“Nhiều người nói là người ta ngại vaccine Trung Quốc, chứ theo tôi thì vaccine đã được lưu hành cho chích đại trà, Nhà nước, Bộ Y tế đã kiểm định chất lượng rồi thì không có gì mà sợ cả. Tiêm thì trước là an toàn cho mình, cho gia đình, sau là an toàn cho cộng đồng. Tôi mong tiêm  muốn đẩy lùi đại dịch này thôi, để cho nhân dân mình được làm ăn trở lại như xưa”. ông Trần Đình Lân, gần 60 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM chia sẻ.

Khi được mời đến tiêm vaccine Vero Cell, bản thân tôi rất mừng và tranh thủ đi tiêm sớm. Giờ tình hình dịch phức tạp, được có vaccine tiêm là mừng rồi, càng sớm càng tốt, vì tôi sợ không thì sẽ dễ lây nhiễm bệnh và khi đã nhiễm bệnh mà chưa được tiêm vaccine bệnh càng nặng hơn”– chị Đào Thanh Mai, ngụ Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cho biết.

Đó là nhìn nhận của nhiều người dân TP.HCM khi được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Ngay từ những ngày đầu, 13 và 14/8, khi các quận, huyện triển khai tiêm vaccine Vero Cell (của Sinopharm - Trung Quốc), nhiều người dân đến các điểm tiêm với sự đồng thuận, phấn khởi sau khi được tiêm vaccine. Có một số địa phương phải xin cấp thêm, mở rộng thêm điểm tiêm nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm, đảm bảo giãn cách khi số lượng người đăng ký nhiều.

Bác sĩ Nguyễn Trung Kiên, Bệnh viện TP.Thủ Đức, phụ trách điểm tiêm Gigamall (đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), thông tin: “Tất cả các điểm tiêm đều thông báo cho người dân hôm nay tiêm vaccine gì, những người đến đây tiêm Vero Cell là đều tự nguyện và không cần giải thích nhiều. Tại mỗi điểm, chúng tôi có phát tờ hướng dẫn sau tiêm để không chỉ người tiêm mà người nhà của họ cũng nắm rõ thông tin. Qua theo dõi, chỉ có một vài trường hợp có biểu hiện chóng mặt, tụt huyết áp sau tiêm, tuy nhiên sau vài giờ theo trạng ổn định hơn và họ trở về nhà an toàn”.

Chia sẻ với người dân về việc tiêm vaccine, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung khi tìm mua đã tiếp cận rất nhiều nguồn, nhưng nguồn cung cực kỳ hạn chế. “Tôi khẳng định không phải mình có quyền chọn lựa mà mình không mua. Theo WHO thì vaccine tốt là vaccine có trước. Mục tiêu của chúng ta là trong 1 tháng nữa, cố gắng vượt qua thời kỳ khó khăn này, mà chìa khóa quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là vaccine. Trong tình hình vaccine như hiện nay thì sự ủng hộ, đồng tình, hưởng ứng của người dân có vai trò quyết định”, ông Nên nói.

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 20/8, thành phố đã tiêm vaccine cho 100.727 người (ít hơn một ngày trước đó gần 26.000 người). Hầu hết vaccine được tiêm là Vero Cell. Như vậy, từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến hết ngày 20/8, đã có 5.291.971 người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine COVID-19. Trong đó, 177.018 người tiêm đủ 2 mũi. Tất cả đều an toàn.

Sau khi Bộ Y tế phê duyệt tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả phụ nữ mang thai trên 13 tuần, các bệnh viện phụ sản, nhiều bệnh viện quận huyện trên địa bàn TP.HCM triển khai đăng ký, tích cực tiêm cho thai phụ. Cụ thể, Bệnh viện Hùng Vương bắt đầu triển khai tiêm cho thai phụ từ 12/8, Bệnh viện Từ Dũ tiêm từ ngày 13/8, Bệnh viện Mỹ Đức cũng đang tổ chức tiêm cho đến khi hết lượng vaccine được phân bổ. Việc tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai thời điểm hiện nay là rất cần thiết, việc này sẽ giúp thai phụ giảm nguy cơ phải nhập viện và hồi sức nếu bị mắc COVID-19.

Tại các bệnh viện này, mỗi ngày có từ 100-200 thai phụ được tiêm mũi vaccine COVID-19 không ghi nhận bất thường. Các thai phụ đến khám và tiêm ngừa, vẫn trật tự và tuân thủ đầy đủ 5K để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tất cả nhân viên y tế đều sẵn sàng chuẩn bị đón các thai phụ đến khám và tiêm ngừa. “Sau khi khám sàng lọc xong, các sản phụ sẽ được làm xét nghiệm nhanh COVID-19, nếu kết quả âm tính thì sẽ tiến hành tiêm ngừa. Nhiều bà bầu cho biết đã tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi tiêm nên không cảm thấy quá lo lắng”, BS.CKII Bùi Thị Hồng Nhu - Trưởng phòng công tác xã hội Bệnh Viện Từ Dũ, cho biết.

Bệnh viện TP.Thủ Đức cũng tiêm cho thai phụ sống trên địa bàn. Từ 18/8 đến nay, tại đây đã tiêm cho khoảng 800 thai phụ. Ths.BS Lê Thuận Linh, Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện TP.Thủ Đức cho biết “Để hoàn tất khám tầm soát và tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19, đầu tiên thai phụ sẽ được test nhanh Covid-19, nếu kết quả âm tính, sẽ tiến hành khám thai, đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại, nếu thai nhi ổn định thì bác sĩ sẽ quyết định có được tiêm vaccine hay không. Sau khi có chỉ định, thai phụ sẽ được tiêm ngừa và theo dõi sau tiêm 30 phút và nếu không có phản ứng phụ thì sẽ được về nhà và theo dõi tại nhà”.

TP.HCM đã bắt đầu tiêm cho người trên 65 tuổi trong đợt tiêm thứ 5 (từ ngày 22/7). Đối tượng này hầu hết được tiêm ở các bệnh viện. Đến nay, nhằm đảm bảo bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cho người có nguy cơ cao mắc COVID-19 nặng, bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân, Sở Y tế TP.HCM mới yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) tiếp tục phân bổ thêm với hơn 146.000 liều vaccine cho TP.Thủ Đức và các quận huyện để tổ chức tiêm cho người trên 65 tuổi. “Sở Y tế đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn tất đầy đủ việc tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho những người trên 65 tuổi. Tổ chức tiêm đúng quy định chuyên môn, lưu ý tổ chức các hình thức tiêm lưu động để tăng khả năng tiếp cận với người cao tuổi và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong giai đoạn giãn cách” – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh.  

Tính từ ngày 27/4 đến 18h ngày 21/8, thống kê từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM hiện có 8 quận, huyện cơ bản hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine mũi 1 cho trên 90% người dân trên 18 tuổi, gồm quận 1, Phú Nhuận, huyện Cần Giờ, Quận 11, Quận 5, Quận 6, Quận 7 và TP.Thủ Đức. Trong đó, Quận 1, Quận 5, Phú Nhuận và huyện Cần Giờ đạt 100% so với tổng số dân trên 18 tuổ

Tại Quận 11, cơ bản hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi với khoảng 97,61%. Từ ngày 23/8, quận sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho đối tượng trên 65 tuổi và có bệnh nền và từ 1/9 bắt đầu tiêm cho các đối tượng còn lại. Phấn đấu ngày 10/9 đạt 95% người dân được tiêm mũi 2, vượt trước kế hoạch thành phố giao. Tại Quận 5, đến hết ngày 21/8, toàn quận đạt 100% dân số được tiêm mũi 1. Mục tiêu tiếp theo được quận đặt ra là 100% người dân trên 65 tuổi và 30% dân số được tiêm mũi 2 trước ngày 19/5; đồng thời quận cũng đã tính tới phương án tiêm vaccine COVID-19 cho người dưới 18 tuổi

Tại Quận 7 đến 21/8 gần 99,16% dân số từ 18 tuổi trở lên toàn quận được tiêm. Hiện quận đang tập trung tăng cường nhân lực để đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thành kế hoạch tiêm cho số dân con lại, phấn đấu đến 31/8 toàn dân của quận sẽ hoàn thành tiêm mũi 1…

Theo Bộ Y tế, TP.HCM đang là địa phương được phân bổ vaccine nhiều nhất với 5.501.330 triệu liều (bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ cho các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn) với các loại AstraZeneca, Moderna, Pfizer và Vero Cell. Thành phố đã tiêm hết gần số vaccine COVID-19 được phân bổ. Tỷ lệ phân bổ vaccine đối với dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 39,48%.

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đến nay TP đã tiêm hết gần số vaccine COVID-19 được phân bổ, hiện hầu hết vaccine đang được triển khai tiêm chủng trên địa bàn là vaccine Vero Cell. TP cũng đang tổ chức kiểm định  đối với 1 triệu liều vaccine Vero Cell vừa được phân bổ trong đợt 2. Sau kiểm định, số vaccine này sẽ được tổ chức tiêm chủng cho người dân để đạt bao phủ vaccine trong cộng đồng.

Ngoài 5 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm đã được đặt mua, TP đang nỗ lực mang về 5 triệu liều vaccine Moderna. “Hai trọng tâm tiêm vaccine trong thời gian sắp tới đó là tiếp tục tập trung tiêm vaccine cho những đối tượng có nguy cơ cao là người lớn tuổi và người có bệnh lý nền. Trọng tâm thứ 2 đó là tiếp tục nỗ lực phủ vaccine cho đội ngũ công nhân người lao động để tạo điều kiện khôi phục kinh tế sớm.” - ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 15/9 có hơn 70% người dân (trên 18 tuổi) được tiêm mũi 1, 15% người dân được tiêm mũi 2 vaccine COVID-19. Cụ thể, từ ngày 15/8 đến 31/8, TP đặt mục tiêu hoàn thành tiêm hơn 3 triệu liều vaccine để đảm bảo hơn 70% người dân được tiêm mũi 1, hoàn thành mũi 2 cho khoảng 1 triệu người. Từ ngày 1/9 đến 15/9, TP sẽ tổ chức tiêm vaccine cho những người còn lại và tiêm nhắc mũi 2 theo quy định (400.000 người); có thể mở rộng tiêm cho người từ 12-18 tuổi nếu có nguồn vaccine cho phép tiêm trong độ tuổi này./.


Thứ Hai, 06:00, 23/08/2021