Những thách thức lớn đang chờ đón các cầu thủ thuộc đội hình U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á 2022 khi họ trở về các CLB chủ quản.

Thành công bất ngờ từ lực lượng ít kinh nghiệm

Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam không phải là đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ nhất nhưng nếu nói chúng ta là đội tuyển ít kinh nghiệm đỉnh cao nhất giải có lẽ cũng không sai. Số cầu thủ U23 Việt Nam được thi đấu ở giải cao nhất cấp CLB trong nước chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả HLV Gong Oh Kyun cũng chưa từng làm HLV trưởng bất cứ đội bóng nào trước đó.

Với một tập thể thiếu kinh nghiệm "thực chiến" ở cả đội hình thi đấu lẫn băng ghế huấn luyện, U23 Việt Nam không được kỳ vọng quá nhiều nhưng đã có một giải đấu ấn tượng, thậm chí có thể nói là vượt ngưỡng của bản thân để đạt được những két quả tích cực.

Những màn trình diễn xuất sắc trước Thái Lan hay Hàn Quốc và phần nào đó là hiệp 1 của trận đấu gặp Saudi Arabia đã cho thấy tiềm năng lớn của lứa cầu thủ trẻ mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu khi được trọng dụng đúng thời điểm và được dẫn dắt bởi HLV phù hợp.

Tạm bỏ qua "kỳ tích" giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, lứa cầu thủ U23 Việt Nam vừa thi đấu ở U23 châu Á 2022 có kinh nghiệm ít hơn hẳn các lứa cầu thủ tham dự U23 châu Á 2016 và 2020 nhưng kết quả thu về lại tốt hơn. Thành tích vào đến tứ kết U23 châu Á 2022 thực ra chưa phải là kết quả tốt nhất mà các thế hệ U23 Việt Nam từng giành được trong lịch sử giải đấu nhưng nếu nhìn vào lực lượng, kinh nghiệm của các cầu thủ cũng như thời gian chuẩn bị, đây là thành tích đáng được khích lệ.

Thử thách lớn phía sau thành công

Thành tích vào đến tứ kết U23 châu Á 2022 của U23 Việt Nam đương nhiên sẽ tạo nên những hiệu ứng tích cực cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam nhưng hiệu ứng đó kéo dài bao lâu và các cầu thủ có thực sự được trao cơ hội ở cấp CLB hay không thì vẫn là một câu chuyện dài.

"Với các cầu thủ ở U23 Việt Nam, tôi mong muốn họ sẽ tiếp tục thăng tiến khi trở lại câu lạc bộ. Điều quan trọng nhất với các cầu thủ U23 Việt Nam là tương lai phía trước. Mùa giải quốc nội của Việt Nam sẽ sớm trở lại và tôi hy vọng các cầu thủ sẽ có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo câu lạc bộ của mình" - HLV Gong Oh Kyun bày tỏ mong muốn sau khi hành trình tham dự VCK U23 châu Á 2022 của U23 Việt Nam kết thúc.

Mong muốn của ông Gong cũng là điều mà tất cả những người làm bóng đá cũng như người hâm mộ Việt Nam hy vọng. Tuy nhiên, điều đó sẽ không dễ để trở thành hiện thực. Đã có những ý kiến cho rằng nên áp dụng quy định bắt buộc các CLB V-League phải có cầu thủ U23 trong đội hình ra sân nhưng điều này có thể lại mang đến những tình cảnh "dở khóc dở cười" khi cầu thủ trẻ rời sân ngay sau khi bóng lăn 1 phút ở giải VĐQG Trung Quốc.

Cũng khó có thể trách các CLB khi họ cũng cần thành tích ở đấu trường V-League. Những rủi ro khi sử dụng cầu thủ trẻ hoàn toàn có thể khiến những đội bóng gặp khó trong những trận đấu cụ thể và dẫn tới việc không thể đạt kết quả như mong đợi vào cuối mùa.

Nhìn vào danh sách U23 Việt Nam vừa qua, chỉ có trung vệ Nguyễn Thanh Bình là người gần như sẽ chắc suất ra sân thường xuyên tại Viettel FC khi V-League lăn bóng trở lại từ tuần sau bởi trung vệ trụ cột Bùi Tiến Dũng vẫn chưa hẹn ngày tái xuất sau chấn thương. Bùi Hoàng Việt Anh có thể được sử dụng ở Hà Nội FC nhưng khả năng đá chính của anh trong từng trận đấu cụ thể vẫn còn bỏ ngỏ khi đội bóng Thủ đô vẫn còn đó Duy Mạnh, Thành Chung. Mọi chuyện còn khó khăn hơn nhiều với những gương mặt như Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Nguyễn Hai Long hay Lương Duy Cương.

Câu chuyện các cầu thủ trẻ ít có cơ hội không phải là điều mới với bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã từng có một giải đấu cho đội hình dự bị của các CLB dự V-League vào giữa những năm 2000 nhưng sau đó đã không thể duy trì vì nhiều lý do.

Các cầu thủ U23 Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC chia sẻ sau khi trở về từ VCK U23 châu Á 2022.

Trong bối cảnh vẫn còn nhiều thách thức trong việc phát triển bóng đá trẻ cấp CLB ở Việt Nam, có lẽ chính bản thân các cầu thủ vừa thi đấu trong thành phần U23 Việt Nam ở U23 Châu Á 2022 phải lại một lần nữa có những nỗ lực vượt ngưỡng bản thân. Chỉ có như vậy, họ mới được thi đấu thường xuyên ở sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam và có thể phát triển đúng hướng trong sự nghiệp./

Chủ Nhật, 09:07, 19/06/2022