PV: Sau khong thi gian giãn cách xã hi, cuc sng và công vic ca Khánh Vân đã tr li như bình thưng chưa?

Hoa hậu Khánh Vân: Thời gian qua, sau khi trở lại với công việc, tôi dành nhiều thời gian cho việc tham gia các sự kiện, chương trình truyền hình và tích cực trau dồi hoàn thiện bản thân chuẩn bị cho Miss Universe 2020.

Bên cạnh các kỹ năng về hình thể, tiếng Anh…, tôi cũng đẩy mạnh đầu tư về mặt hình ảnh, thông qua các buổi photoshoot với nhiều chủ đề khác nhau, nhằm giới thiệu đến khán giả những góc nhìn mới, đa chiều về đại diện của Việt Nam tại Miss Universe 2020.

PV: Miss Universe là đấu trường sắc đẹp danh tiếng, Khánh Vân d đnh s th hin gì cuc thi?

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi muốn mang đến cuộc thi không chỉ là số đo hình thể nóng bỏng mà còn là sự tự do, phóng khoáng trong suy nghĩ, chiều sâu trong con người, tạo nên sự riêng biệt mang màu sắc Khánh Vân.

Tôi chịu khó thay đổi hình ảnh của mình một cách tích cực, thử sức với nhiều lay-out khác nhau để không trở nên một màu, không bị đóng khung trước rừng nhan sắc khác khi bước chân ra đấu trường quốc tế. Tôi sẽ chứng minh cho khán giả thấy bản thân có thể phù hợp với nhiều màu sắc, không bó buộc trong một tone màu cố định.

PV: Khánh Vân tự tin nhất ở kỹ năng nào và điểm nào cần cải thiện?

Hoa hậu Khánh Vân: Trước khi trở thành hoa hậu, tôi đã có kinh nghiệm làm nghề, nên mỗi thứ đều có nền tảng một chút. Tôi đang cố gắng làm sao để mọi thứ tròn trịa và tốt hơn lên.

Điều tôi không tự tin nhất là tiếng Anh. Hồi trẻ, tôi chỉ tập trung phát triển các môn năng khiếu. Bây giờ, mình học khó hơn. Tôi đặt mục tiêu trong vòng 3-6 tháng, mình không thể nói chuyện như người bản xứ được, nhưng vẫn có thể hiểu và giao tiếp với bạn bè quốc tế. Nếu gặp từ khó quá, mình có thể sử dụng ‘body language’. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là thần thái, cách thể hiện, chứ không hẳn là rào cản ngôn ngữ. Mình hãy cứ chia sẻ những điều thật lòng nhất, tôi tin mọi người sẽ cảm nhận được.

PV: Khánh Vân có thấy run không khi bước ra đấu trường sc đp thế gii?

Hoa hậu Khánh Vân: Nói không áp lực thì không đúng, nhưng tôi đã tập làm quen với những áp lực. Thi Miss Universe là một phần trách nhiệm trong nhiệm kỳ của tôi, nên tôi nghĩ mình cứ tận hưởng, thi đấu hết mình đi, có khi mình suy nghĩ quá rồi ảnh hưởng đến tâm lý. Tôi muốn mình đến với Miss Universe trong tâm thế sẵn sàng, tự tin và "cháy" hết mình với cuộc thi.

PV: Trong tất cả các đối thủ đã lộ diện, vi Khánh Vân, ai là "đáng gưm" nht?

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi thấy tất cả các bạn quá xinh đẹp và đều có những nét riêng, ai cũng có câu chuyện truyền cảm hứng ấn tượng. Về thế mạnh, mỗi hoa hậu của mỗi nước đều có kỹ năng, skill riêng. Còn quá sớm để đánh giá các bạn, tôi sẽ cảm nhận rõ ràng, chuẩn xác hơn nếu như tôi gặp các hoa hậu ở ngoài.

PV: Khánh Vân có đặt ra mục tiêu, thành tích gì cho mình ở đấu trường Miss Universe 2020 không?

Hoa hậu Khánh Vân: Thực ra ai khi ra đấu trường nhan sắc quốc tế cũng tự vạch ra cho mình kế hoạch, bên cạnh kế hoạch đó là mục tiêu cụ thể, nên tôi cũng không phải là mẫu số ngoại lệ. Tôi tự đặt ra cho mình một thành tích cụ thể, nhưng hiện tại tôi chưa thể tiết lộ vì như ông bà ta thường nói “Nói trước bước không qua”.

Nhưng trên tinh thần chung, tôi muốn mình có một thành tích lọt top nào đó, để có thể trình diễn được những bộ trang phục, nhằm truyền tải thông điệp ẩn chứa bên trong cũng như để tôi và ê kíp cùng nhau tỏa sáng.

PV: Khánh Vân có cho rng, vic đăng quang Hoa hu HVVN rồi bước ra đấu trường quc tế chính là cơ hội giúp bn thân đi đi?

Hoa hậu Khánh Vân: Thật ra tôi đã hoạt động trong làng giải trí nhiều năm nên nói đăng quang HHHVVN giúp tôi đổi đời là không đúng lắm. Nhưng chính danh hiệu HHHVVN giúp tôi có thể làm nhiều việc cho cộng đồng, tiếng nói của mình giúp được nhiều người hơn, gắn kết mọi người đến với nhau.

PV: Sau gn 1 năm đăng quang Hoa hu Hoàn vũ Vit Nam, d dàng nhn thy Khánh Vân đã có sự thay đổi tích cực về nhan sắc và c phong cách thi trang?

Hoa hậu Khánh Vân: Không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng vậy, theo thời gian mình sẽ hoàn thiện hơn về mọi thứ. Tất nhiên bên cạnh tôi còn có sự đồng hành, giúp đỡ của rất nhiều người trong ekip. Mỗi người một việc, giúp tôi hoàn thiện hơn. Cuộc sống mà, có phát triển, có đi lên thì mới thú vị, không thể cứ đứng yên một chỗ được, mình không tiến thì sẽ bị bỏ lại phía sau.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, tôi không quá quan trọng chuyện ăn mặc. Nhìn thấy món đồ nào đẹp thì mua về nhà, tìm cách kết hợp với nhau rồi mặc lên người. Tôi chỉ cần cảm thấy thật tự tin thì trang phục nào cũng giúp mình tỏa sáng. Mọi người có thể thấy mỗi lần tôi xuất hiện là mỗi hình ảnh khác nhau. Ngọt ngào, dễ thương hay cá tính, sắc sảo, tôi đều thể hiện được thông qua váy áo và lối trang điểm. Chắc chắn vào thời gian tới, tôi sẽ làm mới bản thân nhiều hơn nữa. Tôi muốn mình luôn thay đổi để không bị nhàm chán.

Khi dạo phố, gặp gỡ bạn bè thì tôi chuộng dùng áo thun, quần jeans. Đây là các item kinh điển, có thể dùng quanh năm mà không lo bị lỗi mốt, đồng thời tôn diện mạo trẻ trung, năng động cho tôi. Còn đi sự kiện thì tôi luôn sử dụng đầm dạ hội hoặc đồ suit.

PV: Là mt Hoa hu nhưng có v Khánh Vân ít "chy" theo xu hưng thi trang mi như nhng ngưi đp khác?

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi không chú trọng vấn đề ăn mặc phải theo xu hướng mới nhất hoặc đang thịnh hành. Tôi cũng không quan tâm nhiều về chuyện thế giới đang có item thời trang nào hot, được mọi người săn đón. Đôi khi cùng một chiếc áo, đi đâu tôi cũng diện vì đã quen dùng, cũng như nó hợp với bản thân tôi mà thôi.

PV: Có phi vì thế mà Khánh Vân "nói không" vi hàng hiu trong cuc sng đi thưng?

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi không có sự phân biệt nào giữa hàng hiệu và hàng bình dân. Mỗi thứ đều có vẻ đẹp riêng. Nhiều người có quan niệm rằng diện một bộ váy, một chiếc áo hay cầm trên tay một chiếc túi xách đắt tiền, là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng thì mình sẽ đẹp. Tôi lại nghĩ bất kỳ thứ gì, dù đắt hay rẻ cũng cần kết hợp ăn ý cùng vóc dáng, vẻ ngoài của mình. Tôi kết thân cùng những món đồ thời trang bình dân cho cuộc sống thường ngày.

PV: Khánh Vân có s s gin đơn quá đi s khiến bn thân b đánh giá là "nht" so vi các Hoa hu khác không?

Hoa hậu Khánh Vân: Mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau cho riêng mình. Tôi nghĩ nhạt hay không là do cách cảm nhận của khán giả thôi, chứ không có hoa hậu nào nhạt cả. Mỗi người có một cá tính riêng.

PV: Showbiz Vit hin nay nhiu Hoa hu và Á hu quá, ch s có đim khác bit và độc đáo nào để mọi người nh ti Khánh Vân?

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi có quan niệm thế này, mỗi chiếc vương miện sẽ chọn lấy người phù hợp để đội nó lên đầu. Danh hiệu Hoa hậu là sự khởi đầu, nhưng chính bản thân người đội vương miện mới quyết định vương miện có tỏa sáng hay không. Nhiều người thường áp lực phải làm gì để khác biệt. Tôi thì không nghĩ vậy. Tại sao phải gồng mình thế này thế nọ. Tôi nghĩ, muốn làm gì thì trước tiên hãy là chính mình cái đã. Khi mình tự tin với những gì mình có, mình mới giới thiệu được với mọi người, mình là ai.

PV: Khánh Vân tự tin vi đặc điểm gì nhất của mình?

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi nghĩ đó chính là nụ cười. Nhiều người vẫn hay chê tôi cười bị hô, mắt bị híp nhưng điều đó tôi thấy khá bình thường vì ai cũng có khuyết điểm của mình. Hãy cứ yêu lấy cái khuyết điểm đó rồi biến nó thành cái khác biệt, chính cái khác biệt đó sẽ làm bạn đặc biệt và dần trở nên đẹp hơn.

Cái quan trọng mình cảm thấy như thế nào chứ không phải người ta nhìn mình như thế nào, huống gì gu thẩm mỹ của mỗi người lại càng không giống nhau.

PV: Trước những ý kiến trái chiều về mình, Khánh Vân thưng phn ng ra sao?

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi thường chọn cách im lặng và chứng minh cho khán giả thấy thông qua những album ảnh tiến bộ từng ngày. Tôi không ngại chuyện bị nhận xét, với tôi những lời khen, chê đều giúp mình trưởng thành và hoàn thiện hơn. Phải có những lời chê thì mình mới rút ra được kinh nghiệm. Tôi cũng không phải tuýp người tự hài lòng với chính mình.

PV: Khánh Vân thuc tuýp ngưi như thế nào?

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi nghĩ mình là kiểu người sống đơn giản, thích những điều nhẹ nhàng, lãng mạn và không “bi kịch hóa” mọi chuyện.

PV: Khánh Vân thưng làm gì mi khi rnh ri?

Hoa hậu Khánh Vân: Lúc rảnh rỗi, tôi thường xem tin tức về thời trang, làm đẹp, hoặc vào trang cá nhân của các thương hiệu, nhà thiết kế để xem bộ sưu tập mới nhất mà họ giới thiệu. Cùng với đó, tôi cũng thường xuyên trau dồi kiến thức phối đồ, cách mặc đẹp nhằm thông qua mỗi bộ cánh trên người, tôi có thể tạo được hình ảnh riêng biệt trong lòng công chúng.

Tôi có sở thích mua sắm quần áo. Tôi và các chị em phụ nữ đều có niềm đam mê váy đầm, túi xách và giày dép mới. Trong nhà vẫn còn nhiều đồ nhưng lúc nào cũng cảm giác mình vẫn thiếu món gì đó. Dĩ nhiên mua sắm cũng cần phải cân đối với túi tiền.

PV: Khánh Vân có th gii thiu v bản thân theo cách hài hước nht không?

Hoa hậu Khánh Vân: Các bạn thí sinh trong Top 45 HHHVVN thường gọi tôi là chồng, là “Vân đàn ông”. Nói như vậy là hiểu rồi.

PV: Không biết khi yêu, Khánh Vân s như thế nào nh?

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi chẳng biết "làm nũng" khi yêu đâu. Bởi từ trước đến nay, tôi thuộc kiểu cá tính và khá ... đàn ông.

PV: Khánh Vân d b rung đng trưc ngưi đàn ông như thế nào?

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi dễ bị rung động bởi những điều lãng mạn và chân thành. Cho nên, nếu người yêu tôi sau này mà có 2 điều đó thì tốt quá.

PV: Trong chuyn tình cm, Khánh Vân nghĩ mình là người như thế nào?

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi thường nghĩ đến hình ảnh một gia đình nhỏ, sống bình dị thôi, có chồng, có vợ, có những đứa con nhỏ. Cả nhà yêu thương nhau, quây quần bên bữa cơm gia đình. Khi yêu, tôi “bánh bèo” lắm.

PV: Ai là ngưi có nh hưng nht đến tính cách và cuc sng ca Khánh Vân?

Hoa hậu Khánh Vân: Đó là ba tôi. Tôi và ba có nhiều sở thích chung. Chính ba là người truyền cảm hứng khơi gợi niềm đam mê nghệ thuật ở tôi. Khi tôi còn nhỏ, ba đã kiếm tiền nuôi tôi thông qua những công việc khác nhau: hoạ sĩ, kiến trúc sư, nhạc công…

Ba là người cho tôi những lời khuyên, góp ý trên bước đường hoạt động nghệ thuật, từ những điều nhỏ nhất như chọn lựa trang phục, phụ kiện cho đến việc định hướng hình ảnh. Những lúc rảnh rỗi, hai cha con thường cùng vẽ tranh, uống trà.

PV: Cảm ơn Khánh Vân về cuộc trò chuyện này./.


Thứ Bảy, 06:00, 19/09/2020