Những cán bộ nào xin thôi chức sau khi bị Đảng kỷ luật?

VOV.VN - Trong những năm gần đây, có nhiều cán bộ lãnh đạo nộp đơn xin thôi chức theo nguyện vọng cá nhân sau khi bị Đảng kỷ luật.

Mới đây nhất, ông Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sắp đến. Việc ông Lê Viết Chữ xin thôi giữ chức vụ xuất phát từ nguyện vọng cá nhân, tạo điều kiện để kiện toàn công tác nhân sự cho đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020- 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2020. (ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, ngày 16/6, Bộ Chính trị đã họp, xem xét vi phạm, khuyết điểm và quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Theo kết luận, những việc làm của ông Lê Viết Chữ đã vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm đó là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, chính quyền địa phương và cá nhân đến mức cần phải xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Quá trình kiểm điểm, ông Lê Viết Chữ nghiêm túc, nhận thức rõ trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. (ảnh: Thanh Tra)

Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu theo chế độ. (ảnh: Dân Trí)

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trước việc 2 vị cán bộ lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Ngãi có đơn xin thôi giữ chức vụ, nhiều cán bộ, đảng viên ở Quảng Ngãi không bất ngờ. Từ lâu, dư luận đã xôn xao bàn tán về những sai phạm, khuyết điểm của 2 cán bộ lãnh đạo này. (ảnh: Thanh Niên)


 Không chỉ có 2 vị cán bộ lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Ngãi xin thôi giữ chức vụ, trước đó đã có một số cán bộ cũng "tự giác" nộp đơn theo nguyện vọng cá nhân sau khi bị kỷ luật của Đảng. Hồi tháng 8/2019, ông Hồ Văn Năm, khi đó là Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cũng đã có đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe không ổn định và hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn. 

Thời điểm này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Năm do mắc sai phạm. Đến tháng 9/2019, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật ông Năm bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Nai. Ban Bí thư cũng đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét để ông Hồ Văn Năm thôi làm đại biểu Quốc hội khoá XIV. (ảnh: ANTĐ)

Sau đó, tại phiên họp 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm do đã bị thi hành kỷ luật về Đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe, kể từ ngày 18/9/2019. (ảnh: Zing)

Vào tháng 5/2018, bà Phan Thị Mỹ Thanh khi đó là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe. (ảnh: TTXVN)

Quyết định của bà Phan Thị Mỹ Thanh đưa ra sau khi bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận có sai phạm và bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật. (ảnh: Vnexpress)

Sau đó, tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 5/2018, căn cứ vào văn bản của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội kể từ ngày 14/5/2018. (ảnh: Zing)

Hồi tháng 4/2017, ông Võ Kim Cự (đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam) cũng gửi đơn đến các cơ quan chức năng tự xin thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XIV vì lí do sức khỏe.
Đây cũng là thời điểm ông Võ Kim Cự bị Ban Bí thư quyết định cách chức Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015, bao gồm cả các chức vụ Bí thư ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh vì những sai phạm liên quan đến việc Formosa xả thải gây sự cố môi trường biển
Tháng 5/2017, Văn phòng Quốc hội đã chính thức ra thông cáo về trường hợp thôi làm đại biểu Quốc hội của ông Võ Kim Cự. (ảnh: Công an nhân dân)./.