HLV Park Hang Seo có trong tay lực lượng ưng ý nhất và hội tụ mọi điều kiện thuận lợi cần thiết để giúp ĐT Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đại dịch Covid-19 khiến bóng đá thế giới nói chung và châu Á nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề. Liên đoàn bóng đá châu Á sau nhiều lần điều chỉnh lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 quyết định chốt phương án tổ chức thi đấu tập trung để xác định ra những đội bóng giành vé đi tiếp.

Bảng G của ĐT Việt Nam được tổ chức thi đấu tập trung ở UAE từ ngày 3/6 đến ngày 15/6. Việc bỏ thể thức sân nhà, sân khách để đá tập trung phần nào khiến các đội tuyển chịu ảnh hưởng (trừ UAE), nhưng nếu có cái nhìn toàn cảnh thì đại dịch Covid-19 giúp ĐT Việt Nam lợi nhiều hơn là hại.

Nếu như không có đại dịch Covid-19, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã được tổ chức xong từ tháng 6/2020 chứ không phải kéo dài tới tháng 6/2021. Nếu giải đấu diễn ra ở thời điểm đó, ĐT Việt Nam chỉ có 1 trận sân nhà trước ĐT Indonesia, đội bét bảng và có 2 chuyến làm khách trước ĐT Malaysia và ĐT UAE.

Do đó, khi thi đấu tập trung, ĐT Việt Nam dù mất lợi thế sân nhà trước ĐT Indonesia, nhưng lại dễ thở hơn trước ĐT Malaysia và chỉ đáng ngại nhất là đội chủ nhà. Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượng khán giả vào sân chỉ là 30% chia cho các hai đội nên sức ép từ cầu thủ số 13 là không nhiều.

Cần lưu ý rằng, nếu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tổ chức trong năm 2020, ĐT Việt Nam có sự phục vụ của Hùng Dũng và Văn Lâm, nhưng thời điểm đó những Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu và Văn Đức dính chấn thương chưa thể trở lại. Bên cạnh đó, Công Phượng, Xuân Trường, Tiến Linh và Văn Toàn không có phong độ cao như hiện tại nên ở mặt này, có thể nói ĐT Việt Nam được hưởng lợi đôi chút.

Đây là giải đấu vòng loại mà ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất từ trước tới nay.

Ngoài ra, việc lùi lịch như hiện tại giúp ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo hơn. Chưa kể, dưới thời HLV Park Hang Seo, U22 Việt Nam, U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam thường chơi tốt khi đá tập trung trong thời gian cố định. Những chiến tích ở U23 châu Á 2018, Asiad 2018, AFF Cup 2018 hay SEA Games 30 là minh chứng cụ thể nhất.

Khi thi đấu tập trung, HLV Park Hang Seo và các cộng sự của mình có thời gian thăm dò đối thủ, tìm ra phương án để khắc chế đối phương. Bản thân chiến lược gia người Hàn cũng là một “người truyền lửa” giúp các học trò chơi bóng với trên 100% khả năng của mình.

Như đã phân tích ở trên, dù HLV Park Hang Seo không có Hùng Dũng (chấn thương), Văn Lâm (do là F1 của bệnh nhân Covid-19), nhưng HLV Park Hang Seo vẫn có trong tay lực lượng ưng ý nhất, không phải ráo riết đi nhập tịch như Malaysia hay UAE. Vị trí của Hùng Dũng có Tuấn Anh, Xuân Trường, Đức Huy thậm chí Quang Hải đảm nhiệm. Trong khi đó, Văn Lâm vắng mặt, nhưng thầy Park vẫn còn Tấn Trường phong độ ổn định, Văn Hoàng và Văn Toản cũng đều đáp ứng được về mặt chuyên môn.

Thầy trò HLV Park Hang Seo được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tối đa về mọi mặt để có tinh thần thoải mái nhất, thể lực sung mãn nhất trước khi bước vào tranh tài. Đây là giải đấu vòng loại mà ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất từ trước tới nay.

ĐT Việt Nam tập luyện: (Nguồn VFF).

Ngoài việc có sự chuẩn bị tốt, ĐT Việt Nam cũng nhận tin vui từ phía các đối thủ cạnh tranh. Như đã biết, ở lượt trận thứ 6, ĐT Indonesia gây bất ngờ khi cầm hòa ĐT Thái Lan với tỉ số 2-2 còn ĐT Malaysia thua đậm 0-4 trước chủ nhà UAE.

Việc Thái Lan và Malaysia sảy chân ở lượt trận thứ 6 giúp ĐT Việt Nam bảo toàn được ngôi đầu với 11 điểm, hơn hai đại diện cùng khu vực 2 điểm, nhưng chúng ta vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu.

Do ĐT Triều Tiên bỏ giải nên việc giành ngôi nhì bảng sẽ khiến cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng của các đại diện bảng G nhỏ hơn so với các bảng khác. Bởi vậy, ĐT Việt Nam nếu muốn chắc suất đi tiếp buộc phải kết thúc vòng loại thứ 2 ở ngôi đầu bảng.

ĐT Việt Nam nắm trong tay quyền tự quyết khi hơn ĐT UAE 2 điểm (hai đội đều đá 5 trận). Nếu như ĐT Việt Nam toàn thắng 3 trận đấu còn lại, thầy trò ông Park sẽ giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu còn lại. Tuy nhiên, để có được 9 điểm/3 trận là điều không hề dễ, khi các đối thủ của ĐT Việt Nam đều rất khát điểm.

ĐT Indonesia là đội chắc chắn bị loại, nhưng họ đến UAE không phải để du lịch mà để học hỏi, chuẩn bị cho SEA Games 31. Bằng chứng là đội bóng xứ vạn đảo đã cầm hòa Thái Lan với tỉ số 2-2 trong trận đấu mà họ chơi khá sòng phẳng với Voi chiến. Nếu Indonesia tiếp tục chơi thăng hoa, họ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho “Những ngôi sao vàng”.

Về phía ĐT Malaysia, dù vừa thua đậm UAE và cũng thất bại ở 2 lần so tài gần nhất với ĐT Việt Nam, nhưng đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe vẫn được đánh giá rất cao. Hiện tại, đội bóng này bị dồn vào thế chân tường, buộc phải thắng tất cả các trận còn lại nên nhiệm vụ giành 3 điểm của ĐT Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn.

Trong khi đó, UAE là đối thủ cuối cùng của chúng ta ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và cũng là đối thủ chính trong cuộc đua tranh giành ngôi nhất bảng. ĐT UAE thua 0-1 trước ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình cách đây 2 năm, nhưng họ không hề yếu, nếu không muốn nói là mạnh hơn đại diện Đông Nam Á. Lực lượng của ĐT UAE thời điểm này mạnh hơn và có lợi thế sân nhà. Do đó, để giành chiến thắng trước đối thủ này không hề đơn giản.

Có thể thấy, mỗi đối thủ của ĐT Việt Nam đều có điểm mạnh khác nhau nên những khó khăn dành cho ĐT Việt Nam là có thể nhìn thấy được khi bóng chưa lăn. Tuy nhiên, không vì thế cơ hội của ĐT Việt Nam nhỏ đi. Ngược lại, chúng ta cũng có những lợi thế nhất định, đó là sự chuẩn bị, đó là được nghỉ trận đầu để “soi giò” đối thủ.

Điều quan trọng nhất, ĐT Việt Nam có lịch thi đấu thuận lợi, khi gặp những đối thủ từ yếu đến mạnh. Thêm vào đó, với lợi thế về mặt điểm số, nhà đương kim vô địch AFF Cup có thể toan tính trong từng trận đấu, đưa đối thủ vào bẫy rồi tung đòn kết liễu.

Trong lịch sử, ĐT Việt Nam chưa bao giờ giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại, chúng ta đang cách ngưỡng cửa lịch sử đúng 3 trận đấu. Cờ đang đến tay thầy trò HLV Park Hang Seo và đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để ĐT Việt Nam lập thêm một kỳ tích nữa./.


Chủ Nhật, 06:00, 06/06/2021