân Emirates.

Ở mùa giải 2021/2022, HLV Mikel Arteta về cơ bản đã vận hành Arsenal một cách rất tốt, những cầu thủ trẻ tiến bộ nhiều và tạo ra được bộ khung ổn định. Cộng thêm với các tân binh mùa về ở hè 2022, Arsenal đang có lực lượng dày, đủ sức đua tranh ở giải quốc nội.

Trường hợp của MU, so với Chelsea thì chất lượng đội hình của Quỷ đỏ có thể đuối hơn, nhưng đặt lên bàn cân với Tottenham và Arsenal thì đội bóng của HLV Erik Ten Hag không thua kém so với hai đội bóng này. Tuy nhiên, vấn đề của MU là họ được dẫn dắt bởi một HLV mới, chưa có nhiều kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, họ cũng bổ sung một số gương mặt mới, chủ yếu là các học trò cũ của Erik Ten Hag nên sự hòa nhập là dấu hỏi lớn.

MU kết thúc mùa giải 2021/2022 ở vị trí thứ 6 với 58 điểm, kém tới 35 điểm so với nhà vô địch Man City. Khoảng cách mênh mông về mặt điểm số đã phản ánh đúng thực chất bộ mặt và lối chơi của Quỷ đỏ ở mùa giải 2021/2022, đó là rời rạc, bế tắc, thiếu ý tưởng và động lực.

MU sống dựa quá nhiều vào những bàn thắng của “lão tướng” Ronaldo nên khi tiền đạo này muốn ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay thì HLV Erik Ten Hag vẫn đang cố giữ chân tiền đạo người Bồ Đào Nha bằng được.

HLV Erik Ten Hag đang làm mọi cách để giữ chân Ronaldo.

Sau loạt trận giao hữu, HLV Erik Ten Hag phần nào nhìn ra vấn đề ở hàng công của MU mà Martial và Rashford khó lòng gánh vác khi Ronaldo ra đi. Tuy nhiên, vấn đề của MU không chỉ nằm ở Ronaldo mà còn cả hệ thống.

HLV Erik Ten Hag cố gắng chiêu mộ cậu học trò cũ De Jong, nhưng suốt hơn 1 tháng qua vẫn chưa thể hoàn tất. Quỷ đỏ đã phải chữa cháy tạm bằng Eriksen, cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng.

Việc bị MU gặp khó khi chiêu mộ những cầu thủ tầm cỡ là câu chuyện đã xảy ra ở nhiều kỳ chuyển nhượng gần đây. Bởi sức hút của MU ngày càng giảm, chất lượng đội hình cũng không được xếp vào dạng số má ở châu Âu nữa. Và đặc biệt MU bị chính các cầu thủ của mình nghi ngờ về tham vọng.

Kể từ khi HLV Sir Alex rời sân Old Trafford, đội bóng này chưa thể vô địch Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ đang trải qua chuỗi 5 năm liên tiếp mà không giành nổi danh hiệu nào về phòng truyền thống. Niềm tin của các cổ động viên dành MU ngày càng xói mòn. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đặt niềm tin vào HLV Erik Ten Hag và chờ mong vào những tín hiệu tích cực từ phía nhà cầm quân người Hà Lan ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, những gì mà Quỷ đỏ thể hiện ở loạt trận giao hữu chưa thực sự thuyết phục và vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề mà khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn.

HLV Erik Ten Hag có thể mang đến MU một diện mạo mới, lối chơi rõ ràng hơn và trực diện hơn, nhưng với nhân lực hiện tại của Quỷ đỏ, thật khó để người hâm mộ kỳ vọng vào những điều lớn lao ở mùa giải 2022/2023.

Thực tế, cách mà ban lãnh đạo MU “chọn mặt gửi vàng” trên băng ghế huấn luyện cho thấy họ vẫn đang đi vào vết xe đổ của chính mình. Nó thiếu tính kế thừa, mỗi đời huấn luyện viên lại theo một phong cách khác nhau, mua sắm và xây dựng đội hình thiếu sự nhất quán.

HLV Erik Ten Hag được giao nhiệm vụ vực dậy MU, nhưng ông đã có kỳ chuyển nhượng hè 2022 chưa thực sự ưng ý để xây dựng đế chế của mình. Câu hỏi đặt ra là MU và HLV Erik Ten Hag sẽ làm được gì ở mùa giải mới với nhân sự hiện tại?

Video Man Utd TV.

Đây là câu hỏi không dễ trả lời, nhất là khi bóng còn chưa lăn. Tuy nhiên, với một nhà cầm quân vừa chân ướt chân ráo đến Ngoại hạng Anh, với nhân sự hiện có thì các cổ động viên MU cũng đừng quá mơ mộng vào việc Quỷ đỏ sẽ đua tranh ngôi vô địch. Bởi HLV Erik Ten Hag cần thêm thời gian. Nếu HLV Erik Ten Hag đưa MU lọt vào tốp 4 ở Ngoại hạng Anh 2022/2023 thì đó đã là thành công của nhà cầm quân người Hà Lan./.


Thứ Năm, 06:00, 04/08/2022