Những ngôi sao Hollywood từng suýt giải nghệ trước khi nổi tiếng

VOV.VN - Bradley Cooper, Brie Larson... đã phải cố gắng rất nhiều để có được thành công như ngày hôm nay. Có những lúc họ tưởng chừng như bỏ cuộc...
1.jpg

Trước khi nổi tiếng với "Superman" và "The Witcher", Henry Cavill đã sẵn sàng từ bỏ diễn xuất để đi quân ngũ. Nam diễn viên từng bị từ chối nhiều lần đến nỗi anh nghĩ rằng điện ảnh không dành cho mình.

2.jpg

"Wonder Woman" Gal Gadot tiết lộ rằng cô ấy đã phải đi casting nhiều lần và bị từ chối. Cô từng nói với chồng rằng mình không thể chịu đựng được nữa, cho đến khi được gọi vào vai chính, cô đã cảm thấy rất "shock".

3.jpg

Bradley Cooper khởi đầu sự nghiệp diễn xuất không mấy thuận lợi với nhiều vai diễn phụ. Anh còn từng phải chiến đấu với chứng trầm cảm, bị rách cơ bắp chân khi chơi bóng rổ và phải nghỉ làm cả năm. Bradley Cooper thừa nhận rằng anh ấy muốn bỏ diễn xuất trong khoảng thời gian đó.

4.jpg

Trước khi nổi tiếng trên toàn thế giới với tư cách là Bella của loạt phim "Chạng vạng", Kristen Stewart gần như bỏ cuộc. Cô từng lái xe vòng quanh LA cùng mẹ để đi casting nhưng toàn bị từ chối. Kristen Stewart nghĩ rằng nếu không được nhận vai chính trong "Chạng vạng" sẽ từ bỏ diễn xuất. Rất may, cô đã được chọn vào vai đó.

5.jpg

Emma Watson nổi tiếng từ "Harry Potter" khi cô mới 9 tuổi. Cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn khi bị săn đón và phải trang điểm quá nhiều. Emma cảm thấy công việc này không phù hợp và quyết định sẽ rời khỏi ngành giải trí ngay khi bộ phim kết thúc. Tuy nhiên, Watson sau đó đã nhận ra sức mạnh từ sự nổi tiếng của mình và sử dụng nó để nói lên những vấn đề quan trọng như trao quyền cho phụ nữ.

6.jpg

Mark Ruffalo từng đi casting tới 600 vai nhưng không thành công. Những cái lắc đầu đã làm tổn thương nam diễn viên và anh đã nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng nhờ sự động viên của mẹ, Mark đã cố gắng và cuối cùng cũng gặt hái được thành công.

7.jpg

Claire Danes đã cố gắng tìm một vai diễn trong 2 năm nhưng không thành công và quyết định chuyển sự nghiệp của mình sang ngành thiết kế nội thất. Thật may mắn, Claire đã không từ bỏ diễn xuất, ngược lại còn vô cùng thành công. Nữ diễn viên sau này đã ẵm 3 giải Emmy, 4 giải Quả cầu vàng, 2 giải thưởng Hiệp hội diễn viên màn ảnh, và thậm chí còn có ngôi sao của riêng mình trên Đại lộ danh vọng Hollywood.

8.jpg

Giống như Kristen Stewart, Robert Pattinson phải vật lộn để tìm việc trước khi nổi lên nhờ "Chạng vạng". Sau buổi thử vai chàng ma cà rồng trong "Chạng vạng", anh đã nghĩ mình mắc sai lầm khủng khiếp và gọi điện cho bố mẹ mình nói, mình đã làm xong và không muốn tra tấn bản thân mình thêm nữa. Thật ngạc nhiên, anh nhận được một cuộc gọi từ đoàn phim vào ngày hôm sau.

9.jpg

Brie Larson bắt đầu diễn xuất từ năm 9 tuổi với nhiều vai phụ. Cô còn thử sức ở lĩnh vực ca hát, thu âm một album nhạc pop nhưng chỉ bán được vỏn vẹn 4.000 bản. Brie Larson nghĩ Hollywood không dành cho mình và đã nộp đơn đăng ký vào nhiều trường đại học khác nhau để nghiên cứu sinh học biển.

10.jpg

Khi nói về những năm đầu sự nghiệp, Scarlett Johansson tiết lộ rằng cô cảm thấy mệt mỏi vì bị "bóc lột" trong ngành. Cô cảm thấy bế tắc và nghĩ về việc nhận một công việc mới và bỏ diễn xuất.

11.jpg

Elizabeth Olsen đã thừa nhận rằng cô muốn từ bỏ cuộc sống trong showbiz vì sự nổi tiếng của chị gái và cách nó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

13.jpg

Sau vai diễn trong Star Trek (2009), Chris Hemsworth phải vật lộn để tìm kiếm vai diễn. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn và anh nghĩ về việc từ bỏ tất cả để quay trở lại Australia.